-
Những năm gần đây, huyện Quế Sơn (tỉnh Quảng Nam) tích cực hỗ trợ nông dân chuyển nhiều diện tích đất sản xuất lúa kém hiệu quả sang canh tác các loại cây trồng cạn, trong đó có trồng đậu phụng (cây đậu phộng, cây lạc) mang lại giá trị kinh tế cao.
-
Sau gần 4 tháng nuôi cá chạch sụn, tỷ lệ cá chạch sụn sống đạt trên 70%, đã đến kỳ xuất bán, trọng lượng đạt 40-50 con/kg. Gia đình ông Trần Văn Thuật, nông dân xã Trọng Quan, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình bán cá chạch sụn thương phẩm với giá 70.000-100.000 đồng/kg.
-
Với nhiều cách làm sáng tạo, tư duy đổi mới trong liên kết sản xuất, nhiều hộ dân ở thị trấn Việt Lâm (huyện Việt Lâm, tỉnh Hà Giang) đã thành công với nghề trồng rau trên giàn lưới, mang lại hiệu quả kinh tế. Cụ thể là mô hình trồng bí xanh, trồng su su cho leo giàn lưới...
-
Việc thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng kém hiệu quả sang trồng các loại cây ăn trái đặc sản hiệu quả kinh tế cao như trồng sầu riêng không chỉ nâng cao thu nhập của người dân mà còn góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của một xã vùng xa như Nam Ninh (huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng) phát triển.
-
Trong dịp ghé thăm huyện Phú Hòa, tôi được ông Đào Tấn Nhiệm phụ trách trạm Khuyến nông huyện Phú Hòa (tỉnh Phú Yên) giới thiệu về một mô hình mang lại sự ổn định cao trong chăn nuôi đó là nuôi gà chọi (tiếng địa phương gọi là gà nòi)...
-
Sau 10 năm thực hiện mô hình “Nuôi dế thương phẩm”, ông Vinh, xã Lợi Thuận (huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh) có thu nhập tốt. Tổng doanh thu mỗi lần xuất bán dế thịt; cung cấp trứng dế, thức ăn; thu mua dế thương phẩm...sau khi trừ chi phí, gia đình ông Vinh thu nhập khoảng 70 triệu đồng/tháng.
-
Giữa vùng đất cà phê xã Đạ Nhim, huyện Lạc Dương (tỉnh Lâm Đồng) có một nông dân đã mở hướng đi mới với việc trồng loại cây mới có tên là cây đô la. Loại cây trồng mới lạ này được cắt cành bán phục vụ cắm hoa. Tuy mới đưa vào sản xuất nhưng mô hình trồng cây đô la bước đầu được đánh giá là thành công...
-
Ông Khánh, nông dân xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị trồng 150 cây đàn hương trên diện tích 6 sào, xen giữa diện tích trồng cây ăn quả. Đàn hương là dược liệu có xuất xứ từ Ấn Độ. Cây đàn hương 3 tuổi cho thu hoạch lá; từ năm thứ 4 cho thu hoạch quả, từ năm 13 trở đi cho thu hoạch gỗ quý...
-
Sau khi nhận bò giống về nuôi, chỉ 1 thời gian ngắn, 7/66 hộ dân xã Ia Lang (huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) đã có thêm bê con. Đây vừa là tài sản rất lớn vừa là sinh kế giúp bà con xoá đói giảm nghèo.
-
Bà He, xã Sơn Tinh, huyện Sơn Tây (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết thêm cá chình càng lớn thì hiệu quả kinh tế càng cao, nên bà tiếp tục nuôi một thời gian nữa. Với giá cá chình ổn định như hiện nay từ 550.000 đồng/kg – 600.000 đồng/kg. Nếu nuôi thêm khoản 10 tháng nữa cá chình sẽ đạt trọng lượng khoảng từ 1,5 – 2 kg/con...
-
Những năm gần đây, khi thanh long liên tục mất giá, nhiều nông dân ở xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc (tỉnh Bình Thuận) đã chuyển hướng sang trồng rau xanh thu nhập khá ổn định. Đáng chú ý một số hộ dân đã mạnh dạn trồng cây ngò gai cho thu nhập trên dưới 500.000 đồng mỗi ngày.
-
Ở Ninh Bình, ít ai tin được, từ một loài cây cỏ dại, mọc hoang khắp nơi từ những ngọn đồi, vách đá, cho đến các bãi bồi ven sông, cây cỏ lau (hoa lau, bông lau) giờ đã có thể là sản phẩm xuất khẩu, đem lại nguồn thu nhập cho người biết nắm bắt cơ hội kinh doanh...
-
Vài năm trở lại đây, một số hộ dân đồng bào dân tộc Khmer xã Bàn Thạch, huyện Giồng Riềng (tỉnh Kiên Giang) trồng riềng để lấy ngó như một loại rau sạch. Cây riềng-một loại cây xưa nay trồng lấy củ làm gia vị đã giúp nhiều hộ dân nơi đây có thu nhập khá.
-
Nuôi con đặc sản tối ngày lặn ngụp dưới ao, bò lên bờ tranh mồi, ông nông dân Tây Ninh lãi 400 triệu
Ba ba không chỉ là một loài động vật có giá trị dinh dưỡng cao mà còn có rất nhiều công dụng như bồi bổ cơ thể và chữa nhiều bệnh. Trong những năm gần đây, giá ba ba ở Tây Ninh luôn ổn định dao động từ 200 – 300.000đ/kg. Do đó, rất nhiều hộ nông dân đã chọn nuôi ba ba là một phương pháp làm giàu.