Thứ ba, 21/05/2024

Hấp dẫn một vùng trái cây đặc sản giữa làng quê không ống khói công nghiệp

25/01/2024 5:17 PM (GMT+7)

Bạch Đằng là một trong những xã hiếm hoi của Bình Dương không có nhà máy công nghiệp nên vẫn giữ được không gian làng quê yên bình. Đặc biệt, nơi đây sở hữu những vườn bưởi đường lá cam đặc sản luôn cuốn hút du khách gần xa.

Gìn giữ vườn bưởi Bạch Đằng danh tiếng

Xã Bạch Đằng (TP.Tân Uyên, Bình Dương) là xã cù lao được bao bọc bởi sông Đồng Nai. Nơi này đất đai màu mỡ. Những vườn bưởi Bạch Đằng tươi tốt quanh năm.

Bạch Đằng là một trong những xã hiếm hoi của Bình Dương không có nhà máy công nghiệp nên vẫn giữ được không gian làng quê yên bình. Ảnh: Trần Khánh

Bạch Đằng là một trong những xã hiếm hoi của Bình Dương không có nhà máy công nghiệp nên vẫn giữ được không gian làng quê yên bình. Ảnh: Trần Khánh

Bưởi Bạch Đằng là tên gọi dùng chung cho 5 loại bưởi đặc sản của mảnh đất cù lao Bạch Đằng. Đó là bưởi đường da láng (hay còn gọi là bưởi đường núm), bưởi đường lá cam, bưởi ổi, bưởi thanh và bưởi da xanh. Trong đó, bưởi đường lá cam là giống bưởi được nông dân chọn trong nhiều nhất.

Có 4 đời gắn với nghề trồng bưởi, ông Nguyễn Hữu Tâm ngụ xã Bạch Đằng vẫn còn lưu giữ được trong vườn nhà các giống bưởi bản địa như bưởi da láng, bưởi ổi, bưởi đường lá cam bên cạnh giống bưởi da xanh năng suất cao.

Ông Tâm kể, năm xưa, chính người ông của mình đã mang cây bưởi da láng sang làng bưởi Tân Triều (huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai) đổi lấy 2 cây bưởi đường lá cam đem về nhân giống ở miệt cù lao này.

Ông Nguyễn Hữu Tâm ngụ xã Bạch Đằng vẫn còn lưu giữ trong vườn nhà nhiều giống bưởi đặc sản như bưởi đường lá cam, bưởi ổi... Ảnh: Trần Khánh

Ông Nguyễn Hữu Tâm ngụ xã Bạch Đằng vẫn còn lưu giữ trong vườn nhà nhiều giống bưởi đặc sản như bưởi đường lá cam, bưởi ổi... Ảnh: Trần Khánh

Do hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu, bưởi Bạch Đằng nổi tiếng thơm ngon. Để hôm nay cù lao Bạch Đằng được biết đến như là "thiên đường bưởi" bởi diện tích toàn xã hơn 1.000ha thì có đến 400ha là trồng bưởi đặc sản.

Gia đình lão nông Dương Văn Minh cũng có 3 đời gắn bó với nghề trồng bưởi trên đất cù lao Bạch Đằng. Ông Minh kể, bưởi không chỉ là cây trồng chủ lực mà còn là nét văn hóa truyền thống của địa phương.

Nhiều người còn ví von rằng, bưởi đường lá cam có trái ngon, hương vị thanh ngọt, sắc vàng tươi, cơm mọng nước chỉ khi được trồng trên cù lao Bạch Đằng. Điều đó có thể chứng minh và được cảm nhận rõ qua từng múi bưởi.

Gia đình lão nông Dương Văn Minh cũng có 3 đời gắn bó với nghề trồng bưởi đường lá cam trên đất cù lao Bạch Đằng. Ảnh: Trần Khánh

Gia đình lão nông Dương Văn Minh cũng có 3 đời gắn bó với nghề trồng bưởi đường lá cam trên đất cù lao Bạch Đằng. Ảnh: Trần Khánh

"Trong không khí tươi vui chào đón Xuân Giáp Thìn, Lễ hội Hương bưởi Bạch Đằng lần III, năm 2024 được TP.Tân Uyên tổ chức trở lại trong niềm hân hoan của nông dân và du khách gần xa sau nhiều năm tạm dừng", ông Minh nói.

Khai mạc Lễ hội Hương bưởi Bạch Đằng lần III năm 2024

Cũng theo lão nông Dương Văn Minh, diện tích trồng bưởi Bạch Đằng tuy không lớn nhưng bưởi được trồng tại cù lao này lại cho chất lượng thơm ngon, mang hương vị đặc thù.

"Không phải ngẫu nhiên mà thương hiệu bưởi Bạch Đằng vang tiếng gần xa. Và cũng không phải do may mắn mà người dân cù lao có được kinh nghiệm trồng bưởi ngon như vậy. Đó là cả quá trình nghiên cứu tìm tòi đúc kết kinh nghiệm của bao thế hệ", ông Minh nói.

Hấp dẫn một vùng trái cây đặc sản giữa làng quê không ống khói công nghiệp- Ảnh 4.

Hấp dẫn một vùng trái cây đặc sản giữa làng quê không ống khói công nghiệp- Ảnh 5.

Bưởi đường lá cam từ vườn nhà của các nông dân trên đất cù lao mang ra trưng bày tại Lễ hội Hương bưởi Bạch Đằng. Ảnh: Trần Khánh

Ông Đoàn Hồng Tươi – Chủ tịch UBND TP.Tân Uyên cho biết, xuất phát điểm là huyện nông nghiệp, TP.Tân Uyên luôn mang theo hành trình phát triển của mình là những vườn cây trái xum xuê.

Năm 2024 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với thành phố trong xây dựng, hội nhập và phát triển.

Lễ hội Hương Bưởi Bạch Đằng được chọn là hoạt động văn hóa mở đầu cho năm 2024, và mở đầu cho chuỗi hoạt động kỷ niệm 10 năm thành lập vào tháng 4/2024 tới đây.

Lễ hội được tổ chức nhằm góp phần thúc đẩy, giữ vững và phát huy giá trị thương hiệu bưởi đặc sản của Bình Dương và bưởi các vùng miền khác. Ảnh: Trần Khánh

Lễ hội được tổ chức nhằm góp phần thúc đẩy, giữ vững và phát huy giá trị thương hiệu bưởi đặc sản của Bình Dương và bưởi các vùng miền khác. Ảnh: Trần Khánh

Đây cũng là dịp để TP.Tân Uyên phát triển loại hình du lịch dã ngoại kết hợp với du lịch sinh thái miệt vườn sông nước, hình thành một sản phẩm du lịch đặc thù của địa phương.

Theo ông Tươi, việc trồng bưởi, gắn bó cùng cây bưởi đã ăn sâu vào đời sống của người dân nơi đây.

Nông dân xã Bạch Đằng xem mỗi cây bưởi là một người bạn thân, mỗi cái như một đứa con tinh thần. Nghề trồng bưởi đã được nối truyền lại từ đời này sang đời khác.

"Lễ hội Hương Bưởi Bạch Đằng lần này không chỉ mang ý nghĩa là ngày hội ngày tôn vinh giá trị thương hiệu bưởi mà đây là điều kiện để tôn vinh những người đã giữ gìn phát huy nghề trồng bưởi trên cù lao Bạch Đằng", ông Tươi chia sẻ.

Lễ hội Hương bưởi Bạch Đằng lần III năm 2024 tổ chức từ ngày 25 đến 28/1, với quy mô 65 gian hàng. Các sản phẩm trưng bày, kinh doanh tại lễ hội đều là đặc sản mang thương hiệu riêng của các địa phương, đơn vị.

Năm nay, Lễ hội Hương bưởi Bạch Đằng lần III có nhiều hoạt động mới, từ hội thảo giới thiệu quy trình canh tác nông ngiệp; chương trình Tết sum vầy chăm lo công nhân lao động không có điều kiện về quê ăn tết; cho đến các tour tham quan các di tích văn hóa, lịch sử trên địa bàn thành phố; đưa đón khách tham quan bằng du thuyền trên sông Đồng Nai...

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Bản Quy hoạch Thủ đô đưa ra quan điểm mới về sự phát triển của Nam Hà Nội

Bản Quy hoạch Thủ đô đưa ra quan điểm mới về sự phát triển của Nam Hà Nội

Khu vực phía Nam Hà Nội được đánh giá còn nhiều dư địa để phát triển bất động sản. Đặc biệt, với sự phát triển vượt trội về hạ tầng, năm 2024 sẽ là đòn bẩy kích bất động sản khu Nam Hà Nội bứt phá.

Lý do Hoa hậu Ngọc Hân rời ghế Phó Tổng giám đốc Ninh Vân Bay

Lý do Hoa hậu Ngọc Hân rời ghế Phó Tổng giám đốc Ninh Vân Bay

Hoa hậu Ngọc Hân (Đặng Thị Ngọc Hân) được chấp thuận thôi làm Phó Tổng giám đốc Ninh Vân Bay để tập trung vào mục tiêu cá nhân khác của cô.

Làn sóng du lịch hè sẽ giúp hàng không 'bận rộn'?

Làn sóng du lịch hè sẽ giúp hàng không 'bận rộn'?

Các hãng hàng không tích cực khai thác các đường bay đến nhiều quốc gia như Singapore, Ấn Độ... để phục vụ nhu cầu hành khách, kích cầu du lịch trong cao điểm hè sắp tới.

VN-Index 'lỗi hẹn' với ngưỡng 1.280

VN-Index 'lỗi hẹn' với ngưỡng 1.280

Dù tâm lý tích cực chiếm ưu thế trong phiên giao dịch đầu tuần hôm nay, VN-Index tăng 4,47 điểm khi thị trường chứng khoán Việt Nam đóng cửa nhưng vẫn chưa chạm đến mốc 1.280 điểm.

Hyundai, Kia được khuyên đầu tư nhiều hơn vào nước nào? Bất ngờ khi nghe tên

Hyundai, Kia được khuyên đầu tư nhiều hơn vào nước nào? Bất ngờ khi nghe tên

Việt Nam được nhắc tới khi Hyundai và Kia phải tìm cách đa dạng hóa nguồn cung ô tô trong bối cảnh Mỹ đánh thuế rất nặng đối với xe có xuất xứ Trung Quốc.

Việt Nam có hãng với tỷ lệ bay đúng giờ nhất Châu Á - Thái Bình Dương

Việt Nam có hãng với tỷ lệ bay đúng giờ nhất Châu Á - Thái Bình Dương

Với chỉ số chuyến bay hạ cánh đúng giờ là 81,85%, Vietnam Airlines đã vào danh sách top 5 hãng hàng không có tỷ lệ đúng giờ cao nhất Châu Á - Thái Bình Dương.