Sai phạm liên quan đến đất đai, Bí thư thị trấn ở Hà Tĩnh bị khai trừ Đảng

17/01/2020 07:29 GMT+7
Vi phạm của ông Phan Đình Cương gây hậu quả rất nghiêm trọng, để lại hệ lụy khó khắc phục, gây dư luận bức xúc, ảnh hưởng xấu đến uy tín của cấp ủy, chính quyền địa phương và giảm sút uy tín của cá nhân ông.

Chiều qua 16/1, UB Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Tĩnh cho biết, huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy thị trấn Lộc Hà Phan Đình Cương vừa bị khai trừ Đảng vì có những sai phạm trong quản lý đất đai gây bức xúc trong nhân dân. 

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh vừa thi hành kỷ luật ông Phan Đình Cương bằng hình thức khai trừ Đảng.

Sai phạm liên quan đến đất đai, Bí thư thị trấn ở Hà Tĩnh bị khai trừ Đảng - Ảnh 1.

Trụ sở UBND xã Thạch Bằng, nay là UBND thị trấn Lộc Hà, Ảnh VNN

Ông Cương bị kỷ luật vì trong thời gian giữ chức vụ Chủ tịch UBND xã Thạch Bằng (nay là thị trấn Lộc Hà) nhiệm kỳ 2011-2016 thiếu trách nhiệm, làm trái các quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong quản lý đất đai, tài chính, ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản.

Tỉnh ủy Hà Tĩnh đánh giá vi phạm của ông Cương gây hậu quả rất nghiêm trọng, để lại hệ lụy khó khắc phục, gây dư luận bức xúc, ảnh hưởng xấu đến uy tín của cấp ủy, chính quyền địa phương và giảm sút uy tín của cá nhân ông.

Trước đó, theo kết luận của thanh tra số 03/KL-UBND, ngày 20/11/2018 của huyện Lộc Hà, trong 3 năm từ 2014-2016 các khoản tiền xã Thạch Bằng thu từ đất không nộp hết vào kho bạc mà để lại thực hiện chi tiền mặt với số tiền hơn 21,3 tỷ đồng là trái quy định; sử dụng gần 6,9 tỷ đồng thu từ đất vào mục đích chi thường xuyên là trái với quy định của Bộ Tài chính.

Ngoài ra, xã Thạch Bằng còn thực hiện sai quy định về luật đấu thầu một số công trình tại địa phương; thu tiền cấp đất, giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng đối với hàng trăm lô đất khác nhưng chưa xét giao cho dân...

Tháng 12/2019, ông Cương đã bị cách hết chức vụ về mặt chính quyền.

Vũ Lý
Cùng chuyên mục