Học sinh lớp 10, lớp 11 có nên thi đánh giá năng lực?

Thảo Linh Thứ năm, ngày 28/03/2024 15:28 PM (GMT+7)
Nhiều học sinh lớp 10, 11 rất muốn tham dự các kỳ thi riêng để làm quen cấu trúc đề cũng như đỡ ngỡ khi chính thức bước vào tuyển sinh đại học. Vậy học sinh lớp 10, 11 có nên thi đánh giá năng lực?
Bình luận 0

Học sinh lớp 10, lớp 11 có nên thi đánh giá năng lực?

Theo thông tin từ đề án tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2024, đối tượng tham gia dự thi đánh giá năng lực là học sinh đang học lớp 12 bậc THPT hoặc tương đương; người đã tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương trở lên) trong thời gian 3 năm tính đến năm thi. Trường hợp khác có nguyện vọng dự thi liên hệ Hội đồng thi xem xét quyết định.

Như vậy, đề án quy định rõ đối tượng dự thi chính của kỳ thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội là học sinh đang học lớp 12 bậc THPT hoặc tương đương; người đã tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương trở lên) trong thời gian 3 năm tính đến năm thi, không có học sinh lớp 10, 11.

Bên cạnh đó, cũng theo quy định, khi đăng ký dự thi, thí sinh phải nhập điểm trung bình học tập THPT của các học kỳ lớp 10, 11, kỳ 1 lớp 12.

Học sinh lớp 10, lớp 11 có nên thi đánh giá năng lực?- Ảnh 1.

Thí sinh thi đánh giá năng lực đợt 1 năm 2024 tại Đại học Quốc gia Hà Nội. Ảnh: Tùng Lâm/VNU Media

Tuy nhiên, trường hợp khác có nguyện vọng dự thi liên hệ Hội đồng thi xem xét quyết định. Vì vậy học sinh lớp 10, 11 có nguyện vọng tham dự kỳ thi có thể liên hệ Hội đồng thi xem xét quyết định.

GS.TS Nguyễn Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội cũng khẳng định thông tin trên. Tuy nhiên, với đối tượng là học sinh lớp 10 và lớp 11, trung tâm không cấm đăng ký dự thi nhưng cũng không khuyến khích.

Bài thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội có cấu trúc chủ yếu là kiến thức chương trình lớp 12. Cụ thể, phần 1, phần 2, tỷ lệ kiến thức trong chương trình lớp 10: 10%, kiến thức trong chương trình lớp 11: 20%, kiến thức trong chương trình lớp 12: 70%. Phần 3, kiến thức trong chương trình lớp 11: 30%, kiến thức trong chương trình lớp 12: 70%.

Trong chương trình tư vấn tuyển sinh do Bộ GDĐT phối hợp với VTV2 tổ chức mới đây, bà Phạm Thị Bích - Phó Giám đốc Trung tâm Khảo thí và Đánh giá chất lượng đào tạo, Đại học Quốc gia TP.HCM cũng cho biết, học sinh từ lớp 11 trở xuống đều không đủ điều kiện tham gia dự kỳ thi đánh giá năng lực. Kỳ thi này được tổ chức dành cho các học sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc những thí sinh có đủ điều kiện dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 theo quy định của Bộ GDĐT.

Hiện nay, trước "ma trận" trung tâm, lò luyện thi đánh giá năng lực xuất hiện trên mạng xã hội khiến  học sinh hoang mang, đại diện các trường tổ chức kỳ thi riêng đều khẳng định các trường không có trung tâm ôn thi, lò luyện thi.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem