Đánh người tử vong vì nghi trộm cắp, 5 thanh niên ở Hà Nội có thể bị xử lý thế nào?

Thứ tư, ngày 01/09/2021 13:00 PM (GMT+7)
Theo luật sư, tùy thuộc các yếu tố cấu thành hành vi phạm tội, 5 thanh niên có thể bị xử lý hình sự về tội giết người hoặc cố ý gây thương tích.
Bình luận 0

Công an huyện Thường Tín, Hà Nội, đã tạm giữ hình sự Nguyễn Trọng Nam (35 tuổi), Phạm Văn Thái (23 tuổi), Đỗ Hòa (26 tuổi), Tào Văn Trường (22 tuổi) và Hoàng Văn Tuyến (23 tuổi, đều ở xã Hà Hồi, huyện Thường Tín). Đây là 5 nghi phạm liên quan tới vụ việc anh N.T.T. (36 tuổi) bị trói, nhét giẻ vào mồm, đánh tới chết tại một garage ôtô thuộc xã Hà Hồi do bị nghi là kẻ trộm.

Với những hành động nêu trên, nhóm người này sẽ đối diện mức án nào theo quy định?

Luật sư Nguyễn Anh Thơm - Trưởng Văn phòng luật sư Nguyễn Anh

Việc kẻ trộm, người bị tình nghi là trộm bị đánh chết hoặc gây trọng thương không còn là điều hiếm gặp. Nguyên nhân chính dẫn tới hành vi này là sự hạn chế nhận thức pháp luật trong việc phòng chống tội phạm, bắt người phạm tội quả tang.

Theo quy định, khi phát hiện người phạm tội quả tang, vừa phạm tội xong hoặc bị truy đuổi do thực hiện hành vi phạm tội, bất kỳ người dân nào cũng có quyền bắt và áp giải, giao người phạm tội cho cơ quan có thẩm quyền để xử lý. Hiến pháp 2013 quy định mọi người có quyền sống, tính mạng con người được bảo hộ. Do đó, mọi hành vi tước đoạt quyền được sống của người khác đều sẽ bị pháp luật xử lý.

Đánh người tử vong vì nghi trộm cắp, 5 thanh niên ở Hà Nội có thể bị xử lý thế nào? - Ảnh 1.

Nguyễn Trọng Nam, một trong 5 nghi phạm bị bắt giữ. Ảnh: Công an Hà Nội.

Trường hợp này, do bức xúc vì nghi anh T. là kẻ trộm, nhóm thanh niên đã trói, đánh đập khiến người này tử vong. Đây là hành vi vi phạm pháp luật, có thể xem xét giữa các tội danh: Cố ý gây thương tích, Giết người hoặc Vô ý làm chết người.

Quá trình điều tra, cơ quan công an sẽ làm rõ các yếu tố cấu thành tội phạm của nhóm này như ý chí, mục đích khi thực hiện hành vi cũng như nhận thức về mức độ, hậu quả hành vi đó có thể mang lại.

Dưới góc độ tâm lý, có thể dự đoán việc nhóm thanh niên trói, đánh anh T. là để trừng phạt, răn đe để người này không tái diễn việc đột nhập trái phép chứ không nhằm mục đích giết người. Hậu quả gây chết người là tình huống ngoài mong muốn, nằm ngoài dự tính.

Xét trên góc độ ý chí, do họ không có chủ ý giết người, việc Công an huyện Thường Tín tạm giữ hình sự 5 người này để điều tra hành vi Cố ý gây thương tích là có cơ sở.

Tuy nhiên, cần nhìn nhận những người này đều là thanh niên khỏe mạnh, đủ năng lực hành vi dân sự và phải nhận thức được hậu quả chết người mà hành vi có thể gây ra. Nạn nhân tử vong do bị đánh trực tiếp, không do yếu tố khác tác động, khó có thể nói hậu quả chết người là tình huống ngoài mong muốn.

Bởi vậy, nếu đủ căn cứ trong quá trình điều tra, cơ quan công an có thể chuyển đổi tội danh của những người này từ Cố ý gây thương tích sang Giết người theo Điều 123 Bộ luật Hình sự 2015.

Ngoài ra, do nạn nhân không chống trả nhưng nhóm người này vẫn ra tay, hành vi của họ có thể thuộc tình tiết định khung Có tính chất côn đồ theo Điểm n, Khoản 1 điều này. Khung hình phạt áp dụng đối với người phạm tội là 12-20 năm tù giam, tù chung thân hoặc tử hình.

Tính mạng con người luôn là điều quan trọng nhất. Vụ án này là bài học cảnh tỉnh, người dân cần bình tĩnh, xử sự theo đúng quy định của pháp luật trong trường hợp phát hiện, bắt giữ người phạm tội quả tang.


Hoàng Linh (Zing)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem