Hàn Quốc tố hàng trăm tàu Trung Quốc đánh bắt hải sản trái phép

Đăng Nguyễn - SCMP Thứ tư, ngày 26/05/2021 14:16 PM (GMT+7)
Hàng trăm tàu cá Trung Quốc bị tố hoạt động bất hợp pháp dọc đường biên giới giữa Hàn Quốc và Triều Tiên, gây thiệt hại về sản lượng và đe dọa môi trường biển, nhà chức trách Hàn Quốc cho biết.
Bình luận 0

img

Tàu cá Trung Quốc nhìn từ đảo Yeonpyeong của Hàn Quốc.

Trong diễn biến gây tranh cãi mới nhất giữa Seoul và Bắc Kinh, một số lượng lớn tàu cá Trung Quốc đã tiến vào vùng biển quanh Đường giới hạn phía Bắc (ranh giới trên biển tranh chấp giữa Hàn Quốc và Triều Tiên) ở biển Hoàng Hải.

Nhà chức trách Hàn Quốc ước tính 180 tàu Trung Quốc đánh bắt cua ở phía Bắc đảo Yeonpyeong, một trong 5 hòn đảo cực Bắc của Hàn Quốc. Hoạt động này diễn ra thường ngày trong suốt tháng qua, sau một thời gian gián đoạn vì Covid-19.

“Con số này gấp 3 lần so với năm ngoái”, Shin Joong-geun, lãnh đạo hiệp hội ngư dân trên đảo Yeonpyeong, cho biết. “Từ hòn đảo này, có thể dễ dàng nhìn thấy các đội tàu cá Trung Quốc hoạt động gần Đường giới hạn phía Bắc”.

Bộ trưởng Thủy sản và Đại dương Hàn Quốc, Moon Seong-hyeok nói vấn đề “đánh bắt bất hợp pháp cần phải được xóa bỏ hoàn toàn”. Ông Moon cảnh báo rằng từ năm sau, Hàn Quốc sẽ sử dụng máy bay không người lái kết hợp trí tuệ nhân tạo (AI) để tăng cường hệ thống giám sát hàng hải.

Quan chức Hàn Quốc cho biết vấn đề tàu cá Trung Quốc khai thác hải sản trái phép sẽ được đề cập vào tháng tới, khi hai nước tổ chức cuộc họp thường niên để thảo luận về các biện pháp kiềm chế đánh bắt bất hợp pháp.

“Rất khó để chúng tôi mạnh tay xử lý các tàu cá Trung Quốc hoạt động quanh Đường giới hạn phía Bắc nên chúng tôi luôn hối thúc nhà chức trách Trung Quốc nỗ lực hơn nữa trong vấn đề nhức nhối này”, quan chức Bộ Thủy sản Hàn Quốc cho biết.

Những hình ảnh mới do đài KBS-TV công bố, cho thấy lực lượng tuần duyên Hàn Quốc tiếp cận tàu cá Trung Quốc trong một cuộc đột kích vào ban đêm, dùng búa đập vỡ cửa sổ cabin nơi các thủy thủ Trung Quốc ẩn náu. Trong một video khác, tuần duyên Hàn Quốc cắt các song sắt được lắp trước cửa cabin.

img

Cảnh sát biển Hàn Quốc truy đuổi tàu cá Trung Quốc năm 2011.

“Các tàu Trung Quốc thường lợi dụng đêm tối để vượt ranh giới xuống phía nam đánh bắt cá trái phép”, trung sĩ Song Joo-hyun thuộc lực lượng đặc nhiệm của tuần duyên Hàn Quốc, nói. Hàn Quốc thành lập đội đặc nhiệm riêng vào năm 2017, chuyên ngăn chặn tàu cá Trung Quốc đánh bắt trái phép.

Riêng trong năm nay, các đặc nhiệm Hàn Quốc đã bắt 7 tàu cá Trung Quốc và xua đuổi 360 tàu khác gần Đường giới hạn phía Bắc. Tuy nhiên, đây không hề là công việc dễ dàng. Năm 2011, một thành viên lực lượng cảnh sát biển Hàn Quốc bị ngư dân Trung Quốc đâm chết.

“Trong quá khứ, họ dùng dao, rìu và nhiều vũ khí khác để chống trả. Ngày nay, họ ẩn náu trong cabin, cố gắng chạy thật nhanh về phía Triều Tiên”, trung sĩ Song nói.

Các tàu Hàn Quốc bị cấm xâm nhập trong phạm vi 3,7km tính từ Đường giới hạn phía Bắc, nên lực lượng cảnh sát biển phải xử lý thật nhanh hoặc đối mặt với nguy cơ vượt sang ranh giới bên phía Triều Tiên.

Park Tae-won, một ngư dân Hàn Quốc, nói trên KBS TV rằng các ngư dân Trung Quốc “đánh bắt mọi thứ, từ cá sống ở vùng nước gần bề mặt cho đến các sinh vật có vỏ sống dưới đáy biển”. “Họ không quan tâm đến tổn hại đối với môi trường biển”, Park nói.

Một số hình ảnh khác cho thấy bãi biển gần biên giới Hàn Quốc-Triều Tiên tràn ngập rác, gồm các mảnh xốp và chai nhựa rỗng có in chữ Trung Quốc. Người dân địa phương Hàn Quốc cho rằng đây là các rác thải do tàu cá Trung Quốc ném xuống biển.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem