Bệnh nhân mới mắc Covid-19 ở Hà Nội khai báo quanh co, giấu diếm lịch trình, nguy cơ lây nhiễm ở cộng đồng rất lớn

T.A Thứ hai, ngày 08/02/2021 10:24 AM (GMT+7)
Bệnh nhân mới mắc Covid-19 ở Hà Nội khai báo quanh co, không trung thực, giấu diếm lịch trình di chuyển và tiếp xúc gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến toàn bộ công tác phòng chống dịch Covid-19.
Bình luận 0

Liên quan đến ca mắc Covid-19 mới nhất tại quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội, ông Nguyễn Huy Cường - Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm cho biết, bệnh nhân khai báo quanh co, không trung thực, giấu diếm lịch trình di chuyển và tiếp xúc gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến toàn bộ công tác phòng chống dịch Covid-19

Theo đó, ngay sau khi có thông báo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội (CDC Hà Nội), Đoàn công tác do Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm chủ trì đã ngay lập tức xuống hiện trường kiểm tra và quyết định phong toả, lập chốt kiểm soát tại 2 toà nhà nói trên.

Bệnh nhân mới mắc Covid-19 ở Hà Nội khai báo quanh co, giấu diếm lịch trình, nguy cơ lây nhiễm ở cộng đồng rất lớn - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng ngành y tế Hà Nội làm nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19.

Đây là trường hợp ca bệnh có liên quan đến bệnh nhân tại Xuân Phương (tiếp xúc với em vợ bệnh nhân 1964). Tuy nhiên, trong quá trình khai báo, người này khai báo quanh co, không trung thực, giấu diếm lịch trình di chuyển và tiếp xúc, rất gây khó khăn cho chính quyền địa phương và gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến toàn bộ công tác Phòng chống dịch bệnh của quận nói riêng và của TP nói chung.

Đáng chú ý, theo lãnh đạo quận Nam Từ Liêm, mặc dù, quận đã thông tin đến toàn bộ nhân dân để nắm bắt thông tin nhưng trường hợp cố tình không khai báo do sợ bị đưa đi cách ly mất ăn Tết. "Với các trường hợp trốn tránh này, UBND quận sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật sau khi điều trị khỏi bệnh".

Đại diện quận Nam Từ Liêm thông tin thêm, ngay từ 1h sáng 8/2, quận đã tiến hành phong toả toà A và toà B - Chung cư Garden Hill, 99 Trần Bình.

Gia đình bệnh nhân này có 3 người. Đến 3h sáng 8/2, bệnh nhân và gia đình đã được chuyển đến Bệnh viện Nhiệt đới.

Đội ngũ Y tế quận đã yêu cầu toà nhà, cư dân của toà nhà thiết lập ngay tổ xét nghiệm tại 2 toà nhà này. Theo số liệu, có tất cả 375 căn hộ với khoảng 1200 cư dân.

Đến 3h sáng, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 quận Nam Từ Liêm, Trung tâm Y tế Nam Từ Liêm đã lấy được gần 200 mẫu và chuyển đi CDC để thực hiện test nhanh. Việc lấy mẫu vẫn đang tiếp tục được triển khai.

Được biết, trường hợp F0 mới của Nam Từ Liêm là bệnh nhân N.T.K.A., nữ, sinh năm 1993. Địa chỉ: Tòa nhà Garden Hill, 99 Trần Bình, Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm. BN có tiếp xúc với BN 1722 (em vợ BN 1694) ngày 26/1 tại cổng tòa nhà. Ngày 5/2 bệnh nhân có biểu hiện sốt, ho, đau họng. 16 giờ 45 ngày 6/2 bệnh nhân gọi đến thoại đến CDC Hà Nội để tư vấn, ngay lập tức CDC báo y tế quận Nam Từ Liêm lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính ngày 7/2.

Sáng nay, Ban chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 quận Nam Từ Liêm sẽ tiếp tục họp để triển khai các phương án khoanh vùng, kiểm soát tốt nhất ổ dịch này.

Liên quan đến ca bệnh này, Phó Giám đốc CDC Hà Nội Khổng Minh Tuấn nhận định, ca nhiễm ở quận Nam Từ Liêm có nguy cơ lây nhiễm ở cộng đồng rất lớn vì bệnh nhân tiếp xúc với F0 từ ngày 26/1 đến nay là 12 ngày. Theo chu kỳ dịch hiện nay thì bệnh nhân có khả năng lây nhiễm trong vòng 10 ngày qua, F1 dự kiến là rất nhiều.

Qua sơ bộ ban đầu, CDC Hà Nội xác minh được 8F1 liên quan bệnh nhân này. Gồm 1 giúp việc, 1 con nhỏ 10 tháng tuổi, 1 người đến nhà chơi ngày 30/1, 4 nhân viên quán gội đầu (nơi bệnh nhân từng đến) và 1 nhân viên tại văn phòng làm việc.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem