Nhiều xã nông thôn mới ở TP.HCM đã đổi thay trông thấy nhờ làm điều này

Trần Đáng Thứ hai, ngày 16/08/2021 13:00 PM (GMT+7)
Sau thời gian thực hiện Chỉ thị số 19 của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM về thực hiện Cuộc vận động "Người dân TP.HCM không xả rác ra đường và kênh rạch vì thành phố sạch và giảm ngập nước", nhiều xã nông thôn mới đã thay đổi trông thấy.
Bình luận 0

Cam kết không xả rác

Ông Dương Văn Phúc - Trưởng Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Hóc Môn cho biết, sau 2 năm thực hiện Chỉ thị số 19, huyện đã xóa được 43/43 điểm đen về rác, trong đó 8 vị trí tồn đọng rác được chuyển hóa thành công viên, trồng hoa, khu vui chơi để phục vụ sinh hoạt cộng đồng dân cư. Có 99,59% số hộ dân và các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn huyện đăng ký, cam kết "Không xả rác ra đường và kênh rạch". Huyện tiếp tục triển khai 7 tuyến đường "Văn minh - mỹ quan đô thị" cấp huyện và 114 tuyến đường "Văn minh - mỹ quan đô thị" cấp xã.

Đến nay, 87/87 khu phố - ấp được công nhận "Khu phố - ấp sạch, không xả rác ra đường và kênh rạch"; 12/12 xã - thị trấn đạt tiêu chí "Xã - thị trấn không xả rác ra đường và kênh rạch; 5 xã - thị trấn đạt tiêu chí "Xã - thị trấn sạch - xanh và thân thiện". 17 công trình, mô hình, sáng kiến đạt tiêu chí "Công trình, giải pháp, sáng kiến xanh".

Thêm nhiều đường xanh, phố sạch  - Ảnh 1.

Các thành viên Hội Cựu chiến binh xã Đa Phước đang làm vệ sinh trên tuyến đường “sáng - xanh - sạch - đẹp” Tam Bửu Tự (xã Đa Phước, Bình Chánh, TP.HCM). Ảnh: T.Đ

Sở TNMT TP.HCM đánh giá, công tác quản lý, kiểm soát ô nhiễm môi trường trên địa bàn 5 huyện xây dựng nông thôn mới của thành phố thời gian qua đã đạt được một số kết quả tích cực, cải thiện chất lượng vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp cho thành phố.

Trong 2 năm thực hiện Chỉ thị số 19, huyện Hóc Môn đã kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính 33 đơn vị với số tiền hơn 1 tỷ đồng, nhắc nhở 273 trường hợp, xử phạt hành chính 54 trường hợp người dân vứt bỏ rác không đúng quy định và gây ô nhiễm ô trường với tổng số tiền hơn 160 triệu đồng.

Không phát sinh điểm đen về rác

Tại huyện Bình Chánh, theo UBND huyện, sau thời gian thực hiện Chỉ thị 19, huyện đã xóa bỏ triệt để 43/43 điểm đen về rác, trong đó, đã chuyển hóa thành bồn hoa, công viên nhỏ được 12 điểm. Đồng thời, đã bố trí hơn 6.000 thùng rác trên địa bàn, lắp đặt hơn 1.000 camera giám sát việc người dân xả rác.

Ngoài ra, trên địa bàn huyện, đã có nhiều nơi trồng hoa tại một số con đường trước đây có nhiều cỏ mọc, rác thải...

Theo ông Nguyễn Thanh Tuấn (xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh), từ khi chính quyền xã Tân Nhựt đẩy mạnh giữ gìn vệ sinh môi trường, trên địa bàn tình trạng xả rác bừa bãi của người dân giảm hẳn. "Việc lắp đặt thêm các camera giám sát và bố trí thêm thùng rác là những biện pháp tốt để cải thiện môi trường" - ông Tuấn chia sẻ.

Để tiếp tục thực hiện Chỉ thị 19, UBND huyện Bình Chánh đã đặt ra nhiều mục tiêu thực hiện trong thời gian tới. Cụ thể, huyện tiếp tục vận động 100% hộ dân trên địa bàn huyện thực hiện bản cam kết về giữ gìn vệ sinh môi trường, không xả rác ra đường và kênh rạch. Phấn đấu 100% hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện lợi, nhà sách… sử dụng bao bì thân thiện môi trường, thay thế túi nylon khó phân hủy. Đối với các tiểu thương ở các chợ dân sinh, phấn đấu giảm 50% sử dụng túi nylon trong việc đóng gói, đựng sản phẩm cho khách hàng. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem