Tạo hành lang “thoáng” để nông dân làm giàu khi vào Tổ hợp tác

Phương Đông Thứ tư, ngày 07/06/2017 09:45 AM (GMT+7)
Ngày 8.6 tại Hà Nội sẽ diễn ra hội thảo về góp ý vào dự thảo Nghị định của Chính phủ hướng dẫn tổ chức và hoạt động loại hình Tổ hợp tác (THT). Nghị định mới này khi hoàn thiện và ban hành sẽ thay thế Nghị định 151/2017/NĐ-CP ngày 10.10.2007 của Chính phủ.
Bình luận 0

Hội thảo do Trung ương Hội NDVN chủ trì, phối hợp Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Quỹ Phát triển Nông nghiệp Quốc tế-IFAD tổ chức. Đồng chủ trì hội thảo có Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội NDVN Lương Quốc Đoàn và Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đặng Huy Đông.

img

Tham gia Tổ hợp tác nuôi gà thả vườn, nông dân xã Đông Sơn, TP. Tam Điệp (Ninh Bình) có điều kiện mở rộng chăn nuôi. Ảnh: Thu Hà

Hội thảo quy tụ hơn 100 đại biểu là đại diện lãnh đạo T.Ư Hội NDVN, đại diện các bộ, ngành, cơ quan, đơn vị, đại diện văn phòng điều phối cấp tỉnh các dự án thuộc chương trình IFAD quốc gia… Theo đại diện Ban tổ chức hội thảo, việc xây dựng 1 Nghị định thay thế Nghị định 151 là cần thiết trong bối cảnh 10 năm qua xuất hiện nhiều điều bất cập, chưa đáp ứng được nhu cầu, yêu cầu phát triển của loại hình THT.

Qua 1 khảo sát ở tỉnh Tây Ninh về loại hình kinh tế tập thể này cho thấy, số THT hoạt động không đúng quy định của Nghị định 151 chiếm tỷ lệ lớn. Điều này cũng cho thấy, việc phát triển các mô hình kinh tế tập thể ở các địa phương còn mang tính tự phát, quan hệ hợp tác còn lỏng lẻo, thiếu bền vững. Thêm vào đó, tư cách pháp lý của các THT không rõ ràng, hợp đồng hợp tác không được UBND cấp xã chứng thực…

img

Tổ hợp tác trồng bưởi da xanh ấp Bình Thành, xã Tân Mỹ Chánh, TP. Mỹ Tho (Tiền Giang)  thành lập ngày 5-9-2014 với tổng số 31 hộ trồng 9,6 ha (đất ruộng lên vườn trồng bưởi). Ảnh: Ngọc Hóa.

Kết quả khảo sát tại một số địa phương về tình hình thực hiện Nghị định 151, hầu hết lãnh đạo UBND các xã, phường, thị trấn và đại diện THT tham dự buổi làm việc đều phản ánh rằng, khó khăn của các THT là nguồn vốn. Tuy nhiên, theo nhận định của các ngành chức năng, vấn đề vốn không phải là khó khăn không thể khắc phục. Kết quả khảo sát cho thấy, khó khăn nhất hiện nay khiến việc thành lập, vận hành hiệu quả loại hình kinh tế tập thể này là trình độ, nhận thức và lòng tin của người dân đối với THT…

Những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện Nghị định 151/2017 và đề xuất hướng sửa đổi, bổ sung, góp phần hoàn thiện dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 151/2017 sẽ được các đại biểu tập trung thảo luận, cho ý kiến tại hội thảo diễn ra ngày 8.6 tới.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem