Nuôi dày đặc con ăn rau cỏ, bé tí ti, nhanh được bán, anh nông dân Tiền Giang tự trả lương tốt cho mình

Yến Nhi (Cổng TTĐT huyện Cái Bè) Thứ hai, ngày 31/07/2023 18:57 PM (GMT+7)
Mô hình nuôi dế tự nhiên của anh Lê Thanh Tân, sinh năm 2000 là đoàn viên Chi đoàn ấp Hậu Phú 2, xã Hậu Mỹ Bắc A, (huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang). Anh Tân là một thành viên tổ phát triển kinh tế giúp nhau làm ăn ấp Hậu Phú 2 với mô hình kinh tế mới, khá hiệu quả trong thời gian qua.
Bình luận 0

Từ phong trào “Thanh niên sáng tạo khởi nghiệp” trên địa bàn toàn huyện Cái Bè, nhiều đoàn viên thanh niên xã Hậu Mỹ Bắc A, huyện Cái Bè (tỉnh Tiền Giang) đã hăng hái tham gia.

Các mô hình kinh tế, khởi nghiệp của thanh niên đã phát huy mạnh mẽ, từng bước khẳng định được bản lĩnh, trí tuệ của mình trong việc khai thác tiềm năng kinh tế, xã hội trên mảnh đất quê hương, góp phần chung tay thực hiện chương trình Xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Điển hình là mô hình nuôi dế tự nhiên của anh Lê Thanh Tân, sinh năm 2000 là đoàn viên Chi đoàn ấp Hậu Phú 2, xã Hậu Mỹ Bắc A.

Nuôi dày đặc con ăn rau cỏ, bé tí ti, nhanh được bán, anh nông dân Tiền Giang tự trả lương tốt cho mình - Ảnh 1.

Anh Lê Thanh Tân với mô hình nuôi dế tự nhiên ở ấp Hậu Phú 2, xã Hậu Mỹ Bắc A, (huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang)

Anh Tân là một thành viên tổ phát triển kinh tế giúp nhau làm ăn ấp Hậu Phú 2 với mô hình kinh tế mới, khá hiệu quả trong thời gian qua. 

Năm 2020, anh Tân bắt đầu hành trình khởi nghiệp sau khi xuất ngũ hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Trở về địa phương, với kinh nghiệm và học hỏi các đồng chí đồng đội, bạn bè gần xa anh bước đầu thực hiện ước mơ "lập thân, lập nghiệp" của mình. 

Anh chia sẻ: “Bước đầu khởi nghiệp, tôi gặp không ít khó khăn, thiếu vốn, thiếu kinh nghiệm...Tận dụng lợi thế đất của gia đình, nắm bắt nhu cầu của người dân và nhằm thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi đem lại năng suất, hiệu quả cao.”

Anh tự tìm tòi, nghiên cứu và học tập những mô hình đã thành công tại nhiều địa phương khác. Bước đầu anh Tân khởi nghiệp bằng mô hình nuôi dế, xác định dế phát triển tốt phù hợp với mọi điều kiện, thời gian đầu anh chưa có kinh nghiệm nuôi con vật mới này cũng gặp không ít khó khăn. 

Nhưng nhận thấy nhu cầu cung cấp dế ra thị trường thuận lợi, cung không đủ cầu nên anh mạnh dạn đầu tư thêm về cơ sở vật chất, kỹ thuật, nghiên cứu để nuôi và nhân giống cung ứng ra thị trường sản lượng nhiều hơn trong thời gian tới...

Anh Tân suy nghĩ: “Bản thân từng là một cán bộ đoàn nên muốn tìm một mô hình kinh tế mới mà địa phương chưa có để thử nghiệm. 

Với mô hình mới sẽ ít “đối thủ” cạnh tranh hơn”. Tuy nhiên, do mô hình mới nên anh Tân cũng gặp không ít khó khăn trong việc tìm đầu ra cho sản phẩm. 

Dế là loài côn trùng sống trong môi trường tự nhiên, không chỉ dùng làm thức ăn cho các cơ sở nuôi chim, cá cảnh hay làm mồi câu cho một số ngư dân. Hiện nay, con người đã chế biến một số món ăn vừa ngon, vừa bổ dưỡng từ dế như: dế chiên nước mắm, bánh xèo, xào, chiên bột…

Nuôi dày đặc con ăn rau cỏ, bé tí ti, nhanh được bán, anh nông dân Tiền Giang tự trả lương tốt cho mình - Ảnh 2.

Nghề nuôi dế đã giúp anh Tân, thanh niên xã xã Hậu Mỹ Bắc A, (huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) có thu nhập 5 triệu đồng/tháng sau khi trừ chi phí. Ngoài nuôi dế, anh còn làm được nhiều việc khác.

Từ đó, mô hình nuôi dế thương phẩm của anh Tân càng đạt hiệu quả hơn. Chi phí ban đầu cho mỗi chuồng dế (2m2/chuồng) khoảng 300.000 đồng (khung sắt và bạt cao su để làm chuồng) và trứng dế để ủ cho một chuồng, sau khoảng 35 ngày chăm sóc có thể xuất bán. 

Thức ăn cho dế là loại thức ăn dùng cho chim cút có thể cho dế ăn kèm thêm các loại rau: muống, lang, đọt mì, cỏ… mỗi ngày cho dế ăn 02 lần (sáng, chiều). Dế nuôi tự nhiên, sạch, ít bệnh, chỉ hao hụt chút ít. Để dế phát triển tốt, chuồng dế cần phải đảm bảo khô ráo, thoáng mát, tránh ẩm ướt bằng cách dùng lá chuối khô hoặc vĩ đựng trứng gà.

Đối với dế nuôi để làm thức ăn cho cá cảnh, chỉ cần nuôi từ 28 – 30 ngày là xuất bán, riêng dế thịt thương phẩm thì mất khoảng 35 – 40 ngày là thu hoạch. 

Theo kinh nghiệm hơn 02 năm nuôi dế của anh Tân, không nên nuôi dế quá lâu bởi tuổi thọ của loại dế chỉ trong vòng 03 tháng trở lại, quá thời gian đó dế tự chết vì quá già. Do đó, ở mỗi lứa dế xuất bán anh chọn những con dế tốt (to, đều) để làm dế giống. 

Từ 1 chuồng dế ban đầu, đến nay gia đình anh Tân đã có 22 chuồng dế thương phẩm theo hình thức xoay vòng, mỗi đợt xuất bán cung cấp từ 8kg dế thương phẩm trở lên cho các cơ sở kinh doanh chim, cá cảnh trong và ngoài huyện. Với giá bán 80.000 đến 120.000 đồng/kg dế thương phẩm, gia đình anh Tân thu nhập khoảng 5 triệu đồng/tháng sau khi trừ chi phí.

Theo anh Tân, nghề nuôi dế rất dễ thực hiện không cần nhiều vốn, thích hợp cho những thanh niên nông thôn. Hiện tại, anh Lê Thanh Tân luôn sẵn lòng hướng dẫn kỹ thuật cũng như cung cấp giống cho những ai muốn lập nghiệp với nghề “độc, lạ” này. 

Mô hình phát triển kinh tế của anh Tân mang lại hiệu quả kinh tế cao cần được nhân rộng và phát huy cho các bạn đoàn viên - thanh niên học hỏi và nhân rộng hơn để thực hiện việc chuyển đổi cây trồng, vật nuôi mang lại hiệu quả kinh tế cho bản thân và gia đình.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem