TP. Hà Tĩnh cách ly xã hội, nhiều phương tiện giao thông phải đi đường tránh

Lê Đình Hồ Thỏa Thứ ba, ngày 08/06/2021 14:18 PM (GMT+7)
Ngày 8/6, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Hà Tĩnh đã quyết định giãn cách xã hội TP. Hà Tĩnh bắt đầu từ 12h trưa nay. Nhiều phương tiện muốn đi các tỉnh phía Bắc đã buộc phải quay đầu, hoặc di chuyển qua đường tránh để có thể tiếp tục hành trình của mình.
Bình luận 0

Sau khi phát hiện 10 ca dương tính với Covid-19 do lây nhiễm từ chùm ca bệnh tại xã Thạch Trung, để ngăn chặn sự lây lan của dịch, bệnh Covid -19, TP Hà Tĩnh sẽ thực hiện cách ly xã hội để tập trung phòng chống dịch.

Clip:  Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định, từ 12h ngày 8/6 thiết lập vùng cách ly y tế toàn bộ TP. Hà Tĩnh, gồm 14 xã, phường (trừ xã Thạch Bình) với gần 24.760 hộ gia đình, hơn 100.000 nhân khẩu để phòng, chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Theo ghi nhận của PV Dân Việt tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 đặt tại QL1A thuộc xã Thạch Bình (cửa ngõ vào TP. Hà Tĩnh từ phía Nam), đúng 12h trưa ngày 8/6 có rất đông người dân, phương tiện lưu thông phải dừng lại khi gặp chốt kiểm dịch.

TP. Hà Tĩnh cách ly xã hội, nhiều phương tiện giao thông phải đi đường tránh  - Ảnh 2.

Chốt kiểm soát dịch Covid-19 được đặt tại QL1A thuộc xã Thạch Bình (cửa ngõ vào TP. Hà Tĩnh từ phía Nam). Ảnh: PV

Nhiều người dân của TP. Hà Tĩnh tan làm về giờ này cũng phải ghi rõ thông tin cá nhân, mới được vào thành phố. Phương tiện đi các tỉnh phía Bắc buộc phải đi đường tránh hoặc quay đầu xe.

TP. Hà Tĩnh cách ly xã hội, nhiều phương tiện giao thông phải đi đường tránh  - Ảnh 3.

Phương tiện giao thông đi vào TP.Hà Tĩnh yêu cầu quay lại. Ảnh: PV

TP. Hà Tĩnh cách ly xã hội, nhiều phương tiện giao thông phải đi đường tránh  - Ảnh 4.

Lực lượng chức năng trực 24/24h. Ảnh: PV

TP. Hà Tĩnh cách ly xã hội, nhiều phương tiện giao thông phải đi đường tránh  - Ảnh 5.

Phương tiện giao thông phải quay đâu để đi đường tránh. Ảnh: PV

TP. Hà Tĩnh cách ly xã hội, nhiều phương tiện giao thông phải đi đường tránh  - Ảnh 6.

Chốt kiểm soát dịch Covid-19 chặt chẽ. Ảnh: PV

TP. Hà Tĩnh cách ly xã hội, nhiều phương tiện giao thông phải đi đường tránh  - Ảnh 7.

Người dân vào TP.Hà Tĩnh phải được kiểm tra giấy tờ. Ảnh: PV

TP. Hà Tĩnh cách ly xã hội, nhiều phương tiện giao thông phải đi đường tránh  - Ảnh 8.

Lực lược chức năng ghi thông tin người dân khi muốn vào TP. Hà Tĩnh. Ảnh: PV

TP. Hà Tĩnh cách ly xã hội, nhiều phương tiện giao thông phải đi đường tránh  - Ảnh 9.

Người dân cung cấp thông tin cho lực lượng chức năng. Ảnh: PV

TP. Hà Tĩnh cách ly xã hội, nhiều phương tiện giao thông phải đi đường tránh  - Ảnh 10.

Các xe trọng tải vào TP.Hà Tĩnh đều phải quay đầu. Ảnh: PV

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải vừa ký quyết định số 140/QĐ-BCĐ về việc thiết lập vùng cách ly y tế toàn bộ thành phố Hà Tĩnh để ngăn chặn sự lây lan của dịch, bệnh COVID-19 (theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ). Theo đó, phạm vi cách ly là toàn bộ thành phố Hà Tĩnh, gồm 14 xã, phường (trừ xã Thạch Bình); tổng số 24.759 hộ gia đình, 100.254 nhân khẩu.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem