"Ổ dịch" Covid-19 ở Tập đoàn T&T rất phức tạp, lãnh đạo Hà Nội chỉ đạo "khẩn"

Hoàng Thành Thứ hai, ngày 24/05/2021 18:36 PM (GMT+7)
Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chử Xuân Dũng nhận định, ổ dịch ở Tập đoàn T&T rất phức tạp, hiện chưa xác định được thời gian lây nhiễm, nguồn lây nên phải khẩn trương truy vết không để mất dấu, lọt F1 và phát sinh ổ dịch Covid-19 mới.
Bình luận 0

Chiều 24/5, tại cuộc họp của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP.Hà Nội, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long cho biết, liên quan đến trụ sở Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T tại phố Phạm Sư Mạnh, quận đã lấy mẫu xét nghiệm 472 người liên quan, trong đó có 66 trường hợp F1 để gửi đi xét nghiệm. Quận cũng đã chỉ đạo tạm thời phong toả toàn bộ ngôi nhà này.

"Ổ dịch" tại Tập đoàn T&T chưa xác định được nguồn lây

Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chử Xuân Dũng phát biểu tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của Hà Nội, chiều 24/5.

Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chử Xuân Dũng phát biểu tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của Hà Nội, chiều 24/5.

Liên quan đến tình hình dịch bệnh tại Tập đoàn T&T, Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chử Xuân Dũng cho biết, đây là ổ dịch hết sức phức tạp, chưa xác định được nguồn lây, thời gian lây khi nào.

"Sơ bộ nhận định, việc lây nhiễm chính từ Công ty T&T chứ không phải lây từ gia đình cháu bé ở Times City", ông Dũng nói.

Theo ông Dũng, ngay từ đêm 23/5, các đơn vị chức năng đã cung cấp danh sách, địa chỉ của 462 người của Công ty này về các địa phương, yêu cầu lấy mẫu xét nghiệm. 

Nhưng, đến chiều 24/5, theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hà Nội, mới chỉ có 20 mẫu được gửi lên và xác định có thêm 2 ca dương tính. "Như vậy, chùm ca bệnh này không phải con số 15 nữa mà đã là 17 ca", ông Dũng nói.

Phó Chủ tịch Hà Nội yêu cầu, danh sách 462 người của Tập đoàn T&T đã được gửi từ đêm qua, chậm nhất 20h tối nay phải gửi hết mẫu về CDC Hà Nội. "Địa phương nào làm chậm, sau này sẽ có ý kiến của Ban Chỉ đạo thành phố", ông Dũng nhấn mạnh.

Cơ quan chức năng phong tỏa nơi làm việc của bệnh nhân Đ.B.L tại Công ty T&T - số 2A Phạm Sư Mạnh, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) để thực hiện phun khử khuẩn.

Cơ quan chức năng phong tỏa nơi làm việc của bệnh nhân Đ.B.L tại Công ty T&T - số 2A Phạm Sư Mạnh, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) để thực hiện phun khử khuẩn.

Kết luận phiên họp, lãnh đạo Hà Nội cũng yêu cầu các đơn vị tiếp tục khẩn trương vào cuộc truy vết nhanh nhất không để mất dấu, lọt F1 và các ổ dịch Covid-19 mới.

Các địa phương đặc biệt là Trưởng các Ban Chỉ đạo chống dịch phải rà soát, kiểm đếm các nội dung phải làm theo phân cấp.

"Đây là việc phải vào cuộc tích cực, tránh việc văn bản chỉ đạo khá đầy đủ nhưng hạn chế ở khâu tổ chức thực hiện. Trách nhiệm sẽ thuộc về đơn vị để lây lan dịch bệnh, chậm trễ chống dịch", ông Chử Xuân Dũng nêu rõ.

Các cơ quan cần hạn chế tiếp khách, thường xuyên khử khuẩn

Phó Chủ tịch Hà Nội cũng yêu cầu cơ quan hành chính các cấp, các công ty, tổ chức khi tổ chức hội họp phải đảm bảo khoảng cách 2m, không quá 50% chỗ ngồi; họp trực tuyến, phòng họp phải thông thoáng, hạn chế sử dụng điều hòa trung tâm, vệ sinh khử khuẩn thường xuyên nhất là ở Khu liên cơ của TP trên phố Võ Chí Công; các đơn vị cũng có biển cần hạn chế tiếp khách.

Đáng chú ý, người dân trở về Hà Nội (bất kỳ địa phương nào) từ 10/5 đến 24/5 phải khai báo y tế online xong trong ngày 25/5. Sau ngày 25/5, tất cả người dân về TP phải khai báo y tế trong 24h.

Các đơn vị tiếp tục siết chặt công tác quản lý ở các khu vực có nguy cơ cao như: Bệnh viện, khu công nghiệp, chung cư; các khu cách ly tập trung giao cho địa phương nhưng vẫn phải dưới sự điều hành, phân luồng của TP; có sự phối hợp nhịp nhàng với các địa phương.

Đặc biệt, Phó Chủ tịch Hà Nội yêu cầu tăng cường xét nghiệm sàng lọc nhất là các bệnh nhân đến khám chữa bệnh có biểu hiện dịch tễ: "Tránh việc chủ quan, để lọt ca bệnh ở các bệnh viện".

Đồng thời, yêu cầu rà soát chuẩn bị cho các sinh viên trường y của TP sẵn sàng là lực lượng dự trữ, thay thế cho các y bác sỹ trong một số phần việc như lấy mẫu, xét nghiệm...

Băn khoăn về hoạt động của Tổ Covid-19 cộng đồng, ông Chử Xuân Dũng cho biết qua kiểm tra và thực tế, cần chấn chỉnh lại hoạt động của tổ này. "Ai cũng rất ngại khi phải tiếp xúc, điều tra các trường hợp liên quan đến Covid-19. Nên phải được tập huấn đầy đủ thì tổ này mới hoạt động hiệu quả như mong muốn của TP", ông Dũng nói.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục tham mưu để Chủ tịch UBND TP có công điện tiếp tục quán triệt sâu sắc hơn các công việc phải làm. Các đơn vị liên quan cần tập trung hết sức vào công việc, có mốc thời gian hoàn thành cụ thể. Làm tốt sẽ khen thưởng, chậm chễ sẽ phải xử lý", ông Dũng nói thêm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem