Chân dung ông chủ toà lâu đài 400 tỷ đang “ngự trị” trên đỉnh Tam Đảo

30/09/2019 11:32 GMT+7
Vẻ đẹp nguy nga, tráng lệ của Khách sạn lâu đài Tam Đảo bao quanh là mây mù của Tam Đảo đang trở thành tâm điểm chú ý của nhiều khách du lịch khi đến tham quan. Được biết, chủ đầu tư dự án này là Công ty CP đầu tư Lạc Hồng do đại gia Lê Xuân Trường làm Chủ tịch HĐQT.
Đại gia nào đang “ngự trị” tòa lâu đài 400 tỷ đồng trên đỉnh Tam Đảo? - Ảnh 1.

Khách sạn Lâu đài Tam Đảo

Theo như tìm hiểu, tòa lâu đài đang gây xôn xao dự luận là một phần trong dự án khu du lịch Tam Đảo của Công ty Cổ phần Đầu tư Lạc Hồng do đại gia Lê Xuân Trường làm Chủ tịch HĐQT, có tên gọi Khách sạn Lâu đài Tam Đảo với diện tích khoảng gần 3.000 m2 và giá trị đầu tư khoảng 400 tỷ đồng.

Đại gia nào đang “ngự trị” tòa lâu đài 400 tỷ đồng trên đỉnh Tam Đảo? - Ảnh 2.

Khách sạn Lâu đài tọa lạc tại vị trí đắc địa trên đỉnh núi Tam Đảo

Dự án này tọa lạc tại vị trí đắc địa trên đỉnh núi Tam Đảo, được xây dựng ở đồi toàn quyền, trên nền cũ của Dinh Toàn quyền Pháp, từ cung đường phía dưới đi lên, du khách dễ dàng nhận thấy vẻ đẹp của tòa lâu đài này ẩn hiện trong sương mù của Tam Đảo.

Khách sạn Lâu đài Tam Đảo có lối kiến trúc lấy cảm hứng từ từ lâu đài Peles (Rumania) và Schloss Neuschwanstein ở Bavaria (Đức), với những bức tường viền gỗ sẫm màu và mái nhọn lợp đá Ardoise. Đây là sự pha trộn hài hòa giữa phong cách Neo-Gothic và Phục Hưng.

Lâu đài này được thiết kế với 9 phòng vip, nội thất mang phong cách Ý được nhập khẩu trực tiếp từ nước ngoài. Hiện nay, Khách sạn Lâu đài Tam Đảo đang trong quá trình hoàn thiện, dự kiến sẽ hoàn thành và khai thác trong năm 2019.

Đại gia nào đang “ngự trị” tòa lâu đài 400 tỷ đồng trên đỉnh Tam Đảo? - Ảnh 3.

Khách sạn Lâu đài Tam Đảo tron quá trình hoàn thiện

Trước đó, hồi tháng 5/2019, tại thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc, Công ty Lạc Hồng cũng đã cho khai trương khách sạn Venus (Venus Hotel Tam Đảo) xây dựng theo lối kiến trúc Châu Âu độc đáo và sang trọng, Venus Hotel đạt tiêu chuẩn 4 sao với tổng mức đầu tư hơn 400 tỷ đồng.

Ông Lê Xuân Trường, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Lạc Hồng cho hay, Lạc Hồng cam kết đầu tư 900 tỷ đồng vào Khu du lịch nghỉ dưỡng Tam Đảo cho các hạng mục: Khách sạn Venus, Khách sạn Lâu đài, Khu ẩm thực, đến nay cơ bản đã hoàn thành. Khách sạn Venus với một tổ hợp dịch vụ cao cấp, cơ sở trang bị hiện đại, đa tiện ích, đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, nhiệt tình và mến khách, sẽ là "Nơi lan tỏa tình yêu" của du khách trong và ngoài nước khi đến với thị trấn xinh đẹp này.

Đại gia nào đang “ngự trị” tòa lâu đài 400 tỷ đồng trên đỉnh Tam Đảo? - Ảnh 4.

Công ty cổ phần đầu tư Lạc Hồng giới thiệu về dự án trên website công ty.

Được biết, Công ty Cổ phần Đầu tư Lạc Hồng (trụ sở tại số 85 Lê Văn Lương, quận Thanh Xuân, Hà Nội) được thành lập ngày 15/9/ 2003 với vốn điều lệ là 81 tỷ đồng, do ông Lê Xuân Trường làm Chủ tịch HĐQT (nắm 52,14% vốn điều lệ), ông Nguyễn Văn Nghĩa (nắm 10% vốn) và Nguyễn Duy Đôn (nắm 1,11%) là đồng Ủy viên HĐQT, các cổ đông khác nắm 36,75%.

Công ty Lạc Hồng hoạt động chính trong lĩnh vực xây dựng dân dụng, công nghiệp và hạ tầng với nhiều công trình như: Trụ sở Văn phòng Quốc hội, Bộ Ngoại giao, trụ sở Bộ Công an, trụ sở Thông tấn xã Việt Nam, Trung tâm Hội nghị quốc gia, Chung cư cao cấp đô thị Nam Thăng Long (Ciputra), Chung cư Viglacera Tower, Nhà ở cán bộ chiến sỹ Tổng cục V, Trạm bơm Yên Sở …

Không chỉ vậy, Lạc Hồng còn là chủ đầu tư nhiều dự án lớn trên khắp cả nước như: Dự án Belvedere Resort Tam Đảo 270 tỷ đồng; Dự án Khu du lịch Tam Đảo hơn 900 tỷ đồng; Khu đô thị chùa Hà Tiên 6ha, tổng mức đầu tư 280 tỷ đồng; Dự án chung cư Lạc Hồng Lotus NO1-T5 1.300 tỷ đồng; Bệnh viện An Sinh - Hà Nội; Dự án khu nhà ở Khai Quang 7,3ha với tổng mức đầu tư 585 tỷ đồng; Khu du lịch Bãi Dài – Nha Trang – Khánh Hòa, Khu đô thị Phố Nối – Hưng Yên rộng 15ha.

Năm 2014, Công ty Lạc Hồng tham gia sâu vào việc đầu tư vào những dự án nhà ở. Tại thời điểm đó, thông tin đại gia Lê Xuân Trường mua lại dự án AZ Lâm Viên (Cầu Giấy, Hà Nội) dự án do Công ty AZ Land làm chủ đầu tư rộ lên và khiến giới địa ốc xôn xao. Tuy nhiên, ông Trường khẳng định Lạc Hồng không mua lại dự án này mà chỉ bỏ tiền ra cùng chủ đầu tư triển khai xây dựng, được biết số tiền mà Công ty Lạc Hồng đổ vào AZ Lâm Viên cũng hàng chục tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính của Lạc Hồng, công ty này có một khoản chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang ở dự án AZ Lâm Viên lên tới gần 23 tỷ đồng.

Còn theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015, công ty có tổng tài sản là 1.979 tỷ đồng, nợ phải trả là 1.867 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp là 11,491 tỷ đồng.

Trong năm 2015, Công ty Lạc Hồng còn nợ tiền bảo hiểm xã hội 1,6 tỷ đồng. Đến cuối năm 2017, doanh nghiệp này lại bị Bảo hiểm xã hội Hà Nội "tuýt còi" vì nợ tiền BHXH, BHYT của hàng trăm người lao động 2,74 tỷ đồng.

Tuy chỉ là một doanh nghiệp nhỏ với vốn điều lệ 81 tỷ đồng nhưng Lạc Hồng hiện đang có trong tay những dự án "khủng" với quy mô đầu tư lớn. Năng lực của Lạc Hồng cũng như thân thế của ông chủ Lê Xuân Trường hiện vẫn đang là một nghi vấn đối với dư luận.

Phương Thảo
Cùng chuyên mục