Hy hữu: Người đàn ông thoát án phạt thổi nồng độ cồn vì cơ thể tự lên men

Thứ tư, ngày 24/04/2024 17:00 PM (GMT+7)
Các bác sĩ xác nhận người đàn ông 40 tuổi quốc tịch Bỉ mắc chứng cơ thể lên men tự động cực kỳ hiếm gặp nên được miễn truy tố về hành vi lái xe khi say rượu.
Bình luận 0

Tại phiên tòa diễn ra hôm 23/4 tại Bỉ, luật sư Anse Ghesquiere đưa ra những bằng chứng được các bác sĩ tại bệnh viện xác nhận thân chủ của ông mắc hội chứng tự sinh cồn (ABS) cực hiếm gặp.

Đó là người đàn ông 40 tuổi mang quốc tịch Bỉ. Theo các bác sĩ, người mắc hội chứng ABS có carbohydrate lên men trong dạ dày làm tăng nồng độ cồn trong máu.

Hiện chưa có con số thống kê chính thức, nhưng các chuyên gia tin rằng trên thế giới hiện chỉ có khoảng 20 người mắc chứng bệnh lạ này. Những người mắc chứng ABS, cơ thể có cơ chế tự sinh cồn (lên men).

Hy hữu: Người đàn ông thoát án phạt thổi nồng độ cồn vì cơ thể tự lên men- Ảnh 1.

Lisa Florin, nhà sinh vật học lâm sàng tại bệnh viện AZ Sint-Lucas của Bỉ, giải thích rằng, trong cơ thể những người mắc bệnh này tự sản xuất ra loại men giống như loại có trong đồ uống chứa cồn. Đây không phải là chứng bệnh bẩm sinh mà bệnh phát triển khi người mắc bệnh đường ruột.

Truyền thông Bỉ cho biết, trong phán quyết, thẩm phán nhấn mạnh bị cáo không có triệu chứng say rượu. Sau đó, người đàn ông được tuyên trắng án.

Trước đó vào tháng 4/2022, người đàn ông bị cảnh sát kiểm tra và đo kết quả nồng độ cồn trong hơi thở là 0,91 mg/1 lít khí thở. Một tháng sau, người này lại bị kiểm tra và phát hiện nồng độ cồn là 0,71 mg.

Bỉ quy định nồng độ cồn cho phép là 0,22 mg/1 lít khí thở, tương ứng với nồng độ cồn trong máu là 0,5 gram/lít. Năm 2019, người đàn ông này từng bị phạt tiền và treo bằng lái xe dù liên tục khẳng định bản thân không uống rượu.

Hội chứng ABS lần đầu được thế giới ghi nhận vào năm 1970 tại Nhật Bản khi bệnh nhân được phát hiện có nồng độ men ở dạ dày cao bất thường.

ABS có thể khiến người mắc bệnh bị phạt nếu kiểm tra thổi nồng độ cồn. Năm 2015, một người phụ nữ ở vùng ngoại ô New York (Mỹ) cũng bị kết án tội say rượu khi lái xe. Tuy nhiên sau đó người này được chẩn đoán mắc chứng ABS, tòa án đã phán trắng án.

Huy Hoàng (dantri.com.vn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem