Nước hồ thủy điện lớn nhất Bắc miền Trung cạn khô không khốc, dân làm điều chưa từng có

Thắng Tình Thứ ba, ngày 20/06/2023 18:45 PM (GMT+7)
Nước lòng hồ thủy điện Bản Vẽ-thủy điện lớn nhất Bắc miền Trung ở xã Hữu Khuông, (huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An) xuống thấp kỷ lục, nhiều nơi cạn khô không khốc. Vì thế địa phương đã huy động nhân lực san đường, làm cầu để đi lại.
Bình luận 0

Mở đường ở lòng hồ thủy điện lớn nhất miền Trung

Ngày 20/6, bà Pịt Thị Thỏa - Phó Bí thư xã Hữu Khuông, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An cho biết, địa phương này vừa huy động 150 người gồm cán bộ, đoàn viên thanh niên và nhân dân 2 bản cùng tham gia làm cầu, làm đường tạm cho mọi người đi vào trung tâm xã.

Nước ở hồ thủy điện lớn nhất miền Trung xuống thấp kỷ lục, dân vùng lòng hồ làm điều chưa từng có - Ảnh 1.

Thời gian qua mực nước tại hồ thủy điện Bản Vẽ xuống rất thấp. Tại khu vực xã Hữu Khuông, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An những nơi trước đây chìm trong biển nước, người dân phải di chuyển bằng thuyền giờ đã cạn trơ. Ảnh: Tương Dương

Xã Hữu Khuông là một xã biên giới khó khăn của huyện Tương Dương, Nghệ An. Để vào được trung tâm xã, người dân phải đi thuyền trên lòng hồ thủy điện Bản Vẽ. Đây là hồ thủy điện lớn nhất miền Trung với dung tích 1,83 tỷ m3 nước.

Nước ở hồ thủy điện lớn nhất miền Trung xuống thấp kỷ lục, dân vùng lòng hồ làm điều chưa từng có - Ảnh 2.

Thuyền mắc cạn nên con đường từ bến thuyền vào trung tâm xã Hữu Khuông, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An khó dùng được. Ảnh: Tương Dương

Bình thường, những khu vực này nước mênh mông, thuyền có thể đến bến để đón người dân đi. Nhưng thời gian qua mực nước ở lòng hồ thủy điện Bản Vẽ xuống rất thấp, những khu vực này cạn trơ đáy thuyền không thể vào đón nên người dân phải lội bùn mới có thể ra đến vị trí thuyền neo đậu.

Nước ở hồ thủy điện lớn nhất miền Trung xuống thấp kỷ lục, dân vùng lòng hồ làm điều chưa từng có - Ảnh 3.

Xã Hữu Khuông, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An đã huy động nhân lực mở đường ngay trên vùng lòng hồ để bà con đi lại. Ảnh: Tương Dương

Người dân phải đi bộ, lội bùn nhiều cây số để ra được thuyền. Trước thực trạng trên, chính quyền xã Hữu Khuông, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An quyết định làm điều chưa từng có đó là mở đường, làm cầu ngay tại những khu vực trước đây chìm trong biển nước.

Hơn 150 người được huy động gồm cán bộ xã Hữu Khuông, đoàn viên thanh niên xã và bà con nhân dân 2 bản Pủng Bón, Con Phen đã ra quân mở đường. Con đường được tu sửa dài hơn 2km và đào mới 150m đường ven núi.

Nước ở hồ thủy điện lớn nhất miền Trung xuống thấp kỷ lục, dân vùng lòng hồ làm điều chưa từng có - Ảnh 4.

Ngoài việc mở đường, người dân xã Hữu Khuông, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An còn dựng thêm một số chiếc cầu tạm bắc qua các con khe giữa lòng hồ thủy điện lớn nhất miền Trung. Ảnh: Tương Dương

Trên tuyến đường này có nhiều vách vực sâu, mọi người phải làm thêm 2 cái cầu dân sinh. Cây cầu gỗ được lát bằng những tấm gỗ có thể chịu được trọng tải, đảm bảo cho người dân đi an toàn.

Mặc dù địa hình đồi núi hiểm trở, trời nắng nóng gay gắt nhưng cán bộ, đoàn viên thanh niên và người dân tâm để làm bằng được con đường cho bà con đi lại thuận tiện hơn.

Nước ở hồ thủy điện lớn nhất miền Trung xuống thấp kỷ lục, dân vùng lòng hồ làm điều chưa từng có - Ảnh 5.

Người dân và cán bộ, đoàn viên thanh niên xã Hữu Khuông, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An chung sức mở đường. Ảnh: Tương Dương

So với cùng kỳ các năm, đây là lần đầu tiên trong tháng 6 mực nước tại hồ thủy điện Bản Vẽ xuống mức thấp chưa từng thấy. Hiện tại mực nước tại hồ thủy điện Bản Vẽ chỉ đạt gần 157m tiệm cận mực nước chết (mực nước chết là 155m).

Trước đó, để cung cấp nước tưới cho vụ hè thu vùng hạ du, thủy điện Bản Vẽ cũng đã vận hành với lưu lượng xả qua tổ máy là 200m3/s liên tục trong 8 ngày. Trường hợp mực nước ở lòng hồ thủy điện Bản Vẽ về mực nước chết, đơn vị này chỉ được phát điện với lưu lượng xả bằng lưu lượng đổ về. 

Theo quy định, chỉ trường hợp đặc biệt do phải đáp ứng an ninh năng lượng mới tiếp tục khai thác dưới mực nước chết tại hồ thủy điện này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem