Khởi công điểm trường mơ ước ở xã vùng cao giáp Lào

Ngọc Vũ Thứ bảy, ngày 23/05/2020 09:45 AM (GMT+7)
Các em học sinh ở điểm Trường Tiểu học bản Huổi Lụ 2 (thuộc Trường dân tộc Tiểu học Nậm Nhừ, xã Nậm Nhừ, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên) sẽ có 2 phòng học mới vào tháng 9/2020.
Bình luận 0

Chiều 22/5, Báo NTNN/Điện tử Dân Việt phối hợp với Quỹ Thiện Tâm – Tập đoàn Vingroup khởi công điểm Trường Tiểu học bản Huổi Lụ 2, trị giá gần 600 triệu đồng.

Báo NTNN/Điện tử Dân Việt khởi công điểm trường thứ 2 ở Điện Biên - Ảnh 1.

Điểm trường Huổi Lụ 2 cách TP.Điện Biên Phủ gần 200km.

Bản Huổi Lụ 2 là một trong những thôn bản khó khăn nhất ở huyện Nậm Pồ. 

Còn huyện Nậm Pồ được đánh giá là địa phươmg khó khăn nhất của tỉnh Điện Biên. Hệ thống đường giao thông từ trung tâm huyện đến nhiều xã còn chưa được kiên cố hóa. 

Cơ sở vật chất của cơ quan hành chính cấp huyện cũng đang sử dụng tạm sau khi được tách huyện.

Khởi công điểm trường mơ ước ở xã vùng cao giáp Lào - Ảnh 2.

Điểm trường Huổi Lụ 2 thuộc xã Nậm Nhừ của Nậm Pồ, là xã vùng cao biên giới giáp với Lào. Các em học sinh tiểu học đang học tạm trong căn phòng lợp tôn này.

Trong bộ đồng phục in hình dải đất hình chữ S và quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của Tổ quốc, các em học sinh ở điểm trường có mặt từ rất sớm, tươi cười, háo hức. Còn cán bộ địa phương cùng các cô giáo, bà con dân bản tất bật phụ giúp lễ khởi công.

Báo NTNN/Điện tử Dân Việt khởi công điểm trường thứ 2 ở Điện Biên - Ảnh 2.

Người dân địa phương phấn khởi, đưa con, cháu đến dự lễ khởi công điểm trường.

Cô giáo Nguyễn Thị Thúy, Hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc Tiểu học Nậm Nhừ xúc động cho biết, điểm Trường Huổi Lụ 2 có 21 học sinh tiểu học và 80 học sinh mầm non. 

Nhiều năm nay, cô trò nơi đây phải dạy và học trong căn phòng nhỏ hẹp, mưa dột nát, gió lùa lạnh lẽo, nắng thì xuyên vào lớp, nóng hầm hập. 

Mỗi năm, phụ huynh học sinh lại đưa tre nứa tới giúp bao che phòng học nhưng được ít bữa lại hư hỏng.

Báo NTNN/Điện tử Dân Việt khởi công điểm trường thứ 2 ở Điện Biên - Ảnh 3.

Các em học sinh vỗ tay vui mừng vì sắp có phòng học mới.

"Nay được Báo NTNN/Điện tử Dân Việt phối hợp với Quỹ Thiện Tâm – Tập đoàn VinGroup xây tặng phòng học, cô trò, dân bản rất vui.

Chú phóng viên thấy đó, bà con phấn khởi, dù đường sá khó khăn nhưng vẫn bồng con, cháu đến dự lễ khởi công" – cô Thuý chia sẻ.

Báo NTNN/Điện tử Dân Việt khởi công điểm trường thứ 2 ở Điện Biên - Ảnh 4.

Báo NTNN/Điện tử Dân Việt khởi công điểm trường thứ 2 ở Điện Biên - Ảnh 5.

Cô trò ở điểm Trường Huổi Lụ 2 trình bày tiết mục "cây nhà lá vườn" chào mừng lễ khởi công.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Phan Huy Hà, Phó Tổng Biên tập Báo NTNN/Điện tử Dân Việt cho hay, Huổi Lụ 2 là điểm trường thứ hai do Báo NTNN/Điện tử Dân Việt và Quỹ Thiện Tâm – Tập đoàn VinGroup xây tặng ở tỉnh Điện Biên.

Trước đó, năm 2019, nhân kỷ niệm 35 năm ra số báo đầu tiên, Báo NTNN/Điện tử Dân Việt đã phối hợp với Quỹ Thiện Tâm – Tập đoàn VinGroup xây dựng 5 điểm trường tại các tỉnh Sơn La, Điện Biên và Nghệ An với tổng trị giá gần 3 tỷ đồng.

Báo NTNN/Điện tử Dân Việt khởi công điểm trường thứ 2 ở Điện Biên - Ảnh 6.

Ông Phan Huy Hà, Phó Tổng Biên tập Báo NTNN/Điện tử Dân Việt cho biết, Báo sẽ cố gắng xây dựng thêm nhiều điểm trường mơ ước góp phần vào sự nghiệp trồng người.

Năm 2020, hướng tới kỷ niệm 10 năm ra mắt Báo Điện tử Dân Việt (8/6/2010-8/6/2020), Báo tiếp tục phối hợp với Quỹ Thiện Tâm – Tập đoàn VinGroup xây tặng thêm 5 điểm trường với tổng trị giá gần 3 tỷ đồng tại các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Hà Giang, Kon Tum, Nghệ An.

"Hi vọng với sự chung tay của Báo, Quỹ Thiện Tâm - Tập đoàn VinGroup, chính quyền địa phương cùng các cô giáo và bà con nhân dân, đến đầu tháng 9 điểm Trường Huổi Lụ 2 sẽ hoàn thành để đón học sinh vào năm học mới 2020-2021", ông Phan Huy Hà nói.

Báo NTNN/Điện tử Dân Việt khởi công điểm trường thứ 2 ở Điện Biên - Ảnh 7.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công.

Ông Bùi Văn Luyện, Chủ tịch UBND huyện Nậm Pồ cho biết, 99% ngân sách huyện phụ thuộc vào tỉnh và Trung ương cấp. 

Chính sự khó khăn đó nên cơ sở vật chất, đặc biệt về lớp học trên địa bàn còn nhiều thiếu thốn, tạm bợ, khiến việc dạy và học của con em gặp nhiều khó khăn.

Báo NTNN/Điện tử Dân Việt khởi công điểm trường thứ 2 ở Điện Biên - Ảnh 8.

Ông Bùi Văn Luyện, Chủ tịch UBND huyện Nậm Pồ cảm ơn sự giúp đỡ của Báo NTNN/Điện tử Dân Việt cùng Quỹ Thiện tâm - Tập đoàn Vingroup.

Vì vậy, việc Báo NTNN/Điện tử Dân Việt cùng Quỹ Thiện tâm - Tập đoàn Vingroup hỗ trợ xây dựng điểm Trường Huổi Lụ 2 có ý nghĩa rất lớn, thoả lòng mơ ước bấy lâu của nhân dân.

"Địa phương mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của Tập đoàn Vingroup và Báo Nông thôn Ngày nay", ông Luyện nói.

Báo NTNN/Điện tử Dân Việt khởi công điểm trường thứ 2 ở Điện Biên - Ảnh 9.

Sau lễ khởi công, ông Phan Huy Hà, Phó Tổng Biên tập Báo NTNN/Điện tử Dân Việt cùng các đại biểu đã tặng quà động viên học sinh chăm ngoan, học giỏi, chịu khó thêm một thời gian trước khi điểm trường hoàn thành đưa vào sử dụng.

Báo NTNN/Điện tử Dân Việt khởi công điểm trường thứ 2 ở Điện Biên - Ảnh 10.

Điểm trường mới do Báo NTNN/Điện tử Dân Việt cùng Quỹ Thiện tâm - Tập đoàn Vingroup hỗ trợ xây dựng sẽ nằm ở vị trí diễn ra lễ khởi công.

Báo NTNN/Điện tử Dân Việt chân thành cảm ơn chính quyền địa phương, nhà trường, đơn vị thi công, bà con dân bản đã tạo điều kiện về mặt bằng, các bước cần thiết để thực hiện chương trình.

Đồng thời, xin cảm ơn Quỹ Thiện Tâm – Tập đoàn VinGroup đã đồng hành với Báo trong các chương trình thiện nguyện hướng về học sinh vùng khó khăn nhất.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem