Tin vui xứ dừa: Vô tình tìm ra giống chôm chôm "độc, lạ, ngon"

Phan Thị Anh Thư Thứ bảy, ngày 05/08/2017 13:30 PM (GMT+7)
Chỉ bán quả của 75 cây chôm chôm giống mới “độc, lạ” do chính mình phát hiện ra mà 1 vụ anh Dương Văn Lợi, ấp Phụng Châu, xã Sơn Định, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre lãi ròng gần 200 triệu đồng.
Bình luận 0

Trong những cây chôm chôm nội địa trồng trong vườn của gia đình anh Dương Văn Lợi, ấp Phụng Châu, xã Sơn Định, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre tình cờ có 1 cây có hạt phân ly thành 1 giống chôm chôm mới. Giống chôm chôm này cho cơm dày, giòn, ngọt, đẹp mã mà năng suất thì rất cao.

img

Anh Dương Văn Lợi phấn khởi giới thiệu giống chôm chôm mới "độc, lạ" chất lượng thơm ngon mà anh vô tình phát hiện ra. 

Hướng dẫn chúng tôi tham quan 4 công đất và thưởng thức tại chỗ hương vị thơm ngon rất “ độc đáo” của loại chôm chôm mới vừa trồng khá thành công, anh Dương Văn Lợi, phấn khởi kể: “Giống chôm chôm mới này có nguồn gốc từ một giống chôm chôm nội địa. Tình cờ tôi đã tới mua giống về trồng thử, thấy có cây hạt phân ly thành giống chôm chôm mới nên tôi nhân ra trồng ở khu vườn rộng 4 công với khoảng 75 cây”

Năm 2017, chôm chôm đã cho trái nhiều, năng suất ước từ 90-100 ký/cây. Với giá bán tại vườn từ 30.000-35.000 đồng/ký, trừ hết các khoản cho phí, anh Lợi dự kiến có lãi khoảng 200.000.000 triệu đồng, cao hơn hẳn so với trồng chôm chôm Thái, chôm chôm đường…

img

Mẫu mã giống chôm chôm mới rất bắt mắt, màu sắc đẹp, hấp dẫn.

Anh Lợi kể thêm, giống chôm chôm mới có rất nhiều ưu điểm như  nhẹ công chăm sóc, ít sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, trái to, cơm dày, màu sắc đẹp, vị ngọt, không đọng nước bên trong khi quá chín, không bị nứt vỏ khi chín và thuận lợi trong việc vận chuyển đi xa”.

Bà Võ Thị Lê, thương lái đến từ TP. HCM cho biết: “Tui làm nghề buôn bán loại trái cây đã trên 30 năm nhưng chưa từng nghe, thấy loại chôm chôm “độc, lạ” này. Tuần rồi tôi có xuống mua trên 1 tấn trái về bán “ chạy” như “ tôm tươi”. Hôm nay xuống để đặt hàng tiếp nhưng tiếc quá vì đã “cháy hàng”..

“Thừa thắng xông lên”, năm nay anh Lợi dự tính sẽ chặt bỏ cây chôm chôm Thái và chôm chôm đường cho thu hoạch không ổn định ở 14 công đất vườn nhà để chuyển sang trồng chôm chôm loại mới.

Với sự tính toán của anh, sau 2, 5 năm xuống giống mới, anh sẽ bắt đầu có nguồn thu lớn, ổn định với loại chôm chôm dự kiến mang tên  “Chôm chôm Cái Mơn - RACA”-theo hồ sơ anh đã đăng ký tại các cơ quan chức năng ở tỉnh Bến Tre với loại hình “ Vườn câu đầu dòng”. Và nếu như có được 2 yếu tố thiên thời và địa lợi và trúng mùa, trúng giá thì chuyện thu về tiền “ tỷ” mỗi năm là chuyện không hề khó.

img

Anh Dương Văn Lợi bên vườn chôm chôm giống mới.

Tại Ấp Phụng Châu hiện nay đã có hàng chục hộ dân thấy mô hình giống chôm chôm lạ nhưng đã rất hiệu quả nên đã tìm đến anh Lợi đặt mua cây giống và chuẩn bị thay đổi cơ cấu cây trồng.

Hiện nay, để đáp ứng nhu cầu cho nhiều khách hàng, anh Lợi đã dự kiến chiết khoảng 10.000 nhánh giống chôm chôm giống mới để bán cho người trồng.

Theo đánh giá của Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre thì loại chôm chôm mới ăn ngon hơn chôm chôm Java, chôm chôm đường và cả chôm chôm Thái. Chôm chôm mới có trái to, có râu ngắn, chớp màu xanh nhạt, khi chín vỏ đỏ, cơm dầy, hạt nhỏ, ăn rất ngọt và giòn.

Cơ quan chức năng sẽ thẩm định chất lượng để nhân rộng diện tích trồng. Đây là cơ hội để huyện thay thế 4.200 ha chôm chôm đang có, trong đó khoảng 1.600 ha chôm chôm Java đã già cỗi, năng suất thấp, chất lượng không cao.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem