Mỹ dọa trục xuất 300 nhà ngoại giao Nga, Moscow "nổi cơn thịnh nộ"

Phương Đăng (tổng hợp) Thứ năm, ngày 07/10/2021 06:30 AM (GMT+7)
Các thượng nghị sĩ đang hối thúc Tổng thống Joe Biden trục xuất 300 nhà ngoại giao Nga vì khủng hoảng nhân sự Đại sứ quán Mỹ ở Moscow. Điều này đã khiến Moscow "nổi cơn thịnh nộ" cảnh báo rằng, việc này nếu xảy ra sẽ dẫn tới việc đóng cửa Đại sứ quán Mỹ tại nước này.
Bình luận 0
Mỹ dọa trục xuất 300 nhà ngoại giao Nga, Moscow "nổi cơn thịnh nộ" - Ảnh 1.

Nga-Mỹ lại căng thẳng vì chuyện số lượng các nhà ngoại giao mà 2 bên duy trì ở mỗi nước. Ảnh Getty

Theo Reuters, các thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ và Cộng hòa Mỹ đang thúc giục Tổng thống Joe Biden trục xuất 300 nhà ngoại giao Nga nếu Moscow không cấp thêm thị thực cho các nhà ngoại giao Mỹ để tới làm việc tại các cơ sở ngoại giao ở Nga. Động thái trên diễn ra trong bối cảnh khủng hoảng nhân sự tại các cơ quan ngoại giao đại diện cho Washington ở Nga sau khi Moscow gây sức ép buộc Bộ Ngoại giao Mỹ sa thải hơn 180 người làm việc cho Đại sứ quán và lãnh sự quán Mỹ vào cuối tháng Bảy.

Đây là diễn biến mới nhất trong vụ việc bắt nguồn từ thời cựu Tổng thống Barack Obama, khi ông Obama quyết định trục xuất 35 nhà ngoại giao Nga vì cáo buộc Moscow sự can thiệp bầu cử Mỹ năm 2016. Sự việc tiếp diễn gần đây sau khi ông Biden áp đặt các biện pháp trừng phạt với cáo buộc Moscow can thiệp bầu cử Mỹ năm 2020 và âm mưu ám sát nhà bất đồng chính kiến Alexei Navalny.

"Hành động đơn phương này của người Nga gây nguy hiểm cho hoạt động hàng ngày của Đại sứ quán Mỹ ở Moscow và khả năng của Bộ Ngoại giao trong việc đáp ứng nhu cầu lãnh sự của những người Mỹ đang sống, làm việc hoặc du lịch đến Nga. Chính quyền (Biden) nên nói rõ với người Nga rằng họ sẽ lĩnh hậu quả”, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Bob Menendez (đảng viên Dân chủ) và Thượng nghị sĩ James Risch, người đứng đầu đảng Cộng hòa trong Ủy ban Đối ngoại Thượng viện, nhấn mạnh trong một bức thư chung gửi đến ông Biden đầu tuần này.

Mỹ dọa trục xuất 300 nhà ngoại giao Nga, Moscow "nổi cơn thịnh nộ" - Ảnh 2.

Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Bob Menendez, một đảng viên Đảng Dân chủ tại New Jersey. Ảnh Reuters.

"Hành động đó cũng làm suy yếu khả năng của các nhân viên Đại sứ quán - bao gồm cả Đại sứ - để thực hiện các công việc quan trọng của họ đại diện cho lợi ích chính sách của Mỹ tại Moscow", bức thư viết.

Ngoại trưởng Antony Blinken hôm 30/7 thừa nhận rằng việc mất nhân viên địa phương sẽ “tác động nghiêm trọng” đến các hoạt động ngoại giao của Mỹ ở Nga.  

"Nga phải cấp đủ thị thực để đạt được sự tương đương giữa số lượng các nhà ngoại giao Mỹ làm việc tại Nga và số lượng nhà ngoại giao Nga làm việc tại Mỹ. Nếu hành động như vậy không được thực hiện, chúng tôi kêu gọi bắt đầu trục xuất các nhà ngoại giao Nga, để đưa sự hiện diện ngoại giao của Mỹ tại Nga về thế ngang bằng (với các nhà ngoại giao Nga làm việc tại Mỹ)", bức thư nhấn mạnh.

Đáp lại, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố đề xuất trục xuất 300 nhà ngoại giao Nga khỏi Mỹ nếu được thông qua sẽ dẫn đến việc đóng cửa các cơ sở ngoại giao của Mỹ tại Nga.

“Những người đề xuất các bước như vậy rõ ràng đang thúc đẩy việc đóng cửa các cơ sở đối ngoại của Mỹ ở Nga. Họ nên hiểu rằng trách nhiệm của việc đó sẽ thuộc về họ", Bộ cho biết trong một tuyên bố.

Moscow cũng tuyên bố, thực tế, họ không duy trì số lượng lớn hơn nhà ngoại giao Nga ở Washington và các thượng nghị sĩ Mỹ dường như đã tính cả các nhân viên ngoại giao làm việc tại phái bộ của Nga ở Liên Hợp Quốc.

Đề xuất của Mỹ đã đánh dấu sự leo thang căng thẳng kéo dài giữa Moscow và Washington về số lượng các nhà ngoại giao mà 2 bên duy trì ở mỗi nước.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem