Hết quý I/2024, HAGL Agrico lỗ lũy kế hơn 8.000 tỷ đồng, nợ phải trả chiếm 83% tổng nguồn vốn

07/05/2024 09:12 GMT+7
Tại báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2024, HAGL Agrico báo lỗ trước thuế 46,4 tỷ đồng. Theo đó, tính đến ngày 31/3/2024, HAGL Agrico ghi nhận khoản lỗ lũy kế sau thuế chưa phân phối trị giá 8.102,1 tỷ đồng.

CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico, HoSE: HNG) đã công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý I/2024 với doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 93,5 tỷ đồng, giảm 26% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán giảm 42% còn 93,5 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính kỳ này gấp gần 4 lần cùng kỳ năm trước, ở mức 6,3 tỷ đồng. Chi phí tài chính giảm 8% còn 67 tỷ đồng, trong đó, chi phí lãi vay ghi nhận 62,7 tỷ đồng. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp lần lượt là 3,2 tỷ đồng và 4 tỷ đồng, đều giảm so vơi cùng kỳ năm trước.

Kết quả, HAGL Agrico báo lỗ trước thuế 46,4 tỷ đồng, lỗ sau thuế 47 tỷ đồng. Trong khi cùng kỳ năm trước, doanh nghiệp cũng lỗ trước thuế 123,5 tỷ đồng, lỗ sau thuế 112,4 tỷ đồng. Tại ngày 31/3/2024, HAGL Agrico ghi nhận khoản lỗ lũy kế sau thuế chưa phân phối trị giá 8.102,1 tỷ đồng.

Giải trình về kết quả kinh doanh trên, ở mảng cây ăn trái, doanh thu quý I chỉ đạt 41,4 tỷ đồng với sản lượng 3.529 tấn, giảm 46% so với cùng kỳ. Nguyên nhân là trong kỳ công ty chỉ tập trung chăm sóc và khai thác trên 918 ha diện tích vườn chuối có hiệu quả, so với cùng kỳ là 2.049 ha.

Phần diện tích còn lại đã dừng chăm sóc để tập trung nguồn lực tiến hành đầu tư mới đối với hạ tầng kỹ thuật và cơ sở vật chất; đẩy mạnh tập trung vào công tác quy hoạch, đầu tư đồng bộ cho nhu cầu sản xuất kinh doanh.

Tại mảng cây cao su, doanh thu trong quý I đạt 26 tỷ đồng với sản lượng 825 tấn. Theo HAGL Agrico, chu kỳ khai thác cao su kết thúc vào tháng 1 hằng năm nên cao su chỉ thu hoạch trong tháng 1. Ngoài ra, chi phí giá vốn lớn chủ yếu là chi phí khấu hao dẫn đến doanh thu không bù đủ chi phí.

Năm 2024, HAGL Agrico đặt mục tiêu doanh thu thuần 694 tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2023. Doanh nghiệp dự kiến lỗ sau thuế cả năm là 120 tỷ đồng, giảm so với con số 1.098 tỷ đồng của năm 2023

Hết quý I/2024, HAGL Agrico lỗ lũy kế hơn 8.000 tỷ đồng, nợ phải trả chiếm 83% tổng nguồn vốn- Ảnh 1.

Kết quả kinh doanh hợp nhất quý I/2024 của HAGL Agrico.

Tại ngày 31/3/2024, HAGL Agrico ghi nhận tổng tài sản ở mức 14.247 tỷ đồng, tăng 1% so với đầu năm. Trong đó, tiền mặt giảm 92% còn 6,2 tỷ đồng. Các khoản phải thu ngắn hạn tăng 227% lên 1.965,4 tỷ đồng. Hàng tồn kho giảm 42% còn 1.085 tỷ đồng.

Tính đến hết quý I/2024, tổng nợ phải trả của HAGL Agrico là 11.759,7 tỷ đồng, giảm nhẹ không đáng kể so với đầu năm, chiếm 83% tổng nguồn vốn. Trong đó, dư nợ tài chính ở mức 8.802 tỷ đồng, tăng 7% so với đầu năm và gấp 3,5 lần vốn chủ sở hữu (2.487,2 tỷ đồng).

Trong năm nay, công ty đặt mục tiêu trồng mới 1.533 ha chuối, đầu tư 7 trại bò sinh sản và nhập khẩu 5.800 con bò cái để tổ chức chăn nuôi.

Cùng với đó là đầu tư 1 cụm sản xuất đệm chuồng và phân hữu cơ và 1 cụm tổng kho nguyên liệu, trồng mới 468 ha cỏ bán chăn nuôi và 127 ha cỏ tập trung để phục vụ chăn nuôi.

Ngoài đầu tư mới, HAGL Agrico sẽ cải tạo san lấp mặt bằng với diện tích 3.500 ha các nông trường chuối và trang trại bò, đầu tư phương tiện cơ giới thi công, máy kéo và thiết bị công nghiệp, đầu tư kênh dẫn nước....

Báo cáo với cổ đông về dự án đầu tư nông nghiệp quy mô lớn giai đoạn 2024-2028, ban lãnh đạo HAGL Agrico cho biết mong muốn quy hoạch diện tích chuyên canh cây ăn trái đến 10.000 ha, trong đó 8.000 ha chuối và 2.000 ha dứa.

Bên cạnh đó, diện tích chăn nuôi bò kết hợp trồng cây ăn trái được quy hoạch đến 14.000 ha, trong đó có 5.000 ha trồng xoài, bưởi, sầu riêng và quy mô đàn bò 210.000 con.

Tổng vốn đầu tư cho dự án khoảng 750 triệu USD, tương đương 18.090 tỷ đồng.

Với mức đầu tư này, dự tính đến 2028, HAGL Agrico đạt doanh thu 13.500 tỷ đồng và sẽ có lãi khoảng 100 triệu USD, tương đương 2.450 tỷ đồng.

Tại Đại hội, trả lời cổ đông về khả năng cổ phiếu bị hủy niêm yết và mong muốn có cơ chế xin - cho với việc hủy niêm yết, Chủ tịch HĐQT Trần Bá Dương cho rằng đầu tiên công ty phải tuân thủ luật và phải quản lý, vận hành doanh nghiệp hết sức trung thực, công khai thông tin và tính minh bạch như nhau.

Ông Dương cho hay, về giá trị, công ty có 11.000 tỷ đồng thì lỗ hết 8.000 tỷ đồng, nhưng đầu tư thì Thaco vẫn phải ủng hộ để đầu tư.

"Tôi đánh cược vào nông nghiệp nói chung và HAGL Agrico rất lớn. Cổ đông cứ ngại việc hủy niêm yết, tôi thấy việc minh bạch rất quan trọng và hình thành giá trị thực là quan trọng, cho dù xuống UPCoM thì làm tốt giá cổ phiếu vẫn có thể đi lên", ông Dương nhấn mạnh.

Linh Anh
Cùng chuyên mục