Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang ký quyết định xử phạt 9 doanh nghiệp xả thải xuống sông Mã

Hữu Dụng - Hoài Thu Thứ năm, ngày 15/07/2021 14:27 PM (GMT+7)
Theo nguồn tin của Dân Việt, ông Lê Đức Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ký Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với 9 cơ sở sản xuất xả thải xuống sông Mã với số tiền hơn 1,45 tỷ đồng.
Bình luận 0

Ngày 15/7, theo nguồn tin của Dân Việt, ông Lê Đức Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ký Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với 9 cơ sở sản xuất có các nhà máy đặt dọc sông Mã đoạn qua 2 huyện Bá Thước và Quan Hóa.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang ký quyết định xử phạt 9 công ty xả thải xuống sông Mã - Ảnh 1.

Những lồng bè của người dân trống trơn do cá đã chết hết vì nhiều doanh nghiệp xả thải. (Ảnh: PV).

Theo đó, các cơ sở sản xuất bị UBND tỉnh Thanh Hóa xử phạt gồm: Hợp tác xã chế biến lâm sản Quan Hóa (bị phạt 175 triệu đồng), Hợp tác xã chế biến lâm sản Sông Mã (cơ sở 1, bị phạt 180 triệu đồng), Hợp tác xã chế biến lâm sản Sông Mã (cơ sở 2, bị phạt 160 triệu đồng), Hợp tác xã Xuân Dương (bị phạt 140 triệu đồng), Công ty Duyệt Cường (bị phạt 160 triệu đồng), Hợp tác xã Hà Long (bị phạt 300 triệu đồng), Công ty đầu tư và phát triển Hạnh Nguyễn (bị phạt 130 triệu đồng), Công ty thương mại vận tải Hoàng Vân (bị phạt 110 triệu đồng) và Hợp tác xã Hợp Phát (bị phạt 120 triệu đồng).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang ký quyết định xử phạt 9 công ty xả thải xuống sông Mã - Ảnh 2.

Từ chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh Thanh Hoá, cảnh sát môi trường vào cuộc. (Ảnh: PV).

Theo quyết định, các cơ sở sản xuất này bị cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa phát hiện nhiều vi phạm như lắp đặt máy máy bơm xả thải chưa qua xử lý ra sông Mã, không lưu chất thải rắn, xây dựng nhà xưởng trái quy định... 

Các nhà máy bị dừng hoạt động 30-90 ngày, buộc phải khắc phục lỗi vi phạm gây ra mới được sản xuất trở lại.

Ngoài việc gây ô nhiễm môi trường, các cơ sở nêu trên cũng bị phát hiện vi phạm trong lĩnh vực trật tự xây dựng như lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, xây dựng nhà xưởng, nhà điều hành và các công trình sản xuất khác khi chưa được cấp phép...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang ký quyết định xử phạt 9 công ty xả thải xuống sông Mã - Ảnh 3.

Nhiều cá, tôm nuôi ở sông Mã bị chết hàng loạt. (Ảnh: P.V).

Tuy nhiên, do hết thời hiệu xử phạt theo quy định nên hành vi trên chỉ bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả. 

Theo yêu cầu của UBND tỉnh Thanh Hoá, chủ những cơ sở này buộc phải tháo dỡ công trình vi phạm trong thời gian 30 ngày và chịu mọi chi phí phát sinh nếu không sẽ bị cưỡng chế.

Đầu tháng 7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, ông Lê Đức Giang cũng ký quyết định xử phạt hai công ty Quyết Duy Tiến và Đồng Tâm TH, mỗi doanh nghiệp 160 triệu đồng do gây ô nhiễm sông Mã, dừng hoạt động ba tháng và buộc phải khắc phục các tồn tại trong thời gian 30 ngày.

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Lê Đức Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá nói: "Một số doanh nghiệp sai phạm xả thải rất tinh vi. Có những lúc anh em chức năng nản nhưng tôi động viên, chỉ đạo thậm chí cho đào tìm bằng được những đường ống chôn ngầm nguỵ trang rất kín. Tinh thần của lãnh đạo tỉnh là chỉ đạo nghiêm và quyết liệt trong việc xử lý các cơ sở sản xuất xả thải xuống sông Mã.

Trước đó, Báo Dân Việt đã phản ánh, từ ngày 15/3 đến ngày 16/4, đã có hơn 50 tấn cá lồng của người dân nhiều xã trên địa bàn huyện Bá Thước nuôi ở sông Mã chết. Cá chết kéo dài thành nhiều đợt và diễn ra liên tục. Cá, tôm, hến tự nhiên trên sông cũng chết rất nhiều. Còn tại huyện Cẩm Thủy (hạ du sông Mã, giáp ranh với huyện Bá Thước), tính tới hôm nay (16/4), thống kê của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện này, đã có 24, 8 tấn cá của 120 hộ nông dân trên 167 lồng chết.

Sau đó, các cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đã vào cuộc theo chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh này dò, đào từng đoạn bờ sông và phát hiện hàng loạt doanh nghiệp chôn ống ngầm xả thải thẳng ra sông Mã.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem