NTM Hà Giang: Xã Sảng Tủng nỗ lực vượt khó về đích nông thôn mới

Thanh Thảo Thứ năm, ngày 30/11/2023 14:21 PM (GMT+7)
Nằm ở vùng giáp ranh biên giới khó khăn, song với sự đồng lòng của cán bộ cùng nhân dân, xã Sảng Tủng (huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang) đã xây dựng được hệ thống đường liên thôn sạch đẹp, cơ sở vật chất đang ngày càng được hoàn thiện.
Bình luận 0

Theo báo cáo kết quả rà soát, đánh giá các tiêu chí nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2022-2025 của huyện Đồng Văn, xã Sảng Tủng hiện đã đạt 10/19 tiêu chí. Xã đang gấp rút hoàn thiện các cơ sở vật chất để đạt hai tiêu chí theo kế hoạch năm 2023. Tuy đã đạt được kết quả đáng ghi nhận song xã Sảng Tủng vẫn còn gặp nhiều khó khăn, cần sự hỗ trợ từ Nhà nước để hoàn thành mục tiêu đề ra.

Diện mạo nông thôn xã Sảng Tủng ngày càng khởi sắc

Chỉ tính năm 2022, xã Sảng Tủng đã xây dựng, bê tông hóa được 6km đường giao thông nông thôn từ trung tâm xã; cứng hóa hơn 14km đường trục thôn, bản, ấp và đường liên thôn và 1,7 km đường ngõ xóm cũng đã được bê tông hóa.

Có được kết quả này, ngoài sự chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền xã, thì sự đồng lòng, tích cực hưởng ứng của người dân cũng đã tác động rất lớn tới sự thành công của chương trình xây dựng NTM.

Sảng Tủng nỗ lực vượt khó về  đích NTM  - Ảnh 1.

Hệ thống giao thông nông thôn trên địa bàn xã Sảng Tủng cơ bản đã được bê tông hóa. Ảnh: Thanh Thảo

Đến nay bên cạnh việc góp công, góp của, tình nguyện hiến đất xây dựng, mở rộng, bê tông hóa đường giao thông , nhân dân xã Sảng Tủng còn là điển hình trong phong trào "Bảo vệ môi trường gắn với xây dựng NTM".

Theo đó, mỗi thôn trong xã đều có 1 tổ tự quản để thực hiện vệ sinh đường làng, ngõ xóm. Khu vực chăn nuôi được tách bạch ra khỏi nhà ở, không chỉ đảm bảo an toàn vệ sinh mà còn gia tăng năng suất sản xuất.

Đi trên con đường vào thôn khang trang, sạch sẽ, ông Ly Mí Sử, Tổ trưởng Tổ tự quản thôn Séo Lủng B không giấu nổi vui mừng và phấn khởi nói: "Đường bê tông giờ vào đến tận đầu ngõ các hộ dân nên chúng tôi phấn khởi lắm! Người dân chúng tôi hiến đất nhiều nhưng có con đường đẹp thế này, cảm thấy đóng góp chúng tôi rất có ý nghĩa…"

Bà Lý Thị Mỷ - Phó Chủ tịch UBND xã Sảng Tủng cho biết: Bên cạnh tiêu chí giao thông, tiêu chí Y tế cũng được xã quan tâm chú trọng. Sau nhiều nỗ lực, xã Sảng Tủng đã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn tiêu chí quốc gia về Y tế. Từ đó đến nay, mạng lưới cơ sở y tế ngày càng được phát triển.

Sảng Tủng nỗ lực vượt khó về  đích NTM  - Ảnh 2.

Bà con thôn Séo Lủng B (xã Sảng Tủng, Đồng Văn, Hà Giang) thực hiện phong trào vệ sinh đường làng ngõ xóm.

Hiện trạm y tế xã có tổng diện tích 1000m2 đã đảm bảo đầy đủ cơ sở vật chất, chất lượng khám chưa bệnh cho nhân dân, cán bộ y tế thường xuyên được tập huấn nâng cao năng lực. "Đến nay, tỉ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 99,26%, vượt so với tiêu chí" – chị Mỷ cho biết thêm.

Vẫn còn nhiều khó khăn, xã Sảng Tủng cần được sự hỗ trợ

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tích đạt được, công tác xây dựng NTM của xã vùng biên Sảng Tủng vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Trong đó tiêu chí Thu nhập và tiêu chí nghèo đa chiều chưa đạt được.

Thôn Tả Lủng có vị trí địa hình phức tạp, dân cư thưa thớt, chủ yếu là dân tộc thiểu số ít người, nhận thức của một số người dân về xây dựng NTM còn hạn chế, thu nhập từ sản xuất nông nghiệp là chính, ngoài ra kinh phí hỗ trợ và vốn ngân sách xã còn khó khăn, chưa đáp ứng được nhu cầu công việc.

Theo báo cáo của thôn Tả Lủng (xã Sảng Tủng), thu nhập bình quân đầu người trong thôn năm 2022 là 37 triệu đồng/người/năm, chưa đạt so với tiêu chí là phải từ 39 triệu đồng/người trở lên.

Vì vậy, để hoàn thành tiêu chí về thu nhập chính quyền xã Sảng Tủng đã lựa chọn chuyển đổi cơ cấu cây trồng là khâu đột phá trong việc nâng cao thu nhập cho người dân, giảm tỷ lệ hộ nghèo và tạo ra sức bật hoàn thành các tiêu chí khác.

Sảng Tủng nỗ lực vượt khó về  đích NTM  - Ảnh 3.

Bà con thôn Séo Lủng B (xã Sảng Tủng, Đồng Văn, Hà Giang) thực hiện phong trào vệ sinh đường làng ngõ xóm.

Theo đó, xã Sảng Tủng đã liên kết chuyển giao áp dụng khoa học kĩ thuật vào sản xuất để nâng cao giá trị sản nông sản. Đồng thời, vận động nhân dân phát triển các mô hình trang trại, gia trại, trong đó tập trung phát triển các sản phẩm chủ lực của địa phương như các mô hình nuôi gà xương đen, lợn, chim bồ câu...

Anh Sùng Pháy Dúng (Thôn Tả Lủng A) cho biết: "Được cấp uỷ chính quyền xã tuyên truyền gia đình tôi nuôi trên 100 con gà xương đen, nuôi ngan và chim bồ câu, đầu ra tương đối ổn định đã giúp thu nhập của gia đình ngày càng nâng cao".

Chia sẻ về những khó khăn mà xã Sảng Tủng còn gặp khó khăn trong xây dựng NTM, Chủ tịch UBND xã Sảng Tủng, ông Phúc Trọng Binh cho biết: Tỉ lệ lao động có việc làm của xã Sảng Tủng là 100%, một số lao động đã được tham gia các lớp học nghề ngắn hạn như các lớp chăn nuôi bò, lợn, ong… tuy nhiên tỉ lệ lao động qua đào tạo còn thấp mới chiếm 13,52%. Bên cạnh đó, một số tiêu chí khác về cơ sở vật chất của xã cũng chưa đạt.

Để đạt hoàn thành mục tiêu về đích NTM, hiện xã Sảng Tủng cũng đã xây dựng kế hoạch, lộ trình, các công việc đều được thực hiện công khai dân chu, trong quá trình thực hiện luôn tiếp thu ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên, nhân dân...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem