Tọa đàm thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo cho cán bộ Hội Nông dân Lâm Đồng

Văn Long Thứ sáu, ngày 13/10/2023 09:00 AM (GMT+7)
Sáng ngày 12/10, Ban Dân tộc, Tôn giáo, Quốc phòng – An ninh thuộc Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã phối hợp với Hội Nông dân tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị tọa đàm Thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo cho khoảng 100 cán bộ Hội Nông dân các cấp tại tỉnh Lâm Đồng.
Bình luận 0

Hội nghị được thực hiện nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nông dân vùng dân tộc, tôn giáo thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo; phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh; phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn vùng dân tộc, tôn giáo. 

Bên cạnh đó, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên nông dân vùng đồng bào dân tộc và tôn giáo về các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo.

Thông qua hội nghị sẽ giúp cho các cán bộ hội nông dân các cấp tại Lâm Đồng nhận diện và đấu tranh với các "đạo lạ", "tà đạo", các tổ chức tôn giáo chưa được Nhà nước công nhận lợi dụng các vấn đề dân tộc, tôn giáo gây mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc nhằm chống phá Đảng và Nhà nước.

Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo cho cán bộ Hội Nông dân tỉnh Lâm Đồng - Ảnh 1.

Các địa biểu tham dự Hội nghị tọa đàm Thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo cho cán bộ hội nông dân.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Phạm Duy Hưng – Phó trưởng Ban Dân tộc, tôn giáo, Quốc phòng – An ninh Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cho biết: "Đời sống của đồng bào các dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn, về điều kiện tự nhiên, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản thấp nhất, tỷ lệ hộ nghèo cao. 

Kết cấu hạ tầng tuy được chú trọng đầu tư nhưng còn thiếu và chưa đồng bộ; nhu cầu về nhà ở, đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt, việc sắp xếp, bố trí ổn định dân cư...

Trong khi đó, tư tưởng của một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số còn chậm… khiến các thế lực thù địch lợi dụng các vấn đề dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo, nhân quyền để kích động làm mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chống phá Đảng, chính quyền, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. 

Đây chính là những thách thức đặt ra đối với các cấp Hội trong việc tuyên truyền, vận động, tập hợp, đoàn kết các dân tộc, tôn giáo thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo trong giai đoạn tới".

Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo cho cán bộ Hội Nông dân tỉnh Lâm Đồng - Ảnh 2.

Ông Phạm Duy Hưng phát biểu tại hội nghị.

Trong khi đó, ông Nguyễn Đức Tài – Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh Lâm Đồng cho hay, trong thời gian tới, Ban sẽ tiếp tục phối hợp với Hội Nông dân tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi nhằm nâng cao nhận thức, ý chí quyết tâm, tự lực phấn đấu vượt nghèo để vươn lên làm giàu của chính hộ nghèo.

Bên cạnh đó, tiếp tục tuyên truyền sâu rộng mục tiêu của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số nhằm từng bước thay đổi và chuyển biến về nhận thức trong công tác dân tộc, chính sách dân tộc, khơi dậy ý chí chủ động, tự chủ, vươn lên của người dân tộc thiểu số, nhất là người dân tộc thiểu số nghèo.

Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo cho cán bộ Hội Nông dân tỉnh Lâm Đồng - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Đức Tài phát biểu tại hội nghị.

Theo Hội Nông dân tỉnh Lâm Đồng, được sự quan tâm của các cấp, các ngành, trong đó có vai trò của tổ chức Hội Nông dân, trình độ nhân lực nông dân ở vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng những năm qua đã được nâng cao, tạo chuyển biến tích cực, góp phần mở rộng ngành nghề nông thôn, tạo công ăn việc làm, xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế kinh tế - xã hội gắn với thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Tuy nhiên, đối tượng được đào tạo, bồi dưỡng là người lao động có trình độ học vấn tương đối thấp, gặp khó khăn trong việc tiếp thu và ứng dụng kiến thức đã được đào tạo, bồi dưỡng, chuyển giao vào lao động sản xuất. 

Mô hình phát triển kinh tế nông nghiệp của phần phần lớn nông dân vùng dân tộc thiểu số chậm thay đổi, kỹ thuật cũ, chưa mạnh dạn ứng dụng khoa học công nghệ và sản xuất chưa thích nghi tốt với nhu cầu của thị trường.

Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo cho cán bộ Hội Nông dân tỉnh Lâm Đồng - Ảnh 4.

Mô hình chuyển đổi cây nông nghiệp sang trồng dâu nuôi tằm tại xã Tân Văn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng đã đạt được hiệu quả cao trong thời gian qua.

Tại hội nghị, các đại biểu, cán bộ Hội Nông dân tỉnh Lâm Đồng đã trao đổi, chia sẻ thông tin cũng như làm rõ vai trò, tầm quan trọng của cán bộ Hội các cấp nhất là cán bộ Hội ở cơ sở trong công tác tuyên truyền, vận động về dân tộc, tôn giáo với việc xây dựng, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc. 

Từ đó rút ra những bài học, kiến nghị, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo góp phần xây dựng, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn nông thôn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem