Quá trình nấu rượu thời xưa cũng chưa được kiểm soát tốt, trong quá trình nấu rượu sẽ sinh ra các khí độc hại như metanol. Vì vậy, việc hâm nóng rượu trước là giúp loại bỏ bớt chất độc, tốt cho sức khỏe.
Bằng cách này, metanol và etanol sẽ không gây hại cho sức khỏe con người. Một số người sẽ nói rằng đun rượu có ảnh hưởng đến mùi vị của rượu hay không thì câu trả lời là không thể tránh khỏi. Do đó, nhiệt độ rượu khi hâm nóng cũng cần được xử lý chính xác, không được để quá nóng hoặc quá lạnh, nếu không rượu sẽ không ngon. Cần phải nắm được nhiệt và độ mạnh của nó, vì vậy rượu ấm có thể được sử dụng nhiều nhất trong thời cổ đại.
Đây cũng là chân lý được người xưa tích lũy từ từ qua kinh nghiệm sống. Rượu là thứ tốt, nếu để lạnh quá sẽ kích thích dạ dày rất nhiều, nhưng hâm nóng khi uống thì lại khác, nó cũng có thể làm ấm dạ dày.
Rượu hiện đại ngày nay chúng ta không cần thao tác kiểu này nữa, vì công nghệ bây giờ phát triển, rượu hiếm pha methanol, rượu ủ bằng ngũ cốc tươi có vị rất ngon và tốt cho sức khỏe.