Ung thư vú đến sưng nề, viêm loét mới đi điều trị

Diệu Linh Thứ tư, ngày 27/03/2024 06:11 AM (GMT+7)
Đến viện trong tình trạng ngực sưng nề, viêm loét, bệnh nhân được chẩn đoán ung thư vú giai đoạn muộn, đã di căn.
Bình luận 0

Tin từ Bệnh viện đa khoa Phú Thọ cho biết, Trung tâm Ung bướu của bệnh viện vừa điều trị cho 1 bệnh nhân bị ung thư vú ở giai đoạn muộn, đã di căn sang gan và phổi. 

Bệnh nhân là bà N.T.V 60 tuổi bị phát hiện ung thư vú sau khi đi khám tại Bệnh viện K Trung ương trong tình trạng vú bên phải sưng nề, viêm loét, chảy dịch. Các bác sỹ tại Bệnh viện K đã tư vấn cho người bệnh về Bệnh viện Phú Thọ điều trị.

Bệnh viện vào khoa Trung tâm Ung bướu – Bệnh viện Phú Thọ trong tình trạng vàng da, khối u bên vú phải vỡ loét hoại tử, chảy dịch, 2 cánh tay phù nề. 

Sau khi thăm khám và thực hiện các chỉ định cận lâm sàng, người bệnh được chẩn đoán ung thư vú phải giai đoạn muộn (di căn gan, phổi)/Đái tháo đường, tăng huyết áp.

Ung thư vú đến sưng nề, viêm loét mới đi điều trị- Ảnh 1.

Hình ảnh người bệnh có khối u vú bên phải và dịch màng phổi khi nhập viện

Nhận thấy đây là một trường hợp ung thư vú bên phải ở giai đoạn muộn, tiên lượng xấu, các bác sĩ của Trung tâm Ung bướu đã tiến hành hội chẩn cùng các chuyên gia để đưa ra phương án điều trị tối ưu nhất cho người bệnh.

Sau hội chẩn, người bệnh được chuyển vào Khoa Hóa trị và Chăm sóc giảm nhẹ – Trung tâm Ung bướu để điều trị theo liệu pháp trúng đích.

Sau 2 chu kỳ điều trị, tình trạng sức khỏe của người bệnh đã được cải thiện rõ rệt. Khối u đã teo nhỏ, không còn vết loét, da khô, hết chảy dịch, tay hết phù, hết vàng da…

Trái với tình trạng đau đớn, lo lắng, suy sụp khi nhập viện, hiện tại người bệnh vui vẻ và tràn đầy sức sống. Người bệnh được ra viện để chờ tới đợt điều trị tiếp theo.

Ung thư vú đến sưng nề, viêm loét mới đi điều trị- Ảnh 2.

Bệnh nhân phát hiện ung thư vú giai đoạn muộn nhưng đã đáp ứng tốt điều trị. Ảnh BVCC

Bác sĩ Trần Thị Tỵ, Khoa Hóa trị và Chăm sóc giảm nhẹ – Trung tâm Ung bướu – Bệnh viện Phú Thọ cho biết, người bệnh Nguyễn Thị V là một trường hợp phát hiện ung thư vú ở giai đoạn muộn, tiên lượng xấu. 

Vú phải của người bệnh bị sùi loét toàn bộ, phù nề cả 2 cánh tay do chèn ép, di chuyển khó khăn nhưng may mắn đã đáp ứng điều trị rất tốt nhờ áp dụng đúng phác đồ điều trị trúng đích.

Bác sĩ Tỵ khuyến cáo, với bệnh ung thư vú nếu phát hiện ở giai đoạn sớm thì tỷ lệ điều trị khỏi bệnh rất cao. Do đó, phụ nữ cần tầm soát ung thư vú từ giai đoạn sớm. 

Với bệnh ung thư vú, chị em phụ nữ có thể tự kiểm tra tại nhà bằng cách sờ nắn. Khi phát hiện bất thường ở vú như: sờ thấy một khối u vú, sờ thấy hạch nách hoặc tiết dịch núm vú, thay đổi tính chất da vú… thì nên đến khám tại các cơ sở y tế có chuyên khoa ung bướu sớm nhất có thể, không nên để khối u phát triển âm thầm đến giai đoạn muộn.

Nếu như bị ung thư vú ở giai đoạn muộn thậm chí đã di căn nhưng người bệnh cũng không nên quá lo lắng, hoảng sợ. Hiện nay, khoa học ngày càng phát triển, có nhiều loại thuốc mới, nhiều phương pháp điều trị mới, đã giúp cho việc điều trị các bệnh lý ung thư hiệu quả hơn rất nhiều.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem