Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với xây dựng nông thôn mới nơi phiên dậu Tổ quốc

Ngọc Hải Thứ hai, ngày 04/12/2023 19:13 PM (GMT+7)
Với mục tiêu nâng cao đời sống cho đồng bào dân tộc sinh sống trên đỉnh Tây Côn Lĩnh, xã Cao Bồ (huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang) đã và đang tận dụng lợi thế thiên nhiên ban tặng đẩy mạnh phát triển du lịch sinh thái gắn với xây dựng nông thôn mới.
Bình luận 0

Cao Bồ đẩy mạnh phát triển du lịch

Xã Cao Bồ có diện tích 110,166 km² với dân số là 3.923 người, chủ yếu là dân tộc Dao. Phát triển kinh tế từ canh tác ruộng bậc thang và cây chè Shan tuyết là chính. Ngoài ra, xã Cao Bồ còn có lợi thế về du lịch sinh thái ngắm hoa Đỗ Quyên trên khu vực rừng đặc dụng Tây Côn Lĩnh và các nét đẹp văn hóa truyền thống như lễ hội nhảy lửa mang đậm bản sắc của con người nơi đây.

Để khai thác tiềm năng, lợi thế mà thiên nhiên ban tặng, những năm trở lại đây, đồng bào Dao nơi đây đã biết làm du lịch, mạnh dạn chỉnh trang khuôn viên nhà cửa, mua sắm vật dụng cần thiết để đầu tư dịch vụ homestay, phục vụ du khách ăn, nghỉ ngay tại những ngôi nhà sàn truyền thống của gia đình.

Phát triển du lịch gắn với xây dựng nông thôn mới  nơi phiên dậu Tổ quốc  - Ảnh 1.

Bà con đồng bào dân tộc Dao (xã Cao Bồ, Vị Xuyên, Hà Giang) giới thiệu các nét độc đáo của trang phục dân tộc mình. Ảnh: Ngọc Hải

Ông Đặng Văn Thái, thôn Lùng Tao cho biết, vài năm gần đây, lượng du khách đến với đỉnh Tây Côn Lĩnh ngày càng đồng, vì vậy để nâng cao thu nhập, gia đình ông đã mạnh dạn làm dịch vụ homestay phục vụ nhu cầu ăn uống, nghỉ ngơi của du khách.

Hiện tại, trong thôn Lùng Tao cũng có khoảng 10 hộ làm dịch vụ homestay. Ngoài dịch vụ ăn uống, nghỉ ngơi, đội văn nghệ thôn cũng luôn sẵn sàng tham gia biểu diễn các làn điệu dân ca truyền thống của dân tộc, đáp ứng nhu cầu trải nghiệm văn hóa của du khách.

Ông Lê Hà Thái, Bí thư Đảng ủy xã Cao Bồ cho biết, năm 2022, xã Cao Bồ đã đón 5.000 lượt khách du lịch. Và chỉ trong quý 1 năm 2023, xã Cao Bồ đã đón trên 1.000 lượt du khách đến tham quan, chiêm ngưỡng vẻ đẹp nguyên sơ và bạt ngàn hoa Đỗ quyên cổ thụ. Tạo việc làm và thu nhập cho một số người dân làm nghề dẫn đường, mang vác đồ đạc, xe ôm và dịch vụ Homestay.

Để tạo điều kiện thuận tiện cho du khách tới tham quan, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền xã Cao Bồ đã phối hợp với lực lượng chức năng phát quang đường mòn, xây dựng điểm dừng chân ngắm cảnh trên đỉnh núi.

Hướng tới xây dựng Cao Bồ trở thành xã nông thôn mới

Bên cạnh đó, nhằm tôn vinh, phát huy giá trị văn hoá - kinh tế của đồng bào dân tộc Dao trên đỉnh Tây Côn Lĩnh, năm 2023 xã Cao Bồ cũng đã tổ chức Lễ hội hoa Đỗ Quyên – Tây Côn Lĩnh lần đầu tiên với nhiều chương trình văn hoá, văn nghệ đặc sắc.

Tại lễ hội, nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn, không gian trưng bày các sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng của bà con dân tộc đã mang đến cho người dân, du khách những trải nghiệm thú vị.

Chia sẻ với phóng viên, anh Đặng Văn Bảo, người dân thôn Lùng Tao, xã Cao Bồ, huyện Vị Xuyên cho hay: Năm nay, là năm đầu tiên xã tổ chức lễ hội này và anh mong muốn hàng năm đều tổ chức Lễ hội hoa Đỗ Quyên như này để được giao lưu, giới thiệu văn hóa, ẩm thực đặc sắc của đồng bào dân tộc Dao của mình với tất cả bạn bè trên mọi miền Tổ quốc.

Phát triển du lịch gắn với xây dựng nông thôn mới  nơi phiên dậu Tổ quốc  - Ảnh 2.

Du khách chụp ảnh cùng bà con đồng bào dân tộc Dao áo dài xã Cao Bồ (huyện Vị Xuyên, Hà Giang). Ảnh: Ngọc Hải

Về định hướng phát triển khu du lịch đỉnh Tây Côn Lĩnh, bà Đặng Thị Phượng, Phó Chủ tịch UBND huyện Vị Xuyên cho biết: Việc tổ chức Lễ hội hoa Đỗ Quyên nhằm phát huy những giá trị văn hóa bản sắc tại địa phương cũng như bảo tồn cây hoa quý hiếm trên địa bàn huyện Vị Xuyên.

Trong thời gian tới, UBND huyện sẽ tiếp tục phối hợp với Sở văn hóa thể thao và Du lịch, Trung tâm xúc tiến du lịch, đặc biệt là Hiệp hội du lịch của tỉnh tổ chức khảo sát, xây dựng các phương án để đưa vùng hoa đỗ quyên thành điểm du lịch trên địa bàn tỉnh và nâng cấp Lễ hội hoa Đỗ Quyên với quy mô cấp huyện.

"Song song với đó, Vị Xuyên sẽ tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông, các điểm nghỉ dưỡng đảm bảo cho du khách đến thuận lợi, an toàn, cũng như tăng cường công tác quảng bá vẻ đẹp hoang sơ của loài hoa hoa Đỗ Quyên tới du khách trong và ngoài nước" bà Phượng cho biết thêm.

Quảng bá hình ảnh hoa Đỗ Quyên và văn hóa độc đáo của đồng bào các dân tộc tại Lễ hội hoa Đỗ Quyên – Tây Côn Lĩnh lần thứ nhất đã góp phần nhỏ trong công tác phát triển du lịch của tỉnh Hà Giang đồng thời gắn liền trong việc gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Tạo nên những sản phẩm du lịch đặc trưng thu hút khách du lịch trong và ngoài nước, từng bước giúp cho địa phương phát triển kinh tế xã hội một cách bền vững.

Đây là tín hiệu tích cực để cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Cao Bồ tiếp tục đẩy mạnh phát triển du lịch theo các loại hình du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái, trải nghiệm gắn với đầu tư các dịch vụ thiết yếu như địa điểm ăn uống, phục vụ lưu trú cho du khách góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, giảm nghèo hướng tới xây dựng xã nông thôn mới trong thời gian tới.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem