Cuối năm 2023, Tập đoàn PAN gồm Công ty Cổ phần Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam (Vinaseed) và Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam (VFC), cùng với Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh phân bón Bình Điền II - 2 Phong đã ký kết biên bản hợp tác xây dựng mô hình canh tác theo chuỗi giá trị lúa gạo tại khu vực ĐBSCL.
Cụ thể là Đề án Nâng cao thu nhập người trồng lúa - Nâng cao chất lượng lúa gạo phát thải thấp, gắn với tăng trưởng xanh. Chương trình được thực hiện tại 6 điểm trên địa bàn tỉnh An Giang, tổng diện tích gần 20ha. Đến nay, những ruộng lúa tham gia đề án này đã bước vào giai đoạn thu hoạch.
Ruộng lúa của anh Nguyễn Văn Sang (xã Tân Tuyến, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) đang chín vàng, bông lúa trĩu hạt chắc nịch là một trong số đó.
Anh Sang cho biết, ruộng lúa của anh còn khoảng 1 tuần nữa thu hoạch, cây lúa còn màu xanh, hạt chắc nên năng suất ổn định. Vụ này anh Sang tham gia mô hình canh tác lúa bền vững, do đó thực hiện nhiều giải pháp nhằm giảm chi phí sản xuất như: giảm lượng giống, giảm lượng phân, giảm lượng thuốc bảo vệ thực vật…
“Về lượng giống tham gia mô hình này, tôi chỉ sử dụng 90kg/ha. Đối với phân bón tôi bón làm hai đợt, đợt đầu bón vào khoảng 8 - 12 ngày sau sạ, lượng phân sử dụng khoảng 250kg/ha; đợt hai bón vào giai đoạn đón đòng khoảng 100kg/ha”, anh Sang cho biết.
Nói thêm về việc giảm lượng phân bón, anh Sang cho biết anh đang dùng hai sản phẩm phân bón Lúa Xanh và Chắc Hạt của Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh phân bón Bình Điền II - 2 Phong.
“Sử dụng phân bón này lúa chỉ phát triển tầm tầm thôi, không phát triển hỗn, khi phát triển như thế dịch bệnh sẽ ít. Tôi giảm được 2 lần phun thuốc trong vụ này và dịch đạo ôn được giảm triệt để. Riêng về lượng nước tưới cũng giảm được đáng kể, tổng vụ tôi giảm được khoảng 30% chi phí”, anh Sang nói.
Được biết, Đề án Nâng cao thu nhập người trồng lúa - Nâng cao chất lượng lúa gạo phát thải thấp, gắn với tăng trưởng xanh do Tập đoàn PAN gồm Công ty Cổ phần Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam (Vinaseed) và Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam (VFC), cùng với Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh phân bón Bình Điền II - 2 Phong ký kết trong khuôn khổ Festival Quốc tế ngành hàng lúa gạo Việt Nam – Hậu Giang 2023.
Theo đó, ba đơn vị thống nhất cùng nhau kết hợp xây dựng bộ giải pháp kỹ thuật giúp nông dân giảm chi phí đầu tư, tăng năng suất, giảm phát thải khí nhà kính và đảm bảo an toàn thực phẩm. Giải pháp bao gồm giống của Vinaseed, phân bón của 2 Phong và kiểm soát dịch hại của VFC.
Đề án hỗ trợ bà con nông dân từ đầu vào gồm nguồn giống chất lượng, quy trình canh tác tiêu chuẩn, đến các giải pháp phòng trừ sâu bệnh, kiểm soát dịch hại, sau đó gắn liền với việc bao tiêu và xây dựng thương hiệu cho sản phẩm nông sản cuối cùng. Tất cả nhằm đạt mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực nông nghiệp và nâng cao thu nhập nông dân trên địa bàn, kế hoạch đến 2025, tầm nhìn 2030.
Ông Nguyễn Văn Kha - Giám đốc Marketing Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam (VFC) cho biết, trong mô hình hợp tác ba bên, đã chuyển giao quy trình canh tác khép kín liên quan đến giống, thuốc bảo vệ thực vật và phân bón cho nông dân.
“Những mô hình chúng tôi hướng đến giảm giống, giảm phân bón và giảm số lần phun thuốc. Làm sao giảm triệt để các nguyên nhân gây hiệu ứng nhà kính trong canh tác lúa. Đồng thời giảm các chi phí đầu vào giúp bà con nâng cao thu nhập”, ông Kha nói.
Ông Lê Quốc Phong - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh phân bón Bình Điền II - 2 Phong cho biết, mục tiêu của đề án lần này là tạo ra được quy trình canh tác lúa bền vững, nâng cao thu nhập cho bà con, hướng đến giảm phát thải khí nhà kính.
“Đây là một chương trình rất dài, là tiền đề để thực hiện đề án "Phát triển bền vững 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL đến năm 2030" của Chính phủ. Vụ Hè Thu sắp tới chúng tôi sẽ triển khai đề án này rộng hơn, tổng diện tích trên 300ha và làm trong 6 tỉnh. Chúng tôi sẽ xây dựng các mô hình đối chứng. Qua đó, để nông dân thấy được hiệu quả của đề án này, đồng thời điều chỉnh quy trình cho phù hợp”, ông Phong nói.
Kết thúc giai đoạn 1 chương trình “Chinh phục Olympic Games Paris 2024”, Sacombank đã tìm ra 41 khách hàng may mắn sở hữu các phần thưởng giá trị. Giai đoạn 2, Sacombank triển khai chương trình hoàn tiền khi chi tiêu tại nước ngoài với tổng ngân sách đến 2 tỷ đồng.
Tại Lễ hội Sâm và Hương liệu, dược liệu Quốc tế TP.HCM năm 2024 sẽ có không gian nhà màng, tái hiện mô hình trồng sâm Ngọc Linh.
Lễ hội Bánh mì đang diễn ra tại TP.HCM thu hút rất đông người dân và du khách. Lễ hội năm nay thay đổi địa điểm tổ chức, kỳ vọng mang lại nhiều trải nghiệm thú vị về ẩm thực cho khách tham quan.
Công ty Cổ phần Sóng Thần Hà Nội (Magicwave) vừa phối hợp với Công ty TNHH Meiji Food Việt Nam tổ chức “Lễ ra mắt sản phẩm cân bằng dinh dưỡng MeiBalance của hãng sản xuất Meiji Nhật Bản và công bố hệ thống phân phối sản phẩm MeiBalance chính hãng tại Việt Nam”.
Tổng số trụ sở các cơ quan, đơn vị ở TP.HCM có điện mặt trời áp mái là 440 trụ sở với tổng công suất lắp đặt 43,312MWp; dự kiến tổng mức đầu tư khoảng 650 tỷ đồng, theo ông Nguyễn Phương Duy, Phó trưởng phòng Quản lý năng lượng, Sở Công Thương TP.HCM.
Mỗi năm tại Việt Nam có đến gần 20 triệu phòng trống ở các khách sạn bốn và năm sao, theo công ty tư vấn bất động sản Knight Frank. Vì vậy, các chủ đầu tư cần đi chậm lại trong phân khúc này.