Phát hiện "kho báu" 2.400 năm tuổi bên trong thành phố cổ đại

Thứ sáu, ngày 06/08/2021 14:00 PM (GMT+7)
Mới đây, các nhà khảo cổ học đã tìm thấy "kho báu" 2.400 năm tuổi tại một thành phố cổ đại bị chìm từ năm 300 TCN (trước Công nguyên) ngoài khơi bờ biển Ai Cập.
Bình luận 0
Phát hiện "kho báu" 2.400 năm tuổi bên trong thành phố cổ đại dưới nước ở Ai Cập - Ảnh 1.

Kho báu hơn 2.000 năm tuổi đã được tìm thấy. Ảnh: Reuters

Các nhà khoa học từ Viện Khảo cổ học Dưới nước Châu Âu (IEASM) đã tiến hành nghiên cứu thành phố bị mất tích Thonis-Heracleion, ngoài khơi bờ biển Ai Cập trong nhiều năm. Họ cho biết nơi đây có từ trước thời Alexander Đại đế khi ông thành lập Alexandria vào năm 331 TCN.

Nhóm nghiên cứu, dẫn đầu bởi nhà khảo cổ học biển người Pháp Franck Goddio, đã tiết lộ rằng "kết quả vô cùng thú vị".

Dọc theo lối vào phía đông bắc của thành phố ngập nước, người ta đã tìm thấy một khu di tích Hy Lạp. Nơi đây được "bao phủ bởi những lễ vật sang trọng, xa hoa", có từ thế kỷ thứ tư TCN. Lãnh địa rộng lớn, dài khoảng 60 mét và rộng 8 mét, giống như một hòn đảo được bao quanh bởi các con kênh.

Phát hiện "kho báu" 2.400 năm tuổi bên trong thành phố cổ đại dưới nước ở Ai Cập - Ảnh 2.

Dấu tích cổ đại được tìm thấy trong thành phố bị chìm dưới đáy biển. Ảnh: Reuters

Goddio cho biết: "Ở khắp mọi nơi, chúng tôi tìm thấy bằng chứng về những di tích bị đốt cháy."

"Những buổi lễ hoành tráng chắc hẳn đã diễn ra tại đây. Sau đó, nơi này hẳn đã bị phong tỏa hàng trăm năm vì chúng tôi không tìm thấy bất kỳ đồ vật nào từ cuối thế kỷ thứ tư TCN, mặc dù thành phố vẫn tồn tại tận vài trăm năm sau."

Đồ gốm sứ Hy Lạp "sang trọng" nhập khẩu được tìm thấy rất nhiều, và thậm chí cả những chiếc giỏ đan bằng liễu gai vẫn chứa đầy hạt nho và quả doum (quả từ một loại cây cọ châu Phi thường được tìm thấy trong các ngôi mộ).

IEASM cho biết: "Chúng đã nằm dưới nước trong khoảng 2.400 năm."

Phát hiện "kho báu" 2.400 năm tuổi bên trong thành phố cổ đại dưới nước ở Ai Cập - Ảnh 4.

Thành phố bị chìm xuống biển sau hàng loạt trận động đất và sóng thủy triều. Ảnh: Reuters

Các nhà nghiên cứu tin rằng những trận động đất và sóng thủy triều đã khiến một phần lớn vùng đồng bằng sông Nile chìm xuống biển.

Đây cũng là nguyên do cho sự biến mất của các thành phố Thonis-Heracleion và Canopus. Mặc dù vậy, Thonis-Heracleion đã được 'tìm thấy' vào năm 2000 và Canopus vào năm 1999.

Tại một khu vực khác của thành phố, các nhà khảo cổ phát hiện ra một phòng chứa Ptolemaic dưới nước, có lẽ bị chìm bởi các khối đá khổng lồ từ đền thờ Amun đâm vào. Được biết, những nhà nghiên cứu đã sử dụng công nghệ "máy định hình dưới đáy biển nguyên mẫu tiên tiến nhất" để phát hiện vị trí của nó.

Lê Phương (Daily Star)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem