Mới ra Giêng, nông dân Phú Thọ đã "cháy hàng" cây giống

Hoan Nguyễn Thứ tư, ngày 21/02/2024 06:05 AM (GMT+7)
Ngay từ những ngày đầu năm mới, bà con ở các địa phương trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã nỗ lực ra đồng gieo cấy lúa, hoa màu, bán cây giống…
Bình luận 0

Đưa giống mới có chất lượng cao vào sản xuất diện rộng

Chỉ ăn Tết đúng ba ngày, từ mùng 4 Tết đến nay, nhiều bà con ở xã Thạch Khoán (huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ) đã xuống đồng gieo cấy trà 2 Xuân muộn, đảm bảo khung lịch thời vụ. Tiếng các bà, các cô, các chị cấy lúa cười nói rộn rã, đông vui như hội.

Chị Nguyễn Thị Thu (khu Chiềng Nội, xã Thạch Khoán, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ) cho biết, vụ này gia đình cấy hơn 5 sào lúa. Xác định tình hình suy thoái kinh tế, việc làm thời vụ khó khăn, ảnh hưởng đến các ngành nghề kinh doanh, dịch vụ, vì vậy gia đình chị và bà con trên địa bàn chuyển hướng tập trung vào sản xuất nông nghiệp, tận dụng hết quỹ đất đai, tăng gia trồng lúa và hoa màu, ổn định cuộc sống và bảo đảm thu nhập từ các sản phẩm nông nghiệp.

Mới ra Giêng, nông dân Phú Thọ đã "cháy hàng" cây giống- Ảnh 1.

Nông dân xã Thạch Khoán (huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ) xuống đồng gieo cấy trà 2 Xuân muộn, đảm bảo khung lịch thời vụ. Ảnh: Thu Hương

"Tuy không khí Tết vẫn còn, song công việc đồng áng vẫn phải ưu tiên số một. Nhà ai cũng tập trung nhân lực ra đồng làm đất, cấy lúa cho kịp khung thời vụ. Vụ Xuân năm nay nguồn nước dồi dào giúp cho việc gieo cấy thêm thuận lợi" - chị Thu nói.

Ông Phùng Minh Dũng - Trưởng phòng NNPTNT huyện Thanh Sơn nhấn mạnh, vụ Xuân năm 2024, huyện Thanh Sơn gieo cấy 3.350ha lúa. Trong đó 1.400ha lúa lai, 1.720ha lúa chất lượng cao; cùng với đó là 740ha ngô, 380ha cây rau các loại.

"Xác định nông nghiệp là lĩnh vực trọng tâm của địa phương, nhất là để bảo đảm an ninh lương thực, giúp bà con nâng cao thu nhập, vừa bảo đảm sản xuất, chúng tôi đã giao chỉ tiêu cho các khu hướng dẫn, chỉ đạo nạo vét kênh mương, bảo đảm nước tưới, lịch gieo trồng thời vụ, vận động các hộ tích cực cày cấy, không để bỏ hoang ruộng, đồng thời đưa cơ giới hóa vào sản xuất, chuyển giao các loại giống đem lại hiệu quả cao. Cùng với đó, chúng tôi đã cử cán bộ xuống cơ sở hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, đề xuất các giải pháp ứng phó với các nguy cơ thời tiết bất lợi gây thiệt hại cho sản xuất…" - ông Dũng cho biết thêm.

Mới ra Giêng, nông dân Phú Thọ đã "cháy hàng" cây giống- Ảnh 2.

Mô hình cánh đồng sản xuất tập trung giống lúa J02 thuộc khu Phượng Hùng, xã Chí Đám, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ. Ảnh: Hoan Nguyễn

Cùng với các địa phương trong tỉnh, tranh thủ thời tiết những ngày đầu năm mới thuận lợi, bà con huyện Đoan Hùng đã huy động nhân lực, máy móc ra đồng và xuống giống trồng được hơn 90% diện tích cây các loại của vụ Xuân năm nay.

Về cơ cấu giống, huyện Đoan Hùng chỉ đạo các xã, thị trấn bố trí giống lúa phù hợp theo từng vùng sản xuất; mở rộng diện tích gieo trồng các giống lúa có năng suất, chất lượng cao, khả năng chống chịu sâu bệnh tốt, phù hợp với việc đầu tư thâm canh như: Thiên ưu 8, DT68, Hương thơm số 1, Khang dân 18… Với trà lúa sớm, hướng dẫn người dân sử dụng giống ngắn ngày như: DT68, Khang dân 18, Khang dân đột biến…

Bên cạnh đó đó, huyện cũng yêu cầu các đại lý, hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp trên địa bàn chủ động liên kết với các đơn vị sản xuất, cung ứng thóc giống, vật tư phân bón bảo đảm chất lượng cho bà con.

Trên cánh cánh đồng mẫu lớn tại khu Phượng Hùng (xã Chí Đám, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ), đến hôm nay 100% diện tích 26,8ha đất đã gieo cấy xong toàn bộ là giống lúa J02 theo phương châm 3 cùng "cùng trà, cùng giống, cùng chăm sóc".

Mới ra Giêng, nông dân Phú Thọ đã "cháy hàng" cây giống- Ảnh 3.

Phú Thọ tập trung công tác chỉ đạo, điều hành để nông dân bắt tay sản xuất nông nghiệp ngay đầu năm, đảm bảo tiến độ, cho thu hoạch giành thắng lợi lớn. Ảnh: Thu Hương

Bà Nguyễn Thị Lan (ở khu Phượng Hùng, xã Chí Đám, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ) phấn khởi cho hay, vụ chiêm Xuân này gia đình bà cấy hết lúa chất lượng cao. Thời điểm trước Tết, thời tiết nắng ấm, việc lấy nước thuận lợi, do vậy gia đình đã hoàn thành làm đất, đổ ải và nhanh chóng hoàn thành cấy lúa khi mới mùng 7 Tết.

Theo kế hoạch vụ chiêm xuân 2024, toàn tỉnh Phú Thọ gieo trồng hơn 35.000ha, trong đó, trà Xuân muộn chiếm hơn 52% diện tích lúa xuân và là vụ lúa quan trọng trong năm.

Đến nay nông dân các địa phương trong tỉnh đã cơ bản hoàn thành kế hoạch gieo cấy. Cùng với cây lúa, các cây trồng khác như ngô, rau màu, khoai, sắn, đậu, đỗ, lạc... vụ Xuân cũng được bà con gieo trồng, đạt diện tích khoảng 3.500ha.

"Hiện ruộng lúa gia đình tôi đang trong giai đoạn cấy dặm, làm cỏ sục bùn, diệt ốc bươu vàng, sâu bệnh hại lúa và tổ chức diệt chuột tập trung, bón phân đúng cách để đảm bảo lúa sinh trưởng, phát triển tốt. Hy vọng, việc triển khai mô hình trồng lúa chất lượng cao J02 trên cánh đồng mẫu, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăm sóc theo hướng dẫn của cán bộ khuyến nông, sẽ cho năng suất, chất lượng cao vượt trội lúc thu hoạch" - bà Lan vui vẻ nói.

Cháy hàng cây giống ngay từ đầu năm

Còn tại xã Ngọc Quan, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ, ngay từ đầu năm mới, người dân đã tất bật xuất bán cây giống lâm nghiệp. Trên những con đường bê tông trải vào tận đầu bờ khu làng trồng cây giống Ngọc Quan, những chuyến xe nối đuôi nhau chở bầu cây giống ngược xuôi.

Mới ra Giêng, nông dân Phú Thọ đã "cháy hàng" cây giống- Ảnh 4.

Chị Đỗ Thị Thanh Hà (khu 10 xã, Ngọc Quan, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ) phấn khởi vì đầu năm đã cháy hàng cây giống. Ảnh: Hoan Nguyễn

Chị Đỗ Thị Thanh Hà (ở khu 10 xã, Ngọc Quan, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ) rộn ràng khoe, hôm nay chị phải huy động gần 10 thành viên trong cả gia đình cùng bốc, vận chuyển, xuất bán hơn 10 vạn cây giống (keo, bạch đàn, quế, hồi…) lên xe tải cho khách ở Tuyên Quang. Vừa trước Tết, gia đình chị cũng đã bán hơn 40 vạn cây giống các loại. Hiện nay, vẫn liên tục có điện thoại của khách hàng khắp nơi muốn lên đơn mua cây giống.

"Tuy nhiên gia đình tôi đã xuất bán hết cây giống của gia đình sản xuất. Một số loại mới đang đóng bầu đất để tra hạt giống nên đành phải giới thiệu, nhường mối hàng cho các hộ trồng cây giống ở xung quanh. Cũng tiếc lắm, nhưng mà vui vì bà con làng nghề cây giống chúng tôi năm nay cháy hàng, nhiều hộ hết cây giống dù mới ra Giêng vài ngày" - chị Hà cười tươi nói.

Với khí thế hăng say sản xuất ngay từ những ngày đầu năm trong toàn tỉnh Phú Thọ, cho thấy nông dân đang quyết tâm thi đua lao động, bảo đảm nhịp độ sản xuất, hướng tới một vụ mùa bội thu với năng suất và sản lượng cao.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem