Thanh niên đột nhập công ty bán flycam, máy ảnh… lấy trộm tài sản trị giá 1 tỷ đồng

A.T Thứ hai, ngày 05/07/2021 12:45 PM (GMT+7)
Ngày 5/7, Công an quận 1, TP.HCM cho biết, đang giữ hình sự với Trần Minh Quân (SN 1988, ngụ quận 1, trú quận Bình Thạnh, TP.HCM) để điều tra về hành vi "Trộm cắp tài sản".
Bình luận 0

Theo điều tra, anh L.X.D (SN 1981, ngụ TP Thủ Đức, trú quận 1) là giám đốc của Công ty TNHH Ngọc Camera ở số 88 đường Điện Biên Phủ, phường ĐaKao, quận 1, TP.HCM. Do tình hình dịch bệnh nên công ty anh này hay đóng cửa.

Khoảng 14h ngày 27/6, anh D tới kiểm tra hàng hoá tại công ty. Qua kiểm tra, anh phát hiện bị mất 37 máy ảnh, flycam, ống kính cùng 10 triệu đồng. Tổng tài sản bị mất trị giá khoảng 1 tỷ đồng. Anh D đã đến trình báo công an.

Lực lượng công an đã có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người liên quan. Qua trích xuất camera an ninh, công an xác định vào rạng sáng 19, 21, 23/6 có một đối tượng đột nhập vào công ty của anh D lấy trộm tài sản. Sau khi xác minh, công an xác định nghi phạm là Quân.

Ngày 28/6, công an phát hiện Quân nên đã đưa về trụ sở làm việc. Qua đấu tranh, Quân thừa nhận hành vi phạm tội.

Tại cơ quan công an, Quân khai nhận do nợ nần nên đã nảy sinh ý định đi trộm cắp tài sản để bán lấy tiền trả nợ.

Thanh niên đột nhập công ty bán flycam, máy ảnh… lấy trộm tài sản trị giá 1 tỷ đồng - Ảnh 2.

Quân tại cơ quan công an. Ảnh: A.T

Theo đó, khoảng 14h ngày 18/6, Quân đi tới Công ty TNHH Ngọc Camera để mua máy ảnh. Sau một hồi lựa, Quân chọn chiếc máy ảnh hiệu Sony A7M3. Lúc này, Quân thấy có 1 chùm chìa khoá của công ty để trên bàn nên chộp lấy bỏ vào trong người, đi ra.

Quân đi tới nơi sửa khoá làm 1 chùm chìa khoá tương tự chùm chìa khoá trên. Làm xong, Quân quay trở lại Công ty TNHH Ngọc Camera giả vờ mua thêm sản phẩm khác và tìm cách đặt chùm chìa khoá lấy được về chỗ cũ.

Sau đó, Quân quay về nhà ở căn hộ trong toà nhà Landmark Plus ở số 720A đường Điện Biên Phủ, phường 22, quận Bình Thạnh, TP.HCM.

Khoảng 3h sáng 19/6, Quân một mình đi tới công ty nói trên rồi dùng chùm chìa khoá đánh được để mở cửa vào bên trong. Tại đây, Quân lấy đi một số máy ảnh, ống kính, flycam… và tẩu thoát.

Thấy việc trộm cắp dễ dàng nên rạng sáng 21 và 23/6, Quân quay lại công ty này mở cửa đi vào bên trong lấy tiếp một số tài sản. Theo khai báo, Quân lấy được tổng cộng 24 máy ảnh, một số ống kính, flycam các loại cùng 10 triệu đồng tiền mặt.

Thanh niên đột nhập công ty bán flycam, máy ảnh… lấy trộm tài sản trị giá 1 tỷ đồng - Ảnh 3.

Tang vật thu giữ. Ảnh: A.T

Về nhà, nam thanh niên mang 12 máy các loại bán cho T.T.N (SN 1977, ngụ quận 8) với giá khoảng 305 triệu đồng.

Tiếp đó, Quân bán 12 máy còn lại cho M.V.T (SN 1995, ngụ quận Tân Bình) với giá là 257 triệu đồng. Số tiền trên Quân dùng để trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Đến chiều 27/6, anh Lê Xuân D (SN 1981, ngụ quận 1) là giám đốc Công ty TNHH Ngọc Camera tới kiểm tra kho hàng hoá thì thấy có dấu hiệu bị trộm. Qua kiểm tra, anh D phát hiện bị mất 37 máy ảnh, ống kính, flycam các loại và 10 triệu đồng để trong bàn làm việc. Anh đã tới công an trình báo.

Nhận tin, công an đã có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra. Qua trích xuất camera an ninh, công an xác định rạng sáng 19, 21 và 23/6 một đối tượng nam đã mở cửa vào công ty của anh D lấy trộm tài sản.

Chiều 28/6, trinh sát phát hiện nghi phạm Trần Minh Quân nên mời về trụ sở làm việc. Tại đây, Quân đã thừa nhận hành vi phạm tội. Khám xét, công an thu giữ một số tang vật như ĐTDĐ iphone 12 Promax, ipad, ti vi, xe máy hiệu SH, 2 thẻ ngân hàng chứa 45 triệu đồng, xe đạp,...

Công an cũng thu hồi được 11 máy các loại mà Quân trộm được. Qua thẩm định, cơ quan xác định 11 máy này có giá gần 387 triệu đồng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem