Phát hiện 4 ca Covid-19, Bình Định tiếp tục ra thông báo khẩn tìm người

Dũ Tuấn Thứ năm, ngày 01/07/2021 15:18 PM (GMT+7)
Ngày 1/7, Sở Y tế tỉnh Bình Định tiếp tục tìm người đến các địa điểm có liên quan đến nguy cơ Covid-19 trên địa bàn.
Bình luận 0

Cụ thể, Sở Y tế tỉnh Bình Định đề nghị những ai đã từng đến 23 địa điểm dưới đây, đến ngay Trạm Y tế  để khai báo y tế hoặc liên hệ số điện thoại đường dây nóng Sở Y tế (18009271), Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (0888717559) để được hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

1. Cà phê Phố tại ngã tư Tam Quan, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định khoảng 7h00 ngày 22/6 và khoảng 7h30 ngày 25/6.

2. Ngân hàng Nam Á tại khu phố 2, phường Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định khoảng 13h30 ngày 23/6.

3. Cà phê Hoa Giấy trên đường Trần Phú, phường Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định khoảng 15h00 ngày 23/6.

4. Cà phê Cát Đằng tại khu phố 7, phường Tam Quan, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định khoảng 7h00 ngày 26/6.

5. Trạm Y tế phường Tam Quan Bắc, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định vào khoảng 10h00 ngày 26/6 và 9h00 ngày 27/6.

6. Buổi đấu giá tại UBND phường Hoài Thanh, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định vào lúc 13h30 ngày 26/6.

7. Nhà ông Hổ tại khu phố 7, phường Tam Quan, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định vào lúc 18h00 ngày 26/6.

8. Cà phê Tâm Giao tại khu phố 6, phường Tam Quan, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định lúc 7h00 ngày 27/6.

9. Tiệm tạp hóa bà Tâm tại chợ Sa Huỳnh, xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi từ ngày 20/6 đến ngày 24/6.

10. Tiệm tạp hóa bà Tâm (sát quán cơm bà Hạnh) tại Tân Thạnh 1, Tam Quan Bắc, Hoài Nhơn, Bình Định từ 20/6 đến hết ngày 27/6.

Phát hiện 4 ca Covid-19, Bình Định tiếp tục ra thông báo khẩn cấp tìm người  - Ảnh 1.

Điểm test nhanh Covid-19. Ảnh: D.T.

11. Cơ sở may Hồng Vân tại Cẩn Hậu, Hoài Sơn, Hoài Nhơn khoảng 16h30 ngày 23/6.

12. Chuyến xe BKS 77A-17118 đi từ Sa Huỳnh, Quảng Ngãi đến Đà Nẵng, từ 17h30 đến 20h00 ngày 23/6.

13. Khách sạn Nga Vân tại Vũng Thùng, Sơn Trà, Đà Nẵng từ 20h30 ngày 23/6 đến sáng ngày 24/6.

14. Chuyến xe BKS 77A-08152 từ Đà Nẵng về thị xã Hoài Nhơn từ 19h00 đến 22h30 ngày 24/6.

15. Bộ phận một cửa của UBND thị xã An Nhơn từ 9h30 đến 10h00 ngày 22/6.

16. Quán Cafe Kai Garden đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Bình Định, thị xã An Nhơn từ 10h00 đến 10h30 ngày 22/6.

17. Quán Dê núi (cổng sân bay Phù Cát) thuộc xã Cát Tân, huyện Phù Cát từ 11h30 đến 12h30 ngày 22/6.

18. Quán Cafe Long tại phường Đập Đá, thị xã An Nhơn từ 15h30 đến 16h30 ngày 22/6.

19. Hội trường UBND phường Hoài Hảo, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định sáng ngày 28/6.

20. Chuyến xe từ Chợ Sa Huỳnh, xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi về Bình Định khoảng 12h00 đến 13h00 từ ngày 20/6 đến ngày 24/6.

21. Bưu điện Tam Quan tại phường Tam Quan, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định vào khoảng 9h50 ngày 23/6.

22. Phòng công chứng Tam Quan tại phường Tam Quan, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định ngày 24/6.

23. Phòng giao dịch Tam Quan của Ngân hàng Agribank tại phường Tam Quan, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định khoảng 14h00 ngày 25/6 và khoảng 10h00 ngày 28/6.

Phát hiện 4 ca Covid-19, Bình Định tiếp tục ra thông báo khẩn cấp tìm người  - Ảnh 2.

Kiểm tra sức khỏe của người dân tại thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. Ảnh: D.T.

Hiện tại, tỉnh Bình Định đã ghi nhận 4 trường hợp dương tính với Covid-19, trong đó có cặp vợ chồng ở phường Tam Quan Bắc, 1 phụ nữ ở Tam Quan Nam và 1 người nam ở Tam Quan, cùng ở TX.Hoài Nhơn.

UBND thị xã Hoài Nhơn đã chỉ đạo tạm thời áp dụng giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19 tại 4 phường gồm phường Tam Quan Bắc, Tam Quan Nam, Tam Quan và phường Hoài Hảo, từ 12h ngày 30/6.

Theo ông Trần Hữu Thảo - Phó Chủ tịch UBND thị xã Hoài Nhơn, trước khi phát hiện có ca dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn thị xã, địa phương đã có phương án dự phòng tất cả các tình huống xảy ra.

Do đó, ngay khi phát hiện có ca F0 đầu tiên, UBND thị xã Hoài Nhơn đã khẩn trương khoanh vùng, thực hiện các biện pháp phong tỏa tạm thời. Tiến hành truy vết ngay các F1 để đưa vào khu cách ly tập trung tiến hành lấy mẫu xét nghiệm, truy vết nhanh các F2 để tiến hành ra quyết định cách ly tại nhà.

Phát hiện 4 ca Covid-19, Bình Định tiếp tục ra thông báo khẩn cấp tìm người  - Ảnh 3.

Đường vào phường Tam Quan Bắc, thị xã Hoài Nhơn. Ảnh: D.T.

Ông Trần Hữu Thảo cho biết, qua 3 ngày phát hiện ca F0 đầu tiên, UBND thị xã đã thành lập 2 ban chỉ đạo phòng, chống dịch ở thị xã ở phía bắc và phía nam. Trong đó, tập trung toàn lực khu vực phía bắc giáp ranh với địa bàn thị xã Đức Phổ (Quảng Ngãi).

Đến thời điểm này đã tiến hành truy vết được 307 F1, hơn 1.320 F2, trong đó 100% F2 có kết quả test âm tính.

"Địa bàn thị xã Hoài Nhơn giáp ranh với thị xã Đức Phổ (Quảng Ngãi), bà con đi lại giao thương, buôn bán nhiều. Trong khi đó, nhiều F0 ở thị xã Đức Phổ đến địa bàn Hoài Nhơn có thời gian ủ bệnh lâu 10 -15 ngày nên công tác truy vết rất khó khăn", ông Trần Hữu Thảo cho hay.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem