Người dân đồng thuận, Quế Lộc quyết “chạy nước rút”

Trần Hậu – Đại Nghĩa Thứ tư, ngày 05/07/2017 19:50 PM (GMT+7)
Sau hơn 6 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), diện mạo và cơ sở hạ tầng của xã Quế Lộc, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam thay đổi mạnh mẽ và dần hoàn thiện, đời sống cùng thu nhập của người dân trong xã tăng lên đáng kể...
Bình luận 0

img

Đường vào thôn văn hoá Lộc Đông được đầu tư mở rộng. 

Làng quê khởi sắc

Về xã Quế Lộc vào những ngày này, chúng tôi không khỏi ngạc nhiên khi thấy những ngôi nhà khang trang mọc lên san sát, các con đường đất lầy lội giờ đây đã được thay thế bằng con đường bê tông rộng rãi, phẳng lỳ...

Trao đổi với phóng viên Báo NTNN, ông Nguyễn Đình Tân - Chủ tịch UBND xã Quế Lộc cho biết, nhờ quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng, giao thông nên những năm qua bộ mặt của Quế Lộc đã có nhiều thay đổi. Đặc biệt là hơn  6 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, Quế Lộc đã xây dựng được 13.718m đường giao thông trục thôn, ngõ, xóm, bê tông hóa được 4.403m kênh mương.

Bện cạnh việc đầu tư giao thông, hàng loạt các công trình phúc lợi khác được đầu tư như sân bóng chuyền, cầu lông, sân vận động, nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Lộc Tây 1... Hiện có 2/5 thôn đạt thôn văn hóa 3 năm liền, trong đó thôn Lộc Trung, Lộc Đông, Tân Phong, Lộc Tây 1 đã đạt 2 năm liền. Toàn xã có 1 trường mầm non với 4 cơ sở, 1 trường tiểu học và 1 trường THCS xã đạt chuẩn quốc gia. Lĩnh vực y tế cũng được quan tâm,  Trạm Y tế xã bước đầu đã đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh cho người dân.

img

Qua 6 năm xây dựng NTM, đường sá ở Quế Lộc, huyện Nông Sơn đã được đầu tư đồng bộ. Ảnh: T.H 

Vui mừng trước sự đổi thay của quê hương, ông Hà Tấn Pháp – Trưởng thôn Lộc Trung cho biết, với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, thời gian qua nhân dân trong thôn đã đóng góp hàng ngàn ngày công để xây dựng các công trình phúc lợi phục vụ dân sinh, như sân vận động, nhà văn hóa, đường giao thông…

“Nhờ đó đường sá trong thôn bây giờ được bê tông hóa sạch đẹp, kênh mương nội đồng được kiên cố hóa; hệ thống điện, đường, cơ sở vật chất văn hóa thôn khang trang, sạch đẹp… Đóng góp lớn phải kể đến hộ bà Phan Thị Sỹ, ông Trần Quang Vinh đã hiến trên 1.000m2 đất để làm đường” -  ông Pháp phấn khởi nói.

Phấn đầu năm 2018 về đích

Theo ông Tân, để nâng cao đời sống người dân, thời gian qua xã Quế Lộc đã tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất và chăn nuôi; khuyến khích người dân phát triển các ngành nghề dịch vụ. Nhiều hộ dân đã chủ động đổi mới tư duy, năng động hơn trong phát triển kinh tế để vươn lên thoát nghèo.

Đặc biệt đã hình thành nhiều mô hình sản xuất mang lại hiệu quả, cho thu nhập cao như: Mô hình ICM tại 3 cánh đồng thôn Lộc Đông, Lộc Trung và Lộc Tây 2 với tổng diện tích 39ha, năng suất đạt 75 tạ/ha, tăng 15 tạ/ha so với cùng kỳ năm trước; Mô hình trồng cây nghệ ở thôn Lộc Đông với diện tích 1ha; Mô hình trồng tiêu, với 26 hộ tham gia, tổng kinh phí đầu tư 269 triệu đồng, trong đó nguồn kinh phí sự nghiệp 120 triệu đồng, nhân dân đối ứng 149,8 triệu đồng; Mô hình sắn xen lạc trên cánh đồng Khe Canh hơn 10ha, thực hiện hợp đồng bao tiêu sản phẩm, bảo hiểm giá cho người dân yên tâm sản xuất; mô hình chăn nuôi bò thịt...

“Trong đó tiêu biểu phải kể đến mô hình chăn nuôi bò kết hợp với trồng rừng của hộ ông Nguyễn Minh Lâm ở thôn Lộc Đông, hay hộ ông Võ Thanh An ở thôn Tân Phong, mỗi hộ trồng từ 20-30ha keo, nuôi trên 40 con bò, thu nhập bình quân trên 100 triệu đồng/hộ/năm” - ông Tân nói.

Những năm qua nhờ chuyển đổi cơ cấu cây trồng, con vật nuôi mà kinh tế của xã tiếp tục phát triển ổn định. Thu nhập bình quân đầu người năm 2016 đạt 21,5 triệu đồng, tăng 4,3 triệu so với năm 2015; tỉ lệ hộ nghèo năm 2016 còn 16,38%, đã trừ tỷ lệ hộ thuộc diện chính sách bảo trợ xã hội...

Ông Tân cho biết thêm, mặc dù là xã còn khó khăn, song với sự đồng thuận của nhân dân và quyết tâm thực hiện các tiêu chí NTM, nhờ đó đến nay xã Quế Lộc đã hoàn thành 11/19 tiêu chí. Năm 2017 này xã phấn đấu đạt 3-4 tiêu chí gồm giao thông, thủy lợi, văn hóa, môi trường... các tiêu chí còn lại sẽ hoàn thiện năm 2018.

Trên chặng đường “nước rút”, Quế Lộc tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức làm cho nhân dân nhận thức đầy đủ, sâu sắc về vai trò chủ thể của mình trong xây dựng NTM theo phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân hưởng thụ" tránh sự trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước. Thực hiện đồng bộ các giải pháp trong phát triển kinh tế - xã hội… 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem