dd/mm/yyyy

Ninh Bình

Nhiều thế hệ học sinh trường cấp 1, 2 Gia Tân trưởng thành, đóng góp tích cực cho kinh tế xã hội

Sau 64 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển, Trường THCS Gia Tân tự hào là ngôi trường giàu truyền thống, ngày càng khẳng định uy tín, chất lượng dạy và học trên địa bàn huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình. Ngôi trường đã là cái nôi đưa biết bao thế hệ học sinh vươn xa và trưởng thành.


Công ty Đại Thành tích cực giúp nông dân áp dụng máy bay không người lái vào sản xuất nông nghiệp

Công ty CP Đại Thành (Bắc Ninh) đã giúp bà con tại các tỉnh, thành thay đổi dần phương thức sản xuất nông nghiệp. Từ chỗ sản xuất thủ công, đến nay bà con nhiều nơi đã biết áp dụng công nghệ cao, thiết bị không người lái phun để thuốc trừ sâu, rải phân, giống qua đó giảm bớt chi phí đầu vào, tăng thu nhập, bền vững hơn.


Nông dân Ninh Bình khốn đốn vì mua máy bay 600 triệu đồng nhưng không bay được vì... mất sóng

Cuối tháng 8/2023, gặp PV Dân Việt trên cánh đồng gần nhà, lão nông Trịnh Viết Chiến ở huyện Hoa Lư (Ninh Bình) cho biết, hơn nửa tháng vừa qua, gia đình ông liên tục gặp khó khi vận hành máy bay không người lái để phun thuốc trừ sâu. Có thời điểm ông đưa máy ra đồng, pha xong thuốc nhưng máy không bay được nên phải đưa về.


Thương lái vào tận vườn thu mua với giá cao ngay đầu vụ, thứ quả này của Ninh Bình không thua kém Lạng Sơn

Những ngày này, về xã Phú Long (Nho Quan) không khó để bắt gặp hình ảnh thương lái vào tận vườn thu mua na của bà con, còn người dân thì tất bật với việc thu hoạch. Tuy mới đầu vụ nhưng năm nay na được giá nên bà con rất vui mừng.


Ninh Bình: Bắt 8 đối tượng xóc đĩa ăn tiền trong trạm bê tông

Cơ quan chức năng tỉnh Ninh Bình phát hiện, bắt giữ 8 đối tượng có hành vi đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa tại phòng nghỉ của Công ty Cổ phần bê tông Thành Đạt.


Ninh Bình tiến hành tiêu hủy hàng hóa nhập lậu trị giá 7 tỷ đồng

Hàng nghìn chai rượu, nước xịt thơm…trị giá khoảng 7 tỉ đồng vừa bị lực lượng chức năng tỉnh Ninh Bình tiêu hủy.


Ninh Bình: Cần tuyển trên 18.000 chỉ tiêu việc làm cho người lao động

Ngày 21/10, Trung tâm Dịch vụ việc làm (thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình) phối hợp với UBND huyện Kim Sơn tổ chức phiên giao dịch việc làm lưu động tháng 10.


Trồng húng quế, mùi già, một nông dân ở Ninh Bình đem nấu chắt lọc thành tinh dầu có lợi cho sức khỏe

Ông Trần Văn Quốc ở xóm 12, xã Yên Lộc, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình đã trồng và chế biến thành công tinh dầu từ các loại cây trồng, nổi bật là tinh dầu mùi già và tinh dầu húng quế mang thương hiệu Quốc Thịnh.


Một Hợp tác xã ở Ninh Bình chế biến những nông sản có sẵn ở quê thành xì dầu có hương vị thơm ngon

Xì dầu Tràng An của HTX Chế biến nông sản thực phẩm xuất khẩu An Thịnh Phát ở thôn Bùi, xã Khánh An, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình được sản xuất từ nguyên liệu chính là khô lạc, khô đậu tương, gạo nếp, đậu tương hạt làm men mốc và được chế biến trên dây truyền thiết bị tiên tiến, đảm bảo an toàn thực phẩm.


Trồng và chế biến dược liệu, một Hợp tác xã ở Ninh Bình có doanh thu tiền tỷ

Mô hình trồng và chế biến các sản phẩm như: tinh bột nghệ vàng, cà gai leo mật nhân, viên hà thủ ô mật ong rừng... của HTX Sản xuất và tiêu thụ dược liệu Yên Sơn ở thôn Nguyễn, xã Yên Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình cho doanh thu hơn 1 tỷ đồng/năm, mở ra hướng làm giàu cho các thành viên của HTX.