Quảng Trị: Nữ giáo viên không được giảng dạy vì bị truy tố tội "trộm cắp"

Ngọc Vũ Thứ hai, ngày 06/09/2021 11:49 AM (GMT+7)
Một giáo viên ở tỉnh Quảng Trị đã bị truy tố về tội trộm cắp tài sản. Vì vậy, nhà trường không bố trí cho giáo viên này giảng dạy.
Bình luận 0

Ngày 6/9, bà Nguyễn Thị Thanh Tình – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, TP.Đông Hà, Quảng Trị xác nhận với PV Dân Việt, nhà trường không bố trí cho bà V.T.M.L (SN 1977) giảng dạy dù bà L là giáo viên của trường.

Quảng Trị: Nữ giáo viên bị truy tố tội trộm cắp tài sản - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ: Ngọc Vũ.

Trước đó, UBND TP.Đông Hà cho biết, bà V.T.M.L đã bị Viện Kiểm sát nhân dân TP.Đông Hà truy tố ra trước TAND TP.Đông Hà để xét xử về tội: "Trộm cắp tài sản", được quy định xử phạt tại khoản 1, điều 173 Bộ luật Hình sự.

Để không làm ảnh hưởng đến công tác triển khai nhiệm vụ trong năm học mới 2021-2022, UBND TP.Đông Hà yêu cầu Phòng GDĐT thành phố chỉ đạo Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc sắp xếp, bố trí công việc phù hợp đối với bà L (không tham gia giảng dạy) nhằm tạo điều kiện cho bà L phục vụ tốt công tác điều tra, xét xử của toà án.

Nguồn tin của PV Dân Việt cho biết, tháng 5/2021, bà L bị cơ quan công an điều tra, phát hiện đã có hành vi trộm cắp tài sản là máy tính xách tay (laptop) của một giáo viên khác ở một nhà trọ trên đường Lý Thường Kiệt (phường Đông Lễ, Đông Hà). Tại cơ quan điều tra, bà L đã thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản của mình.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem