Làm giàu ở nông thôn: "Bỏ ống" gần 300 triệu/năm từ VƯỜN-AO-CHUỒNG

Hà Hoàng Thứ tư, ngày 06/12/2017 19:10 PM (GMT+7)
Với thu nhập hơn 300 triệu đồng/năm từ mô hình VƯỜN-AO-CHUỒNG (mô hình VAC), gia đình ông Cà Văn Địa, bản Sài Lương 1, xã Chiềng Chăn, huyện Mai Sơn, (Sơn La) là một trong những hộ sản xuất kinh doanh tiêu biểu.
Bình luận 0

Trước kia, gia đình ông Địa sinh sống chủ yếu bằng cây ngô, cây sắn trên nương, mỗi năm gia đình trồng hơn tạ giống ngô, thu được 40 tấn ngô, bán ra thị trường được 200 triệu đồng. Sau khi trừ chi phí phân bón và tiền giống ông lãi khoảng 120 triệu đồng. Mấy năm trở lại đây, do giá ngô bấp bênh lên xuống thất thường, trồng không có lãi. Ông luôn đau đáu trong lòng, phải tìm cách nào đó để thoát khỏi sự phụ thuộc vào cây ngô, cây sắn. Tận dụng nguồn nước gần nhà ông đã đầu tư đào 9.000 m2 ao, thả các loại cá như: cá chép, trôi, rô phi, mè...

img

 Ông Cà Văn Địa đang bắt cá  bán cho người dân trong bản

img

Hàng ngày ông Cà Văn Địa đều xuống ao kiểm tra quá trình phát triển của đàn cá

Khoảng 2 năm gần đây, ông còn mở rộng thêm mô hình chăn nuôi đại gia súc gồm 15 con bò theo kiểu nhốt chuồng. Để nuôi được số lượng lớn đàn bò quanh năm mà không lo thiếu thức ăn, ông Địa trồng hơn 3.000m2 cỏ voi sau vườn.

img

  Hai năm gần đây, ông Cà Văn Địa tận dùng vốn từ việc bán ngô đầu tư thêm mô hình nuôi bò nhốt chuồng 

Ngoài ra, ông Địa còn tận dụng rơm rạ của bà con trong bản cũng như của gia đình, sau khi thu hoạch xong vụ lúa thì mang đi phơi khô. Sau đó xếp vào kho dự trữ cho đàn bò khi mùa đông đến. Đàn bò được gia đình nhốt trong chuồng. Giờ ông phải không lo cảnh thiếu thức ăn, cũng như tốn công sức chăn thả đàn bò. 

img

 Tận dụng rơm rạ, ông Cà Văn Địa xếp vào kho làm thức ăn dự trữ cho đàn đại gia súc

Nhờ cách chăm sóc khoa học và chăn nuôi bài bản. Đàn bò của gia đình ông luôn béo tốt. Bên cạnh đó, ông Địa còn tận dụng diện tích mặt nước ao hồ, nuôi thêm 200 con vịt để lấy ngắn nuôi dài...

img

Tận dụng diện tích mặt nước ao hồ, gia đình ông  Địa nuôi thêm đàn vịt đẻ để nâng cao thu nhập cho gia đình

Ông Cà Văn Địa cho biết: “Thời gian qua, nhờ học hỏi và đúc rút kinh nghiệm từ thực tế và qua các lớp tập huấn, hội thảo khuyến nông ở địa phương, gia đình tôi đã áp dụng vào sản xuất. Hàng năm, gia đình thu lãi hơn 300 triệu đồng trên tổng diện tích đất sản xuất ao, chuồng trại. Đến nay gia đình tôi đều có của ăn của để, 4 người con đều trưởng thành và lập gia đình, không phải lo cảnh thiếu cái ăn cái mặc như trước kia nữa”.

img

 Nhờ áp dụng tốt kỹ thuật chăn nuôi, trồng cỏ voi, dự trũ rơm rạ khô nên đàn bò nhà ông Cà Văn Địa luôn phát triển khỏe mạnh.

Không những thế, gia đình ông Địa còn trồng 1ha lúa nước, mỗi năm trồng được 2 vụ, thu hoạch được 10 tấn thóc. Chính vì vậy, mà gia đình ông không phải bỏ tiền ra mua gạo, tự túc được 100 % gạo ăn quanh năm. Thời gian tới, ông dự định mở rộng mô hình chăn nuôi trâu, bò, mở rộng diện tích trồng cỏ voi, kết hợp với thả nhiều loại cá thương phẩm có giá trị cao cung cấp ra thị trường, nâng cao thu nhập cho gia đình...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem