Đà Lạt: Hoa nở bất thường, nhà vườn lo trắng tay

Võ Khắc Dũng Thứ sáu, ngày 09/01/2015 06:33 AM (GMT+7)
Mặc dù còn hơn 1 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán nhưng nhiều vườn hoa ở Đà Lạt và vùng phụ cận đã phát triển và nở bất thường, không ít người cầm chắc trắng tay vì tết sẽ không có hoa để bán.
Bình luận 0

Trao đổi với phóng viên, ông Trần Huy Đường - Chủ tịch Hiệp hội Hoa Đà Lạt cho biết, tại trang trại hoa công nghệ cao Langbian Farm Đà Lạt của ông, cán bộ kỹ thuật đã tìm mọi cách chống lại diễn biến bất thường của thời tiết nhưng không ăn thua, hiện đã có tới hơn 50% diện tích hoa lan bị nở sớm. Ông Đường nói: “Chắc chắn Tết Nguyên đán năm nay Đà Lạt sẽ không đủ hoa lan cung cấp cho thị trường vì hiện nhiều vườn đã nở rực. Hoa lan nở vào thời điểm này là coi như... vứt, vì cắt cành mang ra chợ bán giá rất bèo bọt, trong khi cận tết giá tăng cao hơn gấp nhiều lần thì nhà vườn đã không còn gì để bán”.

img
Tiết trời lạnh khiến hoa lay ơn ở  Đà Lạt nở muộn.      
Ông Đoàn Văn Quỳnh-chủ trang trại hoa Anh Quỳnh (đường Vạn Kiếp, phường 8, Đà Lạt) buồn bã nói: “Vườn địa lan của tôi hơn 20.000 chậu đã nở bung bét từ hơn tháng nay, hãm cách mấy cũng không lại. Hàng tỷ đồng hoa phục vụ thị trường tết của tôi coi như đi đứt”.

Ông Quỳnh vốn nổi tiếng là một trong những người có nhiều kinh nghiệm trồng hoa lan mà vẫn không thể cưỡng nổi “chuyện đất trời”, thì làm sao những nhà nông bình thường ở Đà Lạt dám hy vọng một mùa địa lan bội thu vào dịp tết.

Ông Hoàng Anh ở Thái Phiên (phường 11) thì than thở: “Mấy năm trước, tôi chuyển một phần diện tích hoa cúc sang trồng địa lan vì thấy nhiều người trúng lan dịp tết. Đến nay, hơn 3 sào (1 sào = 1.000 m2) của tôi ra lứa hoa đầu tiên, những tưởng lấy lại được ít vốn, ai dè tết còn xa mà hơn nửa vườn đã nở hoa, kiểu này thì nhà tôi sẽ lỗ lớn”. Theo Hiệp hội Hoa Đà Lạt, mỗi năm vựa hoa này cung cấp cho cả nước khoảng 500.000 cành địa lan các loại, tương đương 100.000 chậu hoa. Tuy nhiên, với tình trạng hoa nở sớm như hiện nay, dự báo Đà Lạt chỉ có thể đáp ứng khoảng 40% nhu cầu hoa địa lan cho thị trường tết, giảm khoảng 40% so với vụ hoa tết năm 2014.

Trái với hoa lan, loài hoa bán tết chủ lực thứ 2 của Đà Lạt là lay ơn lại đang có dấu hiệu nở muộn. Nếu hoa lan phải chăm cả năm thì lay ơn vụ tết thường được nhà vườn xuống giống từ trước tết khoảng 2,5 – 3 tháng. Năm nay, dự báo thị trường hoa tết sẽ khan hiếm nên nhiều nhà vườn ở Lâm Đồng đã mở rộng diện tích lay ơn, đạt 500ha so với 400ha cùng kỳ năm trước. Một số nhà vườn cho biết, ngoài việc có thêm tháng nhuận thì thời tiết của Đà Lạt năm nay khá lạ, khoảng tháng 10, 11 dương lịch thì nắng gay gắt khiến địa lan bung nụ sớm, nhưng từ cuối tháng 11 đến nay thì trời lạnh buốt, khiến lay ơn chậm phát triển.

“Nếu trời tiếp tục lạnh như thế này thì vườn lay ơn hơn 5 sào của tôi phải đến cuối tháng Giêng âm lịch mới thu hoạch được, trong khi tôi đã bỏ ra gần 100 triệu đồng để đầu tư cho 5 sào hoa” - ông Huỳnh Thân ở Hiệp Thạnh (Đức Trọng) cho biết.

Hiệp hội Hoa Đà Lạt dự báo, có thể tết năm nay giá hoa Đà Lạt sẽ cao ngất ngưởng, tuy nhiên nhiều người trồng hoa xứ này vẫn không vui, thậm chí lo sẽ mất trắng vì hoa nở quá sớm, hoặc quá muộn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem