Phó Chủ tịch Hội NDVN Đinh Khắc Đính trao quà Tết cho nông dân nghèo tại Phú Thọ

Minh Ngọc Thứ năm, ngày 06/01/2022 16:53 PM (GMT+7)
Sáng 6/12, Đoàn công tác của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam do đồng chí Đinh Khắc Đính - Phó Chủ tịch T.Ư Hội NDVN làm Trưởng đoàn đã đến thăm, trao quà cho hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Mỹ Thuận và trao tặng tiền mặt, vật dụng y tế cho Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Tân Sơn (Phú Thọ).
Bình luận 0

Có mặt tại hội trường xã Mỹ Thuận từ rất sớm, bà Hoàng Thị Chốc, 76 tuổi, dân tộc Mường ở xóm Đường 1 chia sẻ với PV Báo Dân Việt, gia đình bà có 7 người con, các con đều lập gia đình rồi ra ở riêng. Hiện bà sống một mình trong căn nhà cấp 4.

Nguồn thu nhập lớn nhất của bà Chốc đến từ việc trồng 2 sào lúa và chè nên cuộc sống rất khó khăn. Mặc dù ở cái tuổi đáng ra được nghỉ ngơi, vui vầy bên con cháu thì bà vẫn phải lao động, nhặt nhạnh từng đồng để có tiền chi tiêu hàng ngày.

Chia sẻ với  PV Báo Dân Việt, bà Chốc nói: "Được UBND xã thông báo có đoàn công tác của Hội NDVN và Hội ND tỉnh Phú Thọ về tặng quà hội viên nông dân nghèo tôi phấn khởi và vui mừng lắm. Đây là món quá đầy ý nghĩa, khích lệ tinh thần để chúng tôi tiếp tục lao động, sản xuất vượt lên khó khăn".

Phó Chủ tịch Hội NDVN Đinh Khắc Đính trao quà cho hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn tại Phú Thọ - Ảnh 1.

Bà Hoàng Thị Chốc (bên phải), 76 tuổi, dân tộc Mường ở xã Mỹ Thuận, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ là 1 trong 20 hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn được Hội NDVN và Hội ND tỉnh Phú Thọ trao quà, ngày 6/12. Ảnh: Minh Ngọc

Do người em trai bị bệnh tâm thần, nên hôm nay anh Hoàng Văn Huỳnh, dân tộc Mường ở xóm Chung đến hội trường xã Mỹ Thuận nhận thay phần quà của Hội NDVN và Hội ND tỉnh Phú Thọ trao tặng.

Anh Huỳnh cho biết, em trai anh là Hoàng Văn Bình, sinh năm 1983 không may bị bệnh tâm thần từ năm 23 tuổi. Hiện anh Bình sống chung với mẹ già 66 tuổi. Kinh tế gia đình gặp nhiều khó khăn.

Mỗi tháng anh Bình được Nhà nước trợ cấp 450.000 đồng. Tuy nhiên, do mẹ đã nhiều tuổi, con thì bệnh tật nên số tiền ít ỏi đó cũng chỉ đủ cho mẹ con rau cháo nuôi nhau.

"Hôm nay, được Hội NDVN và Hội ND tỉnh Phú Thọ quan tâm, trao tặng quà, gia đình tôi rất cảm động. Đây là niềm động viên tinh thần để gia đình tôi vượt qua khó khăn vươn lên trong cuộc sống", anh Huỳnh chia sẻ với Dân Việt.

Được biết, 20 phần quà hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn của xã Mỹ Thuận được trao tặng, mỗi phần quà gồm: số tiền 300.000 đồng, 50 khẩu trang y tế và 50 quả trứng gà được Công ty cổ phần Chăn Nuôi C.P Việt Nam gửi tặng.

Phó Chủ tịch Hội NDVN Đinh Khắc Đính trao quà cho hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn tại Phú Thọ - Ảnh 2.

Phó Chủ tịch Trung ương Hội NDVN Đinh Khắc Đính và Trưởng Ban Dân vận tỉnh Phú Thọ Nguyễn Thị Thanh Huyền trao quà cho các hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Mỹ Thuận. Ảnh: Minh Ngọc

Ông Hà Văn Huấn, Bí thư Đảng ủy xã Mỹ Thuận cho biết, mặc dù là xã cửa ngõ của huyện Tân Sơn, tuy nhiên cuộc sống của người dân trên địa bàn xã còn gặp nhiều khó khăn. Hiện nay, hộ nghèo chiếm 14% và cận nghèo 12%.

"Bà con nông dân ở Mỹ Thuận sản xuất nông nghiệp chủ yếu dựa vào cây chè. Năm vừa qua gặp khó khăn do dịch Covid-19 cũng như giá phân bón tăng cao đã ảnh hưởng rất lớn đến thu nhập của hội viên nông dân. Hôm nay, được sự quan tâm của Hội NDVN và Hội ND tỉnh, 20 hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn được trao tặng quà là niềm động viên tinh thần bà con nông dân để vượt qua đại dịch Covid-19, cùng nhau hướng đến một cái Tết đầy đủ hơn", ông Huấn nói.

Phó Chủ tịch Hội NDVN Đinh Khắc Đính trao quà cho hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn tại Phú Thọ - Ảnh 3.

Phó Chủ tịch Trung ương Hội NDVN Đinh Khắc Đính trao quà cho hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Mỹ Thuận. Ảnh: Minh Ngọc

Chia sẻ với các hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Mỹ Thuận, Phó Chủ tịch Trung ương Hội NDVN Đinh Khắc Đính đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, tình hình sản xuất, kinh doanh và động viên bà con cố gắng vượt qua khó khăn, đoàn kết, chấp hành nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, chung tay đẩy lùi dịch bệnh.

Ông Đinh Khắc Đính mong muốn các cấp Hội, hội viên nông dân trong cả nước nói chung và tỉnh Phú Thọ nói riêng tiếp tục hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước của Đảng, Nhà nước và của Hội ND. Trong đó, có phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững để tiếp tục phát triển kinh tế hộ gia đình, nâng cao thu nhập và giảm nghèo bền vững.

"Với tinh thần đó, tôi rất mong muốn các phong trào thi đua trong các cấp Hội tỉnh Phú Thọ. Đặc biệt, 20 hộ gia đình được trao quà hôm nay trong năm 2022 này sẽ nâng cao thu nhập và phấn đấu giảm nghèo, vươn lên khá giả", Phó Chủ tịch Trung ương Hội NDVN chia sẻ.

Phó Chủ tịch Hội NDVN Đinh Khắc Đính trao quà cho hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn tại Phú Thọ - Ảnh 4.

Chủ tịch Hội ND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Thị Phương Hạnh và Phó Bí thư huyện ủy Tân Sơn Vũ Tiến Bắc trao quà cho các hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Mỹ Thuận. Ảnh: Minh Ngọc

Cùng ngày, Đoàn công tác của Trung ương Hội NDVN đã đến thăm và trao tặng số tiền mặt 30 triệu đồng, 1.500 chiếc khẩu trang y tế, 1.500 quả trứng gà được Công ty cổ phần Chăn Nuôi C.P Việt Nam gửi tặng cho Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của huyện Tân Sơn.

Báo cáo với đoàn công tác của Trung ương Hội NDVN, Bí thư huyện ủy Tân Sơn Phạm Thanh Tùng cho biết, trong những năm vừa qua Đảng bộ, Chính quyền huyện đã cố gắng, nỗ lực tập trung phát triển kinh tế nên đời sống của người dân ngày càng phát triển. Đặc biệt, Tân Sơn là huyện miền núi nên tỷ lệ hộ nông dân chiếm gần 70%, đã đóng góp rất lớn vào cơ cấu kinh tế - xã hội của huyện.

Hiện nay, đường giao thông nông thôn 100% đã cứng hóa đến các thôn, bản; đầu năm 2021 100% các hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia; thu nhập của người dân tăng lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm...

Phó Chủ tịch Hội NDVN Đinh Khắc Đính trao quà cho hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn tại Phú Thọ - Ảnh 5.

Bí thư huyện ủy Tân Sơn Phạm Thanh Tùng báo cáo với Đoàn công tác của Trung ương Hội NDVN về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của huyện năm 2021. Ảnh: Minh Ngọc

Thông tin về công tác phòng, chống dịch Covid-19, ông Tùng cho hay, tính đến thời điểm hiện tại huyện có tổng 125 ca. Công tác phòng, chống dịch được các cấp chính quyền và nhân dân triển khai rất quyết liệt.

"Trong quá trình phòng, chống dịch tỷ lệ người dân đi làm ăn xa, nhất là nông dân khi trở về quê rất ý thức. Đầu tiên đến trạm y tế xã khai báo và test, sau đó về theo dõi, sinh hoạt tại gia đình", ông Tùng cho hay.

Phó Chủ tịch Hội NDVN Đinh Khắc Đính trao quà cho hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn tại Phú Thọ - Ảnh 6.

Phó Chủ tịch Trung ương Hội NDVN Đinh Khắc Đính trao tặng tiền mặt 30 triệu đồng và khẩu trang y tế, trứng gà cho Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Tân Sơn (Phú Thọ). Ảnh: Minh Ngọc

Phát biểu tại buổi trao tặng quà, Phó Chủ tịch Trung ương Hội NDVN Đinh Khắc Đính biểu dương, đánh giá cao Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Tân Sơn tổ chức tốt công tác phòng, chống dịch cũng như hỗ trợ cho cán bộ, hội viên nông dân và người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, qua đó giúp cán bộ, hội viên nông dân, nhân dân trên địa bàn huyện giảm thiểu những tác động tiêu cực của dịch bệnh, phục hồi sản xuất, kinh doanh, đảm bảo đời sống, sức khỏe, an toàn của người dân.

Tại buổi thăm, tặng quà đợt này, Phó Chủ tịch Trung ương Hội NDVN Đinh Khắc Đính đề nghị Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Tân Sơn tiếp tục tuyên truyền đến cán bộ, hội viên và nhân dân trê địa bàn huyện nghiêm túc thực hiện nguyên tắc 5K của Bộ Y tế trong mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh, tránh biểu hiện lơ là, chủ quan, mất cảnh giác trong phòng, chống dịch. Thực hiện nghiêm túc việc khai báo y tế. Đồng thời, tiếp tục vận động cán bộ, hội viên nông dân, các tổ chức, cá nhân chung sức, chung lòng cùng chính quyền địa phương cùng chống dịch.




Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem