Tết Dương lịch 2021: Miền Bắc "rét khô" dưới 10 độ C, biển Đông hứng áp thấp nhiệt đới

Khương Lực Thứ bảy, ngày 26/12/2020 15:30 PM (GMT+7)
Sáng 26/12, ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, từ đêm 29/12, miền Bắc sẽ hứng chịu đợt rét khô mạnh, nhiệt độ nhiều nơi giảm xuống dưới 10 độ C. Trong khi vùng áp thấp ở phía Đông Philippines có thể mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới khi vào biển Đông.
Bình luận 0

Theo ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, các thông tin phân tích dự báo mới nhất cho thấy, khoảng đêm ngày 29 đến sáng ngày 30/12 sẽ có một đợt không khí lạnh rất mạnh, gây hiện tượng rét buốt cho các tỉnh miền Bắc nước ta. 

Miền Bắc sẽ "rét khô" dưới 10 độ C, Biển Đông đón thêm áp thấp nhiệt đới dịp cuối năm - Ảnh 1.

Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia.

"Các tỉnh vùng núi như Cao Bằng, Bắc Kạn, Quảng Ninh sẽ hứng chịu đầu tiên trong đêm ngày 29/12 sau đó sang ngày 30 sẽ ảnh hưởng mở rộng xuống các tỉnh đồng bằng Bắc bộ. 

Đây được dự báo là đợt không khí lạnh mạnh nhất từ đầu năm đến giờ, nó sẽ khiến cho nhiệt độ khu vực Bắc bộ nhiều nơi giảm xuống dưới 100C. 

Tại thủ đô Hà Nội được dự báo khả năng khoảng 70 - 80% có nhiệt độ giảm xuống dưới 100C trong đợt rét đậm, rét hại này. Và khoảng thời gian có nhiệt độ thấp nhất sẽ rơi vào đêm ngày 30 và 31 tháng 12/2020" - ông Lâm nhận định.

Ông Lâm cho biết, đặc điểm của đợt rét đậm, rét hại lần này không kéo dài. Theo các dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, từ khoảng đêm ngày mùng 2/1 thì nhiệt độ sẽ tăng khá nhanh. 

"Đợt rét này là rét khô, nên rất rét và buốt vào ban đêm nhưng ban trưa sẽ hửng nắng, kể cả hai ngày 30 và 31/12 rét nhất ban ngày trời có thể hửng nắng chứ không phải là thời tiết âm u. Cho nên cảm giác rét buốt chủ yếu về đêm và sáng sớm" - ông Lâm nói.

Miền Bắc sẽ "rét khô" dưới 10 độ C, Biển Đông đón thêm áp thấp nhiệt đới dịp cuối năm - Ảnh 2.

Đối với các khu vực núi cao như Mẫu Sơn, Fansipan dự báo nhiệt độ có thể xuống dưới 0 độ C, thấp hơn đợt rét đậm, rét hại trước. Ảnh: I.T

Đối với các khu vực núi cao như Mẫu Sơn, Fansipan dự báo nhiệt độ có thể xuống dưới 00C, thấp hơn đợt rét đậm, rét hại trước. Trong đợt rét đậm, rét hại lần này do mưa ít và độ ẩm thấp nên khả năng xảy ra mưa tuyết thấp, nhưng băng giá vẫn có khả năng xảy ra.

"Trong đợt rét này, điều quan tâm nhất là các em nhỏ và học sinh tiểu học có phải nghỉ học hay không. Có thể nói, theo các ngưỡng nhiệt độ thì đúng là đủ điều kiện để cho học sinh nghỉ học, tức là nhiệt độ lúc 6h sáng mà dưới 100C là học sinh cấp tiểu học có thể nghỉ học.

Tuy nhiên, có một số vấn đề, thứ nhất đợt rét này là rét khô. Đến khoảng 9-10 giờ sáng nhiệt độ sẽ trên mức 10 độ C, do đó không ảnh hưởng nhiều lắm đến sức khỏe các cháu. Thứ hai, đợt này đang vào đợt thi học kỳ của học sinh nên đây là vấn đề nhạy cảm.

Nếu được, các trường nên bố trí lùi thời gian của môn thi đó, không phải là tiết 1 mà khoảng tiết 2, tiết 3 hoặc gần cuối giờ buổi trưa, hoặc nếu được thì cho các cháu thi sớm ngay trong 1-2 ngày tới" - ông Lâm nêu vấn đề.

Ông Lâm cho biết, với dự báo trong vòng 1 tháng tới là giai đoạn cao điểm của không khí lạnh. Đến Tết Nguyên đán Tân Sửu, vào đầu tháng 2/2021, lúc đó tần suất các đợt không khí lạnh giảm dần và các đợt không khí lạnh sẽ lệch Đông dần.

Hiện nay, vùng biển phía Đông của Philippines đang có một vùng áp thấp hoạt động và có xu hướng di chuyển vào Biển Đông trong khoảng ngày 27-28/12. Đến ngày 28/12, vùng áp thấp này có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

"Xác xuất vùng áp thấp này mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới khoảng 50-60%. Hiện nay chúng tôi đang theo dõi rất chặt chẽ hoạt động của vùng áp thấp này", ông Lâm nói.

Theo ông Lâm, các thông tin cho thấy hiện nay các tàu thuyền hoạt động ở khu vực phía Nam của Biển Đông (bên ngoài kinh tuyến 114 độ Kinh Đông) tương đối ít. Cho nên thời điểm vùng áp thấp vào vùng biển phía Nam của Biển Đông cũng chưa ảnh hưởng lớn đến hoạt động của tàu thuyền.

Tuy nhiên, vùng biển ven bờ các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau tàu thuyền hoạt động rất nhiều. 

"Chúng tôi sẽ giám sát chặt chẽ hoạt động của vùng áp thấp khi nó vào gần khu vực kinh tuyến 113-114 sẽ rất nguy hiểm cho hoạt động tàu thuyền. Nếu mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới thì sẽ có gió mạnh cấp 6-7 gây huy hiểm cho hoạt động của tàu thuyền ở vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau", ông Lâm lưu ý.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem