Xem chim cò, cây cối hoang dã ở Vườn quốc gia Xuân Thủy -Ramsar đầu tiên của Đông Nam Á

Mai Chiến Thứ sáu, ngày 28/07/2023 08:25 AM (GMT+7)
Vườn Quốc gia Xuân Thủy (huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định) được công nhận là khu Ramsar đầu tiên của Đông Nam Á với hệ sinh thái đất ngập nước đa dạng với cơ man các loại chim, cò, cây cối hoang dã. Đứng trên chòi quan sát, nhìn ra xa, Vườn quốc gia Xuân Thủy đẹp như bức tranh thủy mặc.
Bình luận 0

CLIP: Vườn quốc gia Xuân Thủy (huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định) là địa điểm tham quan, chụp ảnh, quay phim của nhiều du khách trong và ngoài nước. Trong Vườn có nhiều loại chim, cò hoang dã, quần thể cây cối hoang dã... Video: Lãng Hồng.

Thiên nhiên yên bình trong Vườn quốc gia Xuân Thủy - khu Ramsar đầu tiên của Đông Nam Á - Ảnh 2.

Vườn Quốc gia Xuân Thủy (huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định) có tổng diện tích khoảng 15.000 ha; trong đó vùng lõi với 7.000 ha, vùng đệm khoảng 8.000 ha, nằm trên địa bàn 5 xã: Giao Thiện, Giao An, Giao Lạc, Giao Xuân và Giao Hải (huyện Giao Thủy). Ảnh: Lãng Hồng.

Thiên nhiên yên bình trong Vườn quốc gia Xuân Thủy - khu Ramsar đầu tiên của Đông Nam Á - Ảnh 3.

Tháng 1/1989, vùng bãi bồi ở cửa sông ven biển thuộc huyện Xuân Thuỷ chính thức công nhận gia nhập công ước Ramsar (Công ước bảo vệ những vùng đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế, đặc biệt như là nơi di trú của những loài chim nước). Ảnh: Lãng Hồng.

Thiên nhiên yên bình trong Vườn quốc gia Xuân Thủy - khu Ramsar đầu tiên của Đông Nam Á - Ảnh 4.

Sau khi gia nhập công ước Ramsar, vùng đất ngập nước Xuân Thủy trở thành là điểm Ramsar thứ 50 của thế giới, đặc biệt là điểm Ramsar đầu tiên của Đông Nam Á và độc nhất của Việt Nam suốt 16 năm (tới năm 2005, Việt Nam có khu Ramsar thứ 2 là khu Bàu Sấu thuộc Vườn quốc Cát Tiên ở tỉnh Đồng Nai). Ảnh: Lãng Hồng.

Thiên nhiên yên bình trong Vườn quốc gia Xuân Thủy - khu Ramsar đầu tiên của Đông Nam Á - Ảnh 5.

Năm 2003, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định chuyển khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Xuân Thuỷ thành Vườn quốc gia Xuân Thuỷ. Tháng 12/2004, UNESCO lại tiếp tục công nhận Khu dự trữ sinh quyển đồng bằng ven biển châu thổ sông Hồng, trong đó Vườn quốc Xuân Thuỷ là vùng lõi có tầm quan trọng đặc biệt của khu dự trữ sinh quyển thế giới này. Ảnh: Lãng Hồng.

Thiên nhiên yên bình trong Vườn quốc gia Xuân Thủy - khu Ramsar đầu tiên của Đông Nam Á - Ảnh 6.

Hiện nay, Vườn quốc gia Xuân Thủy được biết đến là hệ sinh thái đất ngập nước, điển hình ở các cửa sông ven biển của miền Bắc Việt Nam, với diện tích 7.000 ha rừng ngập mặn, chủ yếu là cây vẹt, cây sú… Ảnh: Lãng Hồng.

Thiên nhiên yên bình trong Vườn quốc gia Xuân Thủy - khu Ramsar đầu tiên của Đông Nam Á - Ảnh 7.


Thiên nhiên yên bình trong Vườn quốc gia Xuân Thủy - khu Ramsar đầu tiên của Đông Nam Á - Ảnh 8.

Bầu không khí tại Vườn quốc gia Xuân Thủy luôn trong lành, khung cảnh yên bình, thơ mộng, nên nhiều năm nay Vườn quốc gia Xuân Thủy thu hút hàng vạn du khách tới tham quan, trải nghiệm, ngắm cảnh, chụp ảnh, quay phim và quan sát những đàn chim cư trú tại đây.. Ảnh: Lãng Hồng.

Thiên nhiên yên bình trong Vườn quốc gia Xuân Thủy - khu Ramsar đầu tiên của Đông Nam Á - Ảnh 9.

Không những thế, Vườn quốc gia Xuân Thủy còn là được coi là 1 hệ sinh thái đa dạng các loài thủy hải sản như cáy, còng còng, cua, tôm, cá… Hằng ngày, người dân địa phương vẫn ra Vườn quốc gia Xuân Thủy từ sáng sớm để đi đánh bắt những loài thủy hải sản này; họ đánh bắt thủ công, bằng tay, chỉ bắt những con to và con nhỏ để lại. Ảnh: Lãng Hồng.

Thiên nhiên yên bình trong Vườn quốc gia Xuân Thủy - khu Ramsar đầu tiên của Đông Nam Á - Ảnh 10.

Trao đổi với Phóng viên Báo điện tử Dân Việt, ông Vũ Quốc Đạt, Phó Giám đốc Vườn quốc gia Xuân Thủy cho biết, Vườn quốc gia Xuân Thủy có vai trò quan trọng trong công tác bảo tồn đa dạng sinh học tại vườn, và là nơi ươm giống các loài thủy hải sản phục vụ cho nuôi trồng, khai thác thủy hải sản trong khu vực, tạo sinh kế cho người dân địa phương. Ảnh: Lãng Hồng.

Thiên nhiên yên bình trong Vườn quốc gia Xuân Thủy - khu Ramsar đầu tiên của Đông Nam Á - Ảnh 11.

Những năm gần đây, Vườn quốc gia Xuân Thủy thường xuyên phối hợp với các tổ chức, đơn vị có liên quan trồng rừng để phát triển diện tích rừng ngập mặn, nhằm tăng cường chống biến đổi khí hậu, đảm bảo nơi cư trú cho thủy hải sản, chim trời… Ảnh: Lãng Hồng.

Thiên nhiên yên bình trong Vườn quốc gia Xuân Thủy - khu Ramsar đầu tiên của Đông Nam Á - Ảnh 12.

Bên cạnh đó, Ban Quản lý Vườn quốc gia Xuân Thủy, Chi cục Kiểm lâm Nam Định thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở người dân không chặt phá, lấn chiếm rừng; không săn bắt động vật rừng; đưa công cụ, phương tiện vào rừng trái quy định. Ảnh: Lãng Hồng.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem