Sai phạm ở chung cư Bright City: Phó Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức nói "chỗ này quả thực là phức tạp"

Hoàng Thành Thứ ba, ngày 11/08/2020 16:51 PM (GMT+7)
Về những sai phạm ở chung cư Bright City, Phó Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức cho rằng "chỗ này quả thực là phức tạp" giữa chủ đầu tư với người đầu tư. Việc nghiệm thu để hoàn thành theo đúng quy định để cư dân về ở.
Bình luận 0
Tại hội nghị giao ban báo chí do Thành uỷ Hà Nội tổ chức, chiều 11/8, Phó Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức Đỗ Đức Trung đã dành thời gian trả lời nhiều câu hỏi của báo giới liên quan đến các vấn đề tồn tại ở địa bàn huyện.


 Sai phạm ở chung cư Bright City: Chưa nghiệm thu nhưng do nguyện vọng của cư dân nên cho vào ở - Ảnh 1.

Ông Đỗ Đức Trung - Phó Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức thông tin tại hội nghị.

Trả lời các câu hỏi của phóng viên liên quan đến tiến độ lên quận của huyện Hoài Đức, Phó Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức Đỗ Đức Trung cho biết, đến thời điểm hiện taị, huyện đạt 22 tiêu chí, còn 5 tiêu chí chưa đạt.

Trong 5 tiêu chí chưa đạt, có 3 tiêu chí cơ bản đạt là cân đối thu chi ngân sách, mật độ đường giao thông đô thị, đất cây xanh công cộng); 2 tiêu chí chưa đạt là cơ sở y tế cấp đô thị và tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý.

“Theo đề án, huyện Hoài Đức đặt mục tiêu lên quận vào năm 2020, tuy nhiên do các tiêu chí còn thiếu chưa thể thực hiện ngay được nên không đạt được lộ trình đó. Huyện đang phấn đấu hoàn thiện các tiêu chí còn lại để lên quận vào cuối năm 2022” – ông Trung cho hay.

Liên quan đến vấn đề nước sạch trên địa bàn, Phó Chủ tịch huyện Hoài Đức cho biết: Hiện nay các chương trình nước sạch đều được thực hiện xã hội hóa, mạng lưới đã đến 20 xã, thị trấn; tỷ lệ dùng nước sạch trên 80%.

 "Chỉ còn 3 vùng bãi của 3 xã Minh Khai, Dương Liễu, Cát Quế do nhà đầu tư. Hiện nay huyện đã bàn giao mặt bằng để xây dựng trạm tăng áp, xong được trạm tăng áp thì mới đẩy được lượng nước sạch sang 3 vùng này", ông Trung nói.

Về vấn đề nước thải làng nghề, lãnh đạo huyện Hoài Đức cho rằng, với mục tiêu xử lý nước thải trong các cụm công nghiệp, hiện nay, trên địa bàn huyện có 3 nhà máy.
Một là, Nhà máy xử lý nước thải Cầu Ngà xử lý 20.000m3/ngày/đêm đang hoạt động; nhà máy thứ hai ở Sơn Đồng với lưu lượng xử lý 8.000m3/ngày/đêm do chủ đầu tư là Sở Tài nguyên Môi trường Hà Nội đang hoàn thành, dự kiến quý 4 này đưa vào hoạt động; thứ ba là nhà máy xử lý nước thải ở Vân Canh chưa xây dựng.

 "Để giải quyết dứt điểm vấn đề môi trường tại cụm công nghiệp, TP giao cho Ban Quản lý dự án nông nghiệp triển khai, hiện đang triển khai 4 dự án nhà máy xử lý nước thải ở cụm công nghiệp: Lai Xá, Lại Yên, Trường An (An Khánh) và La Phù. Chúng tôi hi vọng 4 nhà máy xử lý rác thải này hoàn thành sẽ xử lý được nội tình việc xử lý rác thải ở các cụm công nghiệp", ông Trung nói.

Liên quan đến xử lý vi phạm trật tự đất đai của huyện Hoài Đức, ông Trung cho hay, 7 tháng đầu năm phát sinh 90 vi phạm, đã xử lý 80 trường hợp, còn 10 trường hợp sẽ tập trung xử lý dứt điểm.

Về trật tự xây dựng, kiểm tra 170 trường hợp về xây dựng, phát sinh 13 trường hợp vi phạm, hiện đã xử lý được 2.
"Chúng tôi thực hiện một tổ công tác do Trường phòng Tài nguyên Môi trường làm tổ trường, các ngành thanh tra, công an, tư pháp... phát hiện ở địa phương nào thì xử lý ngay ở địa phương đó", ông Trung nói.

Về những sai phạm ở chung cư Bright City, Phó Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức cho rằng "chỗ này quả thực là phức tạp" giữa chủ đầu tư với người đầu tư. Việc nghiệm thu để hoàn thành theo đúng quy định để cư dân về ở

Do một số gia đình có hoàn cảnh hết sức khó khăn nên đã đặt vấn đề "mặc dù chưa nghiệm thu nhưng vẫn xin vào ở, đây là nguyện vọng của cư dân".

"Cái này do trách nhiệm của nhà đầu tư. Ở huyện chúng tôi vẫn biết và đã xử lý rất nhiều lần. Hiện chúng tôi vẫn có thể kiểm soát, thường xuyên giao cho lực lượng chức năng như chính quyền xã, công an, phòng cháy chữa cháy thường xuyên kiểm soát để kịp thời xử lý những phát sinh", ông Trung phân trần.

Bệnh nhân Covid-19 185 đã khỏi

Phó Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức cho hay, trong bối cảnh Covid-19 diễn biến phức tạp, 7 tháng đầu năm 2020, huyện đã tập trung triển khai nhiệm vụ kép vừa thực hiện phát triển kinh tế, vừa phòng chống dịch.

Đánh giá chung về việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội những tháng đầu năm, ông Đỗ Đức Trung cho biết, kinh tế trên địa bàn tiếp tục tăng trưởng khá.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, đúng hướng. 7 tháng đầu năm 2020, tổng thu ngân sách nhà nước ước thực hiện 765.817 triệu đồng, đạt 52,4% so với dự toán Thành phố; tổng thu ngân sách huyện, xã 7 tháng đầu năm 2020 ước thực hiện 2.309.437 triệu đồng, đạt 101,7% so với dự toán Thành phố.

Cũng trong những tháng đầu năm, huyện Hoài Đức đã tập trung triển khai các nhiệm vụ hoàn thiện các tiêu chí thành lập quận, phường theo đề án đầu tư, xây dựng huyện Hoài Đức thành quận. Huyện đã tập trung cao và đang dần hoàn thiện các tiêu chí thiếu.

Các dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đáp ứng các tiêu chí quận, phường được quan tâm đầu tư các tuyến giao thông, hệ thống chiếu sáng, trường học, vườn hoa, cây xanh, sân chơi…

Bên cạnh việc phát triển kinh tế, huyện cũng đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19. Tính đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn huyện ghi nhận 1 trường hợp dương tính với Covid-19 (BN 185, hiện đã khỏi bệnh); có 2.906 trường hợp đi từ Đà Nẵng về, đã lấy mẫu. Trong đó, 2.906 trường hợp, kết quả đều âm tính với Covid-19.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem