Ninh Bình: Giải ngân hơn 400 triệu đồng vốn Quỹ HTND cho nông dân đầu tư chăn nuôi

Nguyễn Hằng-Vũ Thượng Thứ năm, ngày 29/07/2021 05:02 AM (GMT+7)
Ngày 28/7, Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình đã tổ chức giải ngân nguồn vốn vay Quỹ hỗ trợ nông dân hơn 400 triệu đồng cho hội viên Hội Nông dân xã Khánh Phú (huyện Yên Khánh). Đồng thời, tại đây cũng tổ chức hội nghị ra mắt Chi hội nghề nghiệp nuôi cá nước ngọt thâm canh cho các thành viên.
Bình luận 0

Tại hội trường xã Khánh Phú (huyện Yên Khánh), Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình đã giao hơn 400 triệu đồng tiền vốn Quỹ HTND cho 10 hội viên, nông dân phát triển kinh tế.

Hội Nông dân Ninh Bình giao hơn 400 triệu đồng giúp nông dân phát triển kinh tế - Ảnh 1.

Đoàn công tác Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình giải ngân nguồn vốn vay Quỹ hỗ trợ nông dân cho 10 hội viên, nông dân xã Khánh Phú, huyện Yên Khánh. Ảnh: NH

Nhận được số tiền từ Quỹ hỗ trợ nông dân, Bà Đinh Thị Cúc (thôn Phú Hào, xã Khánh Phú) vui mừng: "Từ nguồn vốn vay này gia đình tôi sẽ về mở rộng thêm chuồng trại để chăn nuôi con gà, vịt…để phát triển kinh tế. Số tiền vay của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, tôi hứa sẽ sử dụng đúng mục đích và phát huy hiệu quả nguồn vốn đem lại".

Hội Nông dân Ninh Bình giao hơn 400 triệu đồng giúp nông dân phát triển kinh tế - Ảnh 2.

Chi hội nghề nghiệp nuôi cá nước ngọt thâm canh tại xã Khánh Phú (huyện Yên Khánh) được thành lập. Ảnh: NH

Cũng trong sáng 28/7, đoàn công tác của Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình tham dự Hội nghị ra mắt Chi hội nghề nghiệp nuôi cá nước ngọt thâm canh.

Được biết, Chi hội nghề nghiệp nuôi cá nước ngọt thâm canh tại xã Phú Khánh có 16 thành viên tham gia. Chi hội hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, có xây dựng quy chế hoạt động theo Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam.

Đồng thời, Chi hội được thành lập với mục đích thu hút các hội viên nông dân trên cùng một lĩnh vực nuôi cá nước ngọt, cùng giúp nhau học tập trao đổi kinh nghiệm chăm sóc và phòng trị bệnh cho con cá. Qua đó đẩy mạnh việc liên kết tiêu thụ sản phẩm, nâng cao thu nhập, góp phần xây dựng phát triển kinh tế tại địa phương.

"Từ nguồn vốn vay Quỹ hỗ trợ nông dân đã mang lại hiệu quả kinh tế cao, giúp hội viên, nông dân sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, hiệu quả, từng bước ổn định cuộc sống, vươn lên làm giàu", ông Nguyễn Minh Lộc-Phó Chủ tịch thường trực Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình cho biết.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem