Mỹ nổi giận cảnh báo lãnh đạo nước NATO này; Tổng thư ký Stoltenberg thừa nhận bất ngờ về Nga

Phương Đăng (theo Kyiv Post) Thứ sáu, ngày 15/03/2024 15:46 PM (GMT+7)
Trong bài phát biểu đánh dấu kỷ niệm 25 năm Hungary trở thành thành viên NATO, Đại sứ Mỹ tại Hungary đã cảnh báo Thủ tướng Viktor Orban hãy kiểm soát “những lời lẽ khoa trương hoang đường” về cuộc chiến ở Ukraine và “những thông điệp chống Mỹ nguy hiểm, vô căn cứ".
Bình luận 0
Mỹ nổi giận cảnh báo lãnh đạo nước NATO này; Tổng thư ký Stoltenberg thừa nhận bất ngờ về Nga- Ảnh 1.

Thủ tướng Huggary Viktor Orban. Ảnh IT

Theo Kyiv Post, trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông nhà nước vào tuần trước, Thủ tướng Hungary Viktor Orban cho biết, ông “sẽ không chi một xu nào cho cuộc chiến Ukraine-Nga” và rằng “Ukraine không thể tự đứng trên đôi chân của mình”. Nhà lãnh đạo Hungary cũng cho biết sẽ là tin xấu nếu Tổng thống Joe Biden tái đắc cử ở Mỹ.

Đáp lại, Đại sứ Mỹ David Pressman mới đây tuyên bố trong bài phát biểu đánh dấu kỷ niệm 25 năm Hungary trở thành thành viên NATO rằng, những nhận xét như vậy cùng với mối quan hệ nồng ấm của ông Orban với Moscow và việc ông cố gắng loại Thụy Điển ra khỏi NATO, có nguy cơ làm tổn hại đến mối quan hệ giữa hai nước.

Ông Pressman gọi Hungary là một đồng minh “có cách cư xử không giống bất kỳ nước nào khác” và bày tỏ lo ngại về “một đồng minh lâu năm đã nói và làm những điều làm suy yếu lòng tin và tình bạn”.

“Ông Orban, người một mặt tuyên bố một cách vô căn cứ rằng chính phủ Mỹ đang cố gắng lật đổ chính phủ của ông ta, đã công khai ủng hộ cho sự thất bại về mặt chính trị của Tổng thống Mỹ (trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sắp tới) và tích cực tham gia vào các sự kiện chính trị đảng phái của Mỹ”, ông Pressman tuyên bố.

Đại sứ Mỹ cảnh báo thêm rằng, những lời lẽ khoa trương hàng ngày của chính phủ Hungary trên các phương tiện truyền thông truyền tải thông điệp chống Mỹ một cách nguy hiểm là một lựa chọn chính sách và nó có nguy cơ thay đổi mối quan hệ của Hungary với Mỹ.

Trong khi đó, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg ngày 14/3 cho biết Nga đã đưa gần như toàn bộ lực lượng mặt đất của mình tham gia cuộc chiến ở Ukraine, do đó không gây ra mối đe dọa quân sự lớn đối với NATO vào thời điểm hiện tại.

Trong một cuộc họp báo, ông Stoltenberg đã trả lời các câu hỏi của các nhà báo về những tuyên bố được cho là khiêu khích của Nga và các mối đe dọa từ việc nước này công bố tăng cường quân sự ở biên giới Phần Lan.

Theo ông Stoltenberg: “Phần Lan hiện đang ở vị thế an toàn hơn so với trước khi gia nhập Liên minh, bởi vì nước này hiện được bảo vệ bởi các nghĩa vụ phòng thủ tập thể theo Điều 5”.

“Về cơ bản, tất cả lực lượng mặt đất của Nga đều tham gia vào cuộc chiến chống lại Ukraine. Vì vậy, chúng tôi nhận thấy không có mối đe dọa quân sự ngay lập tức nào chống lại bất kỳ đồng minh NATO nào”, Tổng thư ký NATO cho biết.

Ông nói thêm rằng, các đồng minh NATO sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình và các hành động tiếp theo của Nga.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem