Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Hàng chục ha đất được cấp hoặc cho thuê trái quy định phải thu hồi của Chủ tịch xã Canh Hòa (huyện Vân Canh) hay người nhà cựu Bí thư, cựu Chủ tịch huyện Vĩnh Thạnh.
Giao đất trái quy định, chuyển nhượng cho nhiều người khác
Theo Công an huyện Vân Canh (tỉnh Bình Định) ông Đoàn Văn Mức - cựu Chủ tịch UBND xã Canh Hoà và 4 trường hợp khác tại xã Canh Hoà được UBND huyện Vân Canh cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, với tổng diện tích hơn 50ha đất rừng theo dự án 672, từ năm 2010. Tuy nhiên, việc giao đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có nhiều sai phạm, trái quy định của Luật Đất đai và đề nghị thu hồi.
Ông Phan Văn Cường - Phó Chủ tịch UBND huyện Vân Canh cho biết, trong các trường hợp trên, UBND huyện Vân Canh đã ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất đối với 4 trường hợp: ông Trần Trung Thạch, Trần Điệp, Đoàn Văn Hoài, Đoàn Văn Môn.
Riêng trường hợp của cựu Chủ tịch UBND xã Canh Hoà Đoàn Văn Mức vì đã chuyển nhượng cho 3 hộ dân khác nên theo quy định tại điểm d, khoản 2, Điều 106, Luật Đất đai 2013, không được thu hồi đối với các hộ đã nhận chuyển nhượng.
Để cơ quan chức năng có thể thu hồi lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp, ông Đoàn Văn Mức phải thỏa thuận lấy lại đất đã chuyển nhượng cho 3 hộ dân.
Hiện tại, ông Đoàn Văn Mức đã thoả thuận được với 2 hộ dân, còn 1 hộ dân vẫn chưa đồng ý giao trả đất.
Theo ông Phan Văn Cường - Phó Chủ tịch UBND huyện Vân Canh, vì lý do trên nên huyện chưa thể ban hành quyết định thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Đoàn Văn Mức.
Theo quy định tại Điều 206, Điều 207 Luật đất đai 2013, cán bộ công chức cấp sai Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sẽ bị xử lý kỷ luật hoặc nặng hơn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự (tùy theo mức độ vi phạm.
Trường hợp gây thiệt hại cho Nhà nước, cho người khác thì phải bồi thường theo mức thiệt hại thực tế cho Nhà nước hoặc cho người bị thiệt hại. Đối với người có hành vi vi phạm pháp luật về đất đai khi thi hành công vụ thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Bên cạnh đó, nếu như có gây thiệt hại cho Nhà nước còn phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại theo đúng mức thiệt hại thực tế.
Đất cho cháu cựu Bí thư, vợ cựu Chủ tịch huyện thuê, chưa thể thu hồi
Còn tại huyện Vĩnh Thạnh, Thanh tra tỉnh Bình Định đã ban hành Kết luận Thanh tra xác định 3 trường hợp là gia đình cựu quan chức và người thân được UBND huyện Vĩnh Thạnh được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và cho thuê đất không đúng quy định. Các trường hợp này phải được thu hồi lại đất, nhưng đến nay mới thu hồi được một trường hợp.
Trường hợp thứ nhất, thanh tra kết luận, cựu Bí thư Huyện uỷ Vĩnh Thạnh Nguyễn Đình Kim đã tự viết đơn, giả chữ ký, làm giúp hồ sơ xin giao đất, với mục đích "thâu tóm" hơn 138ha đất rừng phòng hộ (riêng hộ ông Kim 85ha và 2 con trai Nguyễn Đình Sơn 30ha, Nguyễn Đình Ngân 23,4ha). Thực hiện kết luận của Thanh tra tỉnh Bình Định, ông Bùi Tấn Thành - Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thạnh cho hay, đến nay UBND huyện Vĩnh Thạnh đã thu hồi hơn 138ha đất rừng phòng hộ đã cấp không đúng quy định.
Trường hợp thứ hai được kết luận của Thanh tra tỉnh Bình Định nêu, UBND huyện Vĩnh Thạnh cho bà Võ Thị Ánh Nhạn (vợ ông Trần Công Sý – cựu Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thạnh) thuê gần 0,8ha đất Đồi lâm viên, đất di tích thắng cảnh khi chưa có văn bản chấp thuận của UBND tỉnh Bình Định, là không đúng thẩm quyền theo quy định tại Điều 52 và Điều 59 Luật Đất đai năm 2013.
UBND huyện Vĩnh Thạnh đã ban hành Quyết định thu hồi khu đất này, nhưng đến nay bà Võ Thị Ánh Nhạn chưa trả lại.
Trường hợp thứ ba là hơn 10 ha đất cho ông Nguyễn Chí Tranh (ông Tranh gọi ông Nguyễn Đình Kim - cựu Bí thư Huyện uỷ Vĩnh Thạnh là ông cậu) thuê. Theo Kết luận Thanh tra, UBND huyện Vĩnh Thạnh đã cho ông Nguyễn Chí Tranh thuê 10,417ha đất khi chưa có văn bản chấp thuận của UBND tỉnh Bình Định, là không đúng thẩm quyền, theo quy định tại khoản 2 Điều 59 Luật Đất đai năm 2013.
UBND huyện Vĩnh Thạnh đã yêu cầu thu hồi diện tích đất này, hiện ông Nguyễn Chí Tranh đã có đơn khiếu nại đến UBND tỉnh Bình Định về quyết định thu hồi đất.
Về vấn đề này, ông Nguyễn Tuấn Thanh - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bình Định cho biết, tỉnh đã giao cho Sở TNMT tỉnh chủ trì cùng với địa phương rà soát, xem xét xử lý theo quy định.
Hiện nay, Công an tỉnh Bình Định vẫn đang trong quá trình điều tra vụ việc hơn 138ha đất rừng phòng hộ được cấp sai, đối với gia đình cựu Bí thư Huyện uỷ Vĩnh Thạnh Nguyễn Đình Kim. Hồ sơ do Thanh tra tỉnh Bình Định, chuyển đến.
"Vụ việc được Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tỉnh, do Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng làm Trưởng ban, đang chỉ đạo rất sát. Sẽ không có việc bao che, xử lý đúng người đúng tội", trích phát biểu của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn, tại họp báo về tình hình kinh tế - xã hội, tháng 4/2023.