Những phường nào ở quận Đống Đa sắp phải sáp nhập?

PV Thứ năm, ngày 28/03/2024 08:56 AM (GMT+7)
Theo lộ trình, quận Đống Đa (TP.Hà Nội) sẽ thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính của 10 phường trên địa bàn.
Bình luận 0

Quận ủy Đống Đa (TP.Hà Nội) vừa tổ chức Hội nghị quán triệt, hướng dẫn lấy ý kiến cử tri theo đề án sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn quận, giai đoạn 2023-2025.

Các phường thuộc diện sắp xếp đã thực hiện việc tuyên truyền, rà soát, lập danh sách, niêm yết danh sách cử tri và các văn bản chỉ đạo của cấp trên tại UBND phường từ ngày 25/2/2024.

Theo lộ trình, quận Đống Đa thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính của 10 phường, gồm: sáp nhập toàn bộ phường Khâm Thiên và phường Trung Phụng; sáp nhập toàn bộ phường Quốc Tử Giám và phường Văn Miếu; điều chỉnh một phần phường Trung Tự vào phường Kim Liên; điều chỉnh một phần phường Trung Tự vào phường Phương Liên; điều chỉnh một phần phường Ngã Tư Sở vào phường Khương Thượng; điều chỉnh một phần phường Ngã Tư Sở vào phường Thịnh Quang.

Những phường nào ở quận Đống Đa sắp phải sáp nhập?- Ảnh 1.

Trụ sở Ủy ban nhân dân quận Đống Đa, TP.Hà Nội. Ảnh: Quang Trung.

Việc lấy ý kiến cử tri sẽ được tổ chức theo thôn, tổ dân phố, khu dân cư, hình thức thực hiện là phát phiếu lấy ý kiến cử tri theo hộ gia đình. Nội dung phiếu lấy ý kiến cử tri là nội dung phương án đã được Bộ Nội vụ và Thành ủy Hà Nội phê duyệt. Thời gian lấy ý kiến cử tri từ ngày 30/3 – 2/4/2024.

Ông Nguyễn Anh Cường, Chủ tịch HĐND quận Đống Đa yêu cầu các phường thực hiện việc lấy phiếu ý kiến cử tri cần được thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật, đồng thời yêu cầu 10 phường trong diện sắp xếp đơn vị hành chính của quận triển khai sớm các bước; đảng ủy các phường triển khai họp, thành lập các tổ, các ban theo quy định; chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức và người dân trên địa bàn hiểu rõ lý do và sự cần thiết về việc sắp xếp đơn vị hành chính.

Quận Đống Đa nằm ở trung tâm Hà Nội, phía Bắc giáp quận Ba Đình, giáp quận Hoàn Kiếm ở phía Đông Bắc, quận Hai Bà Trưng phía Đông, quận Thanh Xuân phía Nam và quận Cầu Giấy phía Tây.

Hiện, quận Đống Đa có 21 phường, dân số 410.000 người, đây là một trong những quận Hà Nội có nhiều di tích và mang giá trị cao, tiêu biểu là khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám được xây dựng từ năm 1070 dưới triều vua Lý Thánh Tông và trở thành trường Đại học đầu tiên của Việt Nam. 

Ngoài ra, trên địa bàn quận còn có các di tích khác như Gò Đống Đa, Đàn Xã Tắc, Pháo Đài Láng, Chùa Bộc, Chùa Láng, Ô Chợ Dừa, Sân vận động Hàng Đẫy, Ga xe lửa Hà Nội, Chợ Kim Liên...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem