Hồ thủy điện Bản Vẽ lớn nhất Bắc miền Trung cận mực nước chết, thấp chưa từng thấy

Cảnh Thắng - Nguyễn Tình Thứ bảy, ngày 10/06/2023 10:20 AM (GMT+7)
Hồ thủy điện Bản Vẽ ở xã Yên Na, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An là hồ thủy điện lớn nhất miền Trung với dung tích 1,83 m3 nước, hiện tại đã tiếp cận mực nước chết. So với cùng kỳ các năm, mực nước năm nay thấp chưa từng thấy.
Bình luận 0

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Tạ Hữu Hùng - Giám đốc Công ty thủy điện Bản Vẽ, Nghệ An cho biết, hiện mực nước ở lòng hồ Thủy điện Bản Vẽ đang ở cao trình 156,5 m, chỉ còn cách mực nước chết khoảng 1,5m. So với cùng kỳ năm 2022, mực nước thấp hơn 20 m. Từ thời điểm đi vào vận hành đến hiện tại, đây là lần đầu tiên trong những ngày đầu tháng 6 thủy điện Bản Vẽ ghi nhận mực nước tại hồ ở mức thấp ở mức kỷ lục.

Bản Vẽ, hồ Thủy điện lớn nhất miền Trung tiếp cận mực nước chết, thấp chưa từng thấy - Ảnh 1.

Hiện tại, thủy điện Bản Vẽ ở xã Yên Na, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An, hồ thủy điện lớn nhất miền Trung đã tiếp cận mực nước chết. Ảnh: Văn Lăng

Thuỷ điện Bản Vẽ nằm ở huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An, có dung tích hơn 1,83 tỷ m3 nước, là hồ thủy điện lớn nhất ở khu vực miền Trung. Hiện tại lưu lượng nước đổ về hồ trung bình là 50m3/s. Hiện tại thủy điện Bản Vẽ đang vận hành theo điều độ chung của hệ thống điện quốc gia. Tuy nhiên, thủy điện Bản Vẽ cũng chỉ vận hành tối đa được 50% công suất do thiếu nước.

Bản Vẽ, hồ Thủy điện lớn nhất miền Trung tiếp cận mực nước chết, thấp chưa từng thấy - Ảnh 2.

Hồ thủy điện Bản Vẽ chỉ còn cách mực nước chết khoảng 1,5 m. Mực nước hiện tại thấp hơn 20 m so với cùng kỳ năm 2022. Ảnh: Văn Lăng

Trong 8 ngày vừa qua, để cung cấp nước tưới cho vụ hè thu vùng hạ du, thủy điện Bản Vẽ cũng đã vận hành với lưu lượng xả qua tổ máy là 200m3/s. Trường hợp mực nước ở lòng hồ thủy điện Bản Vẽ về mực nước chết (155m), đơn vị này chỉ được phát điện với lưu lượng xả bằng lưu lượng đổ về. Theo quy định, chỉ trường hợp đặc biệt do phải đáp ứng an ninh năng lượng mới tiếp tục khai thác dưới mực nước chết.

Bản Vẽ, hồ Thủy điện lớn nhất miền Trung tiếp cận mực nước chết, thấp chưa từng thấy - Ảnh 3.

Trong 8 ngày qua, thủy điện Bản Vẽ ở xã Yên Na, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An cũng đang vận hành xả 200 m3/s để cung cấp nước tưới cho vụ hè thu trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Ảnh: Văn Lăng

Từ đầu năm đến nay, do ảnh hưởng của El Nino, lưu lượng nước về hồ chứa Bản Vẽ rất thấp tuy nhiên đơn vị này cũng đã phải 4 lần xả nước chống hạn cho vùng hạ du. Để tránh lãng phí nước, UBND tỉnh Nghệ An cũng đề nghị các địa phương vùng hạ du cùng người dân tích cực lấy nước để đảm bảo theo đúng thời vụ.

Bản Vẽ, hồ Thủy điện lớn nhất miền Trung tiếp cận mực nước chết, thấp chưa từng thấy - Ảnh 4.

Hiện tại, mực nước trên sông Lam đoạn qua địa bàn xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An cũng đang ở mức rất thấp. Ảnh: Nguyễn Tình

Không chỉ riêng thủy điện Bản Vẽ, nhiều công trình thủy điện lớn, nhỏ trên địa bàn tỉnh Nghệ An cũng đã về mực nước chết hoặc tiếp cận mực nước chết. Các thủy điện cũng đang vận hành theo lưu lượng nước đổ về hồ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem