Ba Vì: Giàu tiềm năng phát triển chăn nuôi bò thịt

Đ.L Thứ năm, ngày 03/10/2019 12:01 PM (GMT+7)
Ba Vì là một trong số những địa phương thuộc Hà Nội có nhiều tiềm năng để phát triển chăn nuôi bò khi từ lâu, nơi đây đã được đánh giá là có điều kiện tự nhiên thuận lợi, phù hợp với việc phát triển chăn nuôi tập trung quy mô lớn. Đặc biệt, ngành chăn nuôi Ba Vì đang từng ngày hướng đến chuỗi giá trị bền vững.
Bình luận 0

img

Chăn nuôi bò thịt đang phát huy hiệu quả trên địa bàn huyện Ba Vì. Ảnh: N.Q

Theo đó, Ba Vì là địa phương có tổng đàn chăn nuôi lớn nhất TP.Hà Nội với khoảng 150 trang trại, quy mô từ 20 con trở lên. Đến nay, đàn bò cái nền có khoảng 16.500 con. Hàng năm, có trên 15.000 bê lai các giống bò chuyên thịt cho năng suất, chất lượng cao (BBB, Angus, Zebu, Wagyu...) được sinh ra từ chương trình thụ tinh nhân tạo. Bê con sinh trưởng nhanh, có giá bán cao hơn so với bê thông thường cùng độ tuổi từ 5-7 triệu đồng.

Xã Minh Châu là địa phương điển hình trong phát triển chăn nuôi bò sữa, bò thịt tập trung của huyện Ba Vì. Diện tích trồng cỏ phục vụ chăn nuôi bò chiếm khoảng 65% diện tích đất canh tác của xã Minh Châu. Với tổng đàn bò hiện nay là 3.986 con, trung bình hàng năm, xã Minh Châu cung cấp khoảng 1.000 con bò giống và bò thịt. Về thu nhập từ chăn nuôi bò trong 6 tháng đầu năm 2019, doanh thu ước đạt 30 tỷ đồng từ bán bò, bê thịt các loại.

Một điểm nhấn trong hoạt động chăn nuôi ở Minh Châu là toàn bộ bò giống đều được Công ty CP Chăn nuôi T&T 159 thu mua. Nông dân được hỗ trợ khép kín từ chuyển giao công nghệ về giống, thức ăn, kỹ thuật chăn nuôi đến thu mua sản phẩm. Giá thu mua luôn cao hơn thương lái, mua theo cân nặng thực tế, không “bán xô” theo đầu con.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem