FED có thể lại sắp giảm lãi suất?

26/03/2019 11:23 GMT+7
Cựu chủ tịch FED Janet Yellen cho rằng hiện tượng nghịch đảo đường cong lợi suất trái phiếu có thể truyền tải tín hiệu rằng Fed cần phải hạ lãi suất

Chủ tịch FED Janet Yellen giai đoạn 2014-2018

Cựu chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) Janet Yellen cho rằng các chỉ báo gần đây từ thị trường trái phiếu Mỹ có thể báo hiệu một đợt giảm lãi suất chứ không phải là tín hiệu của một đợt suy thoái kinh tế.

Phát biểu tại Hội nghị Đầu tư châu Á của Credit Suisse ở Hồng Kông, Cựu chủ tịch FED giai đoạn 2014-2018 không cho rằng việc đường cong lợi suất đảo ngược trên thị trường trái phiếu là tín hiệu suy thoái: “Câu trả lời của tôi là không, tôi không xem đây là một tín hiệu về suy thoái”, bà Yellen nói.

“Trái ngược với quá khứ, xu hướng hiện giờ của đường cong lợi suất là rất phẳng”, bà nhận định, đồng thời nói thêm đường cong lợi suất hiện nay dễ bị đảo ngược hơn trước đây. Hiện tượng này xảy ra khi nhà đầu tư trở nên lo ngại về suy thoái trong tương lai.

Đường cong lợi suất đảo ngược diễn ra cuối tuần qua khi chênh lệch lợi suất giữa trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 3 tháng và kỳ hạn 10 năm chuyển sang âm – hiện tượng diễn ra lần đầu tiên kể từ năm 2007.

“Trên thực tế, điều này có thể truyền tải tín hiệu rằng Fed cần phải hạ lãi suất, nhưng không nhất thiết là nó truyền tải tín hiệu về suy thoái”, bà Yellen nói thêm.

Bà Yellen cũng cho biết không nhận thấy suy thoái sắp tới, nhưng thừa nhận “nền kinh tế Mỹ chắc chắn là đang tăng trưởng chậm lại”. Nền kinh tế Mỹ tăng trưởng 3.1% trong năm 2018, nhưng tại cuộc họp chính sách hồi tháng 3, Fed dự báo tăng trưởng Mỹ ở mức 2.1% trong năm 2019 – gần với mức tăng trưởng tiềm năng. “Đây không phải là tình huống nguy hiểm. Đúng là tăng trưởng đang chậm lại, nhưng tôi không nhận thấy nó sẽ giảm về mức sẽ gây ra suy thoái”.

Tại cuộc họp tháng 3/2019, FED nhất trí giữ nguyên lãi suất, đồng thời báo hiệu sẽ không nâng lãi suất trong năm nay.

Đây không phải là lần đầu tiên bà Yellen đưa ra dự báo FED sẽ thực hiện giảm lãi suất. Vào đầu tháng 2/2019, bà nhận định dộng thái kế tiếp của Fed có thể là cắt giảm lãi suất nếu đà giảm tốc trên thế giới bắt đầu tác động tới nền kinh tế Mỹ.

Minh Kỳ
Cùng chuyên mục