TP.HCM: Rút giấy phép kinh doanh nhà hàng hoạt động karaoke trá hình ở quận 1

Bạch Dương Thứ tư, ngày 05/05/2021 19:31 PM (GMT+7)
Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP.HCM chiều tối 5/5, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong chỉ đạo kiên quyết xử lý các cơ sở kinh doanh có dịch vụ karaoke trá hình.
Bình luận 0
TP.HCM: Rút giấy phép kinh doanh nhà hàng hoạt động karaoke trá hình ở quận 1 - Ảnh 1.

Nhà hàng The Kinh bị phát hiện kinh doanh karaoke trá hình.

Ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết, khi đi kiểm tra tối qua (4/5), đoàn kiểm tra vô tình phát hiện có hiện tượng karaoke trá hình bên trong nhà hàng The King (đường Lê Lai, quận 1). Vào thời điểm kiểm tra, trong nhà hàng có 22 khách, 68 nhân viên, 8 người nước ngoài (4 người Nhật Bản, 4 người Trung Quốc), trong đó có 1 người Trung Quốc chưa hết hạn cách ly. Người này đã hoàn thành 14 ngày cách ly tập trung, đang thực hiện cách ly 14 ngày tại địa phương ở Long An nhưng chưa hết hạn cách ly đã lên TP.HCM ăn nhậu.

Đoàn kiểm tra đã yêu cầu ngành y tế, UBND quận rà soát nhân thân, lấy mẫu xét nghiệm của tất cả 98 người trong nhà hàng. Kết quả xét nghiệm hôm nay cho thấy các mẫu này đều âm tính.

Ông Đức nhấn mạnh: "Thành phố đã có quyết định tạm dừng hoạt động của các quán karaoke, bar, vũ trường nhưng rõ ràng, hiện còn đang bỏ trống mảng karaoke trá hình bên trong các nhà hàng, quán ăn. Đây là điểm nguy cơ còn cao hơn cả karaoke, bar… thành phố cần cấm cả các loại hình này. Các quận huyện, TP.Thủ Đức cần chủ động kiểm tra các quán ăn, nhà hàng trên địa bàn để rà soát các hình thức karaoke trá hình này".

"Tôi yêu cầu phải rút giấy phép kinh doanh nhà hàng này. Nếu người Trung Quốc chưa hoàn thành cách ly kia dương tính thì đây đã trở thành ổ dịch Covid-19", Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong chỉ đạo ngay tại cuộc họp.

Theo báo cáo của UBND quận 1, trên địa bàn có 28 cơ sở kinh doanh có dấu hiệu biến tướng karaoke trá hình. Quận sẽ tiến hành kiểm tra tất cả các cơ sở này sau 9h tối.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong yêu cầu các quận huyện, TP.Thủ Đức thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương và Thành ủy, chống dịch ở mức độ cao nhất, luôn trong tâm thế sẵn sàng đối phó khi có ca bệnh trong cộng đồng. Các quận huyện phải chuẩn bị sẵn 100 giường cách ly, TP.Thủ Đức 300 giường. Tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ sở kinh doanh dịch vụ, lưu trú trên địa bàn, cơ sở nào vi phạm kiên quyết dừng hoạt động.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem