TP.HCM: Bất chấp lệnh phạt, nhiều người vẫn không đeo khẩu trang khi ra đường

Mỹ Quỳnh Thứ bảy, ngày 05/06/2021 10:07 AM (GMT+7)
Mặc dù đã thông báo rộng rãi trên cơ quan đại chúng việc xử lý vi phạm việc không đeo khẩu trang khi tham gia giao thông, nhưng nhiều người vẫn lơ là, không nghiêm túc thực hiện để phòng chống dịch Covid – 19.
Bình luận 0

Phạt nặng nhưng người dân vẫn chủ quan

Rạng sáng 5/6, Đội Tuần tra dẫn đoàn thuộc Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt (PC08 Công an TP.HCM) thực hiện nhiệm vụ trên đường Phạm Văn Đồng (TP.Thủ Đức) thì phát hiện anh H.V.T (ngụ An Giang) điều khiển mô tô biển số 49D1-156.19 đi vào đường có biển báo hiệu, đồng thời không đeo khẩu trang. Đội CSGT tuần tra đã ra hiệu dừng phương tiện để kiểm tra.

TP.HCM: Bất chấp lệnh phạt, nhiều người vẫn không đeo khẩu trang khi ra đường - Ảnh 1.

Anh H.V.T. lưu thông vào đường cấm, không có giấy phép lái xe, nồng độ cồn vượt mức quy định và không tuân thủ việc phòng chống dịch Covid-19. Ảnh cắt từ clip

Trong quá trình kiểm tra, anh H.V.T không xuất trình được giấy phép lái xe và giấy đăng ký xe. Ngoài ra, khi kiểm tra nồng độ cồn của anh này là 0,805 miligam/1 lít khí thở. Theo quy định, người điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở sẽ bị xử phạt từ 6-8 triệu đồng.

Từ các kết quả kiểm tra, Đội CSGT tuần tra đã tiến hành lập biên bản các lỗi vi phạm: Lưu thông vào đường cấm, không có giấy phép lái xe, nồng độ cồn vượt mức quy định và vi phạm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

Clip Đội CSGT tuần tra kiểm tra anh H.V.T vào 1h30 sáng 5/6

Trước đó, vào ngày 3/6, tại vòng xoay Hiệp Bình Phước, anh V.N.P.Đ. (31 tuổi, ngụ quận 1) đội mũ bảo hiểm nhưng không đeo khẩu trang đã bị CSGT mời vào làm việc. Tổ công tác đã nhắc nhở, yêu cầu anh Đ. ký vào cam kết không tái phạm. “Tôi có để khẩu trang trong túi quần, tuy nhiên mũ bảo hiểm nặng khó thở nên không đeo, bị nhắc nhở, lần sau tôi sẽ đeo khẩu trang khi ra đường, những nơi công cộng”, anh Đ. nói.

Theo thượng tá Đoàn Văn Quới - Phó Trưởng phòng CSGT PC08, người dân tại TP.HCM cơ bản chấp hành tốt quy định phòng chống dịch Covid-19, tuy nhiên vẫn còn nhiều trường hợp chủ quan, lơ là các quy định này. Thống kê từ ngày 1/6 đến hết ngày 4/6, Phòng PC08 đã lập biên bản xử phạt 4 trường hợp không đeo khẩu trang, nhắc nhở 33 trường hợp. Tất cả các trường hợp vi phạm trên đều phải ký cam kết không tái phạm.

Công an Quận, Huyện và TP.Thủ Đức cũng lập biên bản 7 trường hợp không đeo khẩu trang khi tham gia giao thông, trong đó quận Tân Bình, Tân Phú, Nhà Bè có 6 trường hợp, quận 10 có 1 trường hợp.

Thượng tá Đoàn Văn Quới tiếp tục nhấn mạnh, người dân tham gia giao thông cần tuân thủ các quy định của pháp luật trong đảm bảo trật tự, an toàn giao thông và thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của cơ quan y tế, của Ủy ban nhân dân TP.HCM trong phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Lực lượng CSGT có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế?

Tại Nghị định 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ về quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế nêu rõ 9 chủ thể có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính bao gồm: Ủy ban nhân dân, Cơ quan Thanh tra, Quản lý thị trường, Công an nhân dân, Hải quan, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển, Cơ quan Thuế, Cơ quan Bảo hiểm xã hội.

Như vậy, lực lượng Cảnh sát giao thông có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế căn cứ theo Điều 106 (thẩm quyền xử phạt của Công an nhân dân).

Theo đó, đối với hành vi "Không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế" (hành vi không đeo khẩu trang) sẽ bị phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng

Người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm nêu trên là Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông cấp huyện với mức phạt từ trên 500.000 đồng đến 1.500.000 đồng (Khoản 2 Điều 106) hoặc Trưởng Công an cấp huyện, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt với mức phạt từ trên 1.500.000 đồng đến 10.000.000 đồng.

Đối với hành vi Không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền (trừ các trường hợp quy định tại Nghị định 117/2020/NĐ-CP của Chính phủ về Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế) sẽ bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem