Đền chùa tại Hà Nội đóng cửa, người dân vái vọng qua khung cửa cầu may mắn và tài lộc

Thứ ba, ngày 16/02/2021 16:57 PM (GMT+7)
Ngày 16/2 (mùng 5 Tết) nhiều đền chùa đóng cửa theo quyết định của lãnh đạo TP Hà Nội để phòng chống dịch Covid-19. Tuy nhiên do nhu cầu du xuân, đi lễ đầu năm của người dân rất cao nên nhiều người vẫn lui tới các khu vực này tham quan, vái vọng từ xa.
Đền chùa tại Hà Nội đóng cửa, người dân vái vọng qua khung cửa cầu may mắn, tài lộc - Ảnh 1.

Hàng trăm đền chùa tại Hà Nội bắt buộc phải đóng cửa, kể từ ngày hôm nay để phòng chống dịch Covid-19.

Đền chùa tại Hà Nội đóng cửa, người dân vái vọng qua khung cửa cầu may mắn, tài lộc - Ảnh 2.

Tại chùa Trấn Quốc, khung cảnh đìu hiu khác thường so với những ngày trước đó.

Đền chùa tại Hà Nội đóng cửa, người dân vái vọng qua khung cửa cầu may mắn, tài lộc - Ảnh 3.

Lực lượng chức năng bao gồm dân phòng, y tế, công an phường... có mặt tại cổng chùa để hướng dẫn người dân. Theo ghi nhân của PV, ai cũng chấp hành nghiêm chỉnh việc đeo khẩu trang và không đi lễ trong chùa.

Đền chùa tại Hà Nội đóng cửa, người dân vái vọng qua khung cửa cầu may mắn, tài lộc - Ảnh 4.

Không được vào bên trong, nhiều người đứng phía ngoài cổng vái vọng. Họ cầu mong may mắn, tài lộc, sức khỏe trong năm mới.

Đền chùa tại Hà Nội đóng cửa, người dân vái vọng qua khung cửa cầu may mắn, tài lộc - Ảnh 5.

Theo truyền thống, đầu năm là thời điểm du xuân, vãn cảnh lễ chùa nên nhu cầu người dân dịp này rất cao.

Đền chùa tại Hà Nội đóng cửa, người dân vái vọng qua khung cửa cầu may mắn, tài lộc - Ảnh 6.

Tại đền Quán Thánh, khung cảnh đìu hiu khác lạ.

Đền chùa tại Hà Nội đóng cửa, người dân vái vọng qua khung cửa cầu may mắn, tài lộc - Ảnh 7.

Nhà đền phát thông báo treo trên cổng.

Đền chùa tại Hà Nội đóng cửa, người dân vái vọng qua khung cửa cầu may mắn, tài lộc - Ảnh 8.

"Năm nào tôi cũng đi lễ đền chùa đầu năm, tuy nhiên để phòng chống dịch bệnh dù phải đóng cửa tôi rất đồng ý", anh Thái, trú tại quận Long Biên chia sẻ.

Đền chùa tại Hà Nội đóng cửa, người dân vái vọng qua khung cửa cầu may mắn, tài lộc - Ảnh 9.

Tại khu di tích Văn Miếu, nơi cầu công danh, sự nghiệp, học hành cũng ghi thông báo đóng cửa.

Đền chùa tại Hà Nội đóng cửa, người dân vái vọng qua khung cửa cầu may mắn, tài lộc - Ảnh 10.

Nhiều bạn trẻ vái vọng phía ngoài cổng.

Đền chùa tại Hà Nội đóng cửa, người dân vái vọng qua khung cửa cầu may mắn, tài lộc - Ảnh 11.

Khu vực hồ Văn, nơi xin chữ đầu năm không một bóng người kể từ sáng nay (16/2).

Đền chùa tại Hà Nội đóng cửa, người dân vái vọng qua khung cửa cầu may mắn, tài lộc - Ảnh 12.

Chùa Phúc Khánh từ đầu Tết Nguyên đán vốn nhộn nhịp khắp các con đường Tây Sơn và cầu Ngã Tư Sở nay cũng vắng lặng.

Đền chùa tại Hà Nội đóng cửa, người dân vái vọng qua khung cửa cầu may mắn, tài lộc - Ảnh 13.

Chùa Hà, nơi cầu tình duyên của nhiều bạn trẻ dịp đầu năm đóng cửa từ tối qua (15/2).

Đền chùa tại Hà Nội đóng cửa, người dân vái vọng qua khung cửa cầu may mắn, tài lộc - Ảnh 14.

Các khu vui chơi khác như Hồ Tây, Hồ Gươm... cũng chung tình trạng.

Đền chùa tại Hà Nội đóng cửa, người dân vái vọng qua khung cửa cầu may mắn, tài lộc - Ảnh 15.

Hầu hết người dân du xuân có ý thức phòng dịch khi đeo khẩu trang đầy đủ.

Trước đó, chiều 15/2, ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 TP Hà Nội họp trực tuyến lần thứ 90 với các quận, huyện, xã, phường để tiếp tục triển khai các biện pháp phòng dịch. Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh chủ trì hội nghị. Tại phiên họp, ông Chu Ngọc Anh ghi nhận và biểu dương lực lượng cơ sở đã thầm lặng ngày đêm góp công lớn trong thành quả chống dịch của thành phố.

Lãnh đạo Hà Nội cho biết thêm, từ ngày 16/2, người dân các tỉnh trở về Thủ đô làm việc, trong đó có người về từ vùng dịch, vì vậy Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu cần tăng cường việc khai báo y tế. Chủ tịch UBND TP nhấn mạnh, vài ngày tới là giai đoạn quan trọng trong công tác phòng, chống dịch.

Kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng chỉ đạo các quận, huyện, thị xã đóng cửa các di tích, các quán ăn đường phố, trà đá, cà phê vỉa hè từ 0 giờ ngày 16/2, để ngăn chặn dịch bệnh. Hà Nội đã có những bệnh nhân Covid-19 mới, nhưng chưa rõ nguồn gốc lây lan, có lịch trình di chuyển phức tạp, truy vết khó khăn, vì vậy thành phố tổ chức họp sớm hơn một ngày để có những giải pháp kịp thời.

Lê Hiếu
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem