Hà Tĩnh: Nắng nóng cao điểm, cam Thượng Lộc vẫn không sợ “khát”

Anh Phương Thứ sáu, ngày 19/06/2020 11:30 AM (GMT+7)
Trong đợt nắng nóng như chảo lửa này, 15ha cam của HTX Trà Sơn (xã Thượng Lộc, Can Lộc - Hà Tĩnh) vẫn tươi roi rói nhờ có lớp thảm thực vật phủ đất đồng thời áp dụng các chế phẩm sinh học giúp hấp thụ và giữ nước ở bộ rễ, thân và lá cây.
Bình luận 0

Đào hồ để tích trữ nguồn nước mạch và nước mưa

Thượng Lộc là một xã miền núi của Hà Tĩnh, chính vì vậy vào mùa hè vấn đề tưới tiêu cho cam luôn được quan tâm chú trọng. HTX Trà Sơn có nguồn nước tưới cam từ khe suối, giếng khoan và hồ tự đào.

Hà Tĩnh: Nắng nóng cao điểm, cam Thượng Lộc vẫn không sợ “khát” - Ảnh 1.

Nguồn nước tự nhiên được dẫn trực tiếp vào từng gốc cam

Những năm gần đầy, HTX Trà Sơn đang chuyển đổi hình thức phát triển sang hướng hữu cơ sinh học. Từ đó thì bà con đã gặp một số vấn đề ở khâu tưới tiêu. Anh Nguyễn Xuân Hòa – Phó chủ nhiệm HTX Trà Sơn cho biết: "Thượng Lộc hiện có rất nhiều hộ trồng cam tuy nhiên không phải ai cũng theo hướng hữu cơ. Khe suối được dùng chung, nếu như chúng tôi dẫn nước khe lên tưới cam thì có thể dính phải các loại thuốc sâu, thuốc cỏ hóa học của các hộ gia đình khác. Nên HTX Trà Sơn quyết định hạn chế sử dụng nước khe."

Sau đó, cả 9 hộ gia đình thuộc HTX đã đào hồ nước để chứa nước và đào thêm nhiều giếng khoan. Nhưng giếng khoan ở vùng Thượng Lộc lại có độ phèn khá cao, không tốt cho cây cam. Do đó, bà con nông dân chủ yếu dùng nước hồ tự đào để tưới gốc và tưới phun sương.

Thảm thực vật là lớp "áo giáp" giúp giữ nước cho đất

Hà Tĩnh: Nắng nóng cao điểm, cam Thượng Lộc vẫn không sợ “khát” - Ảnh 2.

Thảm thực vật xanh mát giúp giữ nước cho đất

Sử dụng nước hồ tuy đảm bảo an toàn nhưng với diện tích 15 hecta thì chỉ dùng nguồn nước này là không thể đủ để đáp ứng nhu cầu tưới tiêu. "Cam là loại cây càng tưới lại càng "khát" nước. Nếu mình tưới cây thường xuyên thì nhu cầu nước của cây cam càng tăng cao. Mà mùa nắng, lượng nước trong hồ không thể cung cấp đầy đủ như mùa mưa được". Chị Trâm – Giám đốc HTX Trà Sơn cho biết.


Để đảm bảo cây cam lúc nào cũng tươi xanh, quả mọng nước thì bà con trong HTX đã tận dụng tối đa thảm thực vật. Cam giòn Xuân Hòa nói không với thuốc hóa học nên lớp cỏ dưới mặt đất lúc nào cũng xanh tốt. Người dân chỉ phát cỏ quanh gốc cây, còn lại họ để cho cỏ lên xanh tốt. Đây là lớp "áo giáp" giúp đất giữ nước tốt hơn và làm mát đất.

Sử dụng các chế phẩm sinh học để giữ nước và hấp thụ nước qua lá

Hà Tĩnh: Nắng nóng cao điểm, cam Thượng Lộc vẫn không sợ “khát” - Ảnh 4.

Nhờ có thảm thực vật mà dù vài tuần mới tưới một lần cam Xuân Hòa vẫ xanh um và mọng nước.

Ngoài ra, để tăng cường độ ẩm cho đất cũng như khả năng hấp thụ của cây, HTX Trà Sơn đã áp dụng các chế phẩm vi sinh, sinh học để phun và bón cho cây cam.

Về vấn đề này anh Nguyễn Xuân Hòa cung cấp thêm: "Chúng tôi lựa chọn những chế phẩm sinh học an toàn, đảm bảo được tiêu chuẩn hữu cơ để áp dụng cho cây. Về cơ bản các loại chế phẩm này giúp bộ rễ khỏe hơn, giữ nước và hấp thụ tốt hơn bình thường nhiều lần. Ngoài ra, nó còn giúp lá cây nâng cao khả năng hấp thụ sương sớm, nước mưa và nước tưới tiêu."

Hà Tĩnh: Nắng nóng cao điểm, cam Thượng Lộc vẫn không sợ “khát” - Ảnh 5.

Chị Trâm giới thiệu những chế phẩm sinh học giúp cây cam giữ và hấp thụ nước tốt hơn

HTX cam Trà Sơn không dùng hình thức chống hạn phổ biến như bao quả vì bao quả vừa rất mất công sức và hạn chế lượng tinh dầu trong vỏ sẽ ít đi, cam sẽ bớt độ ngọt. Thay vì điều đó, những phương pháp chống hạn đặc biệt mà HTX Trà Sơn đang áp dụng cũng đã cung cấp đầy đủ nước để cây cam vẫn xanh tốt mặc dù đang trong thời điểm nắng nóng cực độ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem